Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin
Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 23/10 không đổi so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã tăng 1 triệu đồng/lượng, hiện đứng ở mức 147,50 – 149,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ giảm 25,9 USD xuống mức 4.099,4 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng hồi phục lên gần 4.130 USD trước khi hạ nhiệt nhẹ về 4.120 USD/ounce và đi ngang cho đến cuối ngày.
Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 99,03 điểm.
Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 23/10 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.098 đồng/USD, giảm nhẹ 1 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.152 – 26.352 đồng/USD.
Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua giảm từ 112.000 USD xuống 107.800 USD, thì sang ngày hôm nay đã tăng lên 110.200 USD và giảm về gần 109.500 USD/BTC vào cuối ngày.
Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 3,04 USD (+5,20%), lên 61,54 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 3,18 USD (+5,08%), lên 65,76 USD/thùng.
VN-Index tiếp đà hồi phục
Thị trường chuyển qua trạng thái rung lắc và giằng co nhẹ ngay từ sớm. Tuy nhiên, áp lực bán không quá lớn, trong khi lực cầu cải thiện về cuối phiên, đã giúp nhiều cổ phiếu bluechip hồi phục tích cực và VN-Index đảo chiều bật tăng khá tốt, thậm chí có lúc đã chạm gần tới 1.700 điểm.
Mặc dù vậy, điểm số lại đến từ đóng góp của một số ít bluechip, nên ngay khi động lực suy yếu, chỉ số cũng đã hạ nhiệt và lùi về gần 1.685 điểm khi đóng cửa.
Trong khi đó, thanh khoản tiếp tục suy giảm mạnh khi tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chưa tới 25.000 tỷ đồng.
Kết thúc phiên giao dịch 23/10: VN-Index tăng 8,56 điểm (+0,51%), lên 1.687,06 điểm; HNX-Index giảm 1,91 điểm (-0,71%) xuống 266,78 điểm; UPCoM-Index tăng 1,21 điểm (+1,1%) lên 111,03 điểm.
Chứng khoán Mỹ
Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên thứ Tư (22/10), do lo ngại gia tăng về căng thẳng thương mại với Trung Quốc.
Thị trường chịu ảnh hưởng mới từ thông tin cho thấy Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xác nhận Nhà Trắng đang cân nhắc việc hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc các sản phẩm phần mềm của Mỹ.
Kết thúc phiên 22/10: Chỉ số Dow Jones giảm 334,33 điểm (-0,71%), xuống 46.590,41 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 35,95 điểm (-0,53%), xuống 6.699,40 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 213,27 điểm (-0,93%), xuống 22.740,40 điểm.
Chứng khoán châu Á
Chứng khoán Nhật Bản giảm khi nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng mạnh gần đây khi kỳ vọng gia tăng đối với chính phủ mới của bà Sanae Takaichi.
Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,35% xuống 48.641,61 điểm. Chỉ số Topix giảm 0,39% xuống 3.253,78 điểm.
"Các nhà đầu tư đã mua cổ phiếu trước cuộc bỏ phiếu bầu Takaichi làm thủ tướng,và ngay sau khi bà ấy được bầu, họ bắt đầu bán chốt lời vì tất cả các tin tốt đã được phản ánh vào giá", Kazuaki Shimada, chiến lược gia trưởng tại IwaiCosmo Securities cho biết.
Tâm lý thị trường cũng trở nên tiêu cực hơn do những lo ngại về mối quan hệ Mỹ-Trung, sau khi có báo cáo rằng chính quyền Trump đang xem xét hạn chế xuất khẩu nhiều sản phẩm có dùng phần mềm Mỹ sang Trung Quốc.
Chứng khoán Trung Quốc tăng, khi tâm lý lạc quan về các cuộc đàm phán sắp tới của Phó Thủ tướng He Lifeng với các quan chức Mỹ.
Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 0,22% lên 3.922,41 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip tăng 0,30% lên 4.606,34 điểm.
Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo rằng Phó Thủ tướng He Lifeng sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về các vấn đề như thương mại ở Malaysia từ ngày 24/10 đến 27/10. Các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Hàn Quốc vào tuần tới.
Chứng khoán Hồng Kông tăng, khi kỳ vọng vào các dấu hiệu giảm căng thẳng địa chính trị, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rằng ông sẽ có một "cuộc họp khá dài" tại Hàn Quốc với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới.
Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 0,57% lên 25.927,47 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 0,64% lên 9.283,05 điểm.
Chứng khoán Hàn Quốc đảo chiều giảm sau khi chạm gần tới mốc 3.900 điểm trong phiên.
Đóng cửa, Chỉ số KOSPI giảm 38,12 điểm, tương đương -0,98% xuống 3.845,56 điểm.
Chỉ số Kospi đã có một đợt tăng kỷ lục vào tháng 10, liên tiếp vượt qua các cột mốc đáng chú ý như 3.500 điểm vào ngày 2/10, vượt qua 3.600 điểm vào ngày10/10 và sau đó lên trên 3.700 điểm vào ngày 17/10 và băng qua mốc 3.800 điểm vào 21/10.
Kết thúc phiên 23/10: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 666,18 điểm (-1,35%), xuống 48.641,61 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 8,65 điểm (+0,22%), lên 3.922,41 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 186,21 điểm (+0,72%), lên 25.967,98 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc giảm 38,12 điểm (-0,98%), xuống 3.845,56 điểm.
Các thông tin đáng chú ý khác
- Tín dụng tăng nhanh và bài toán “nắn dòng”
Chất lượng tài sản các ngân hàng tiếp tục chịu áp lực trong bối cảnh tăng trưởng cho vay ở mức cao, còn tăng trưởng huy động vốn thấp hơn khoảng 3-4%..>> Chi tiết
- Quý IV, kỳ vọng "điểm rơi" lợi nhuận
Trên nền tảng bức tranh lợi nhuận quý III/2025 khá tích cực, giới đầu tư kỳ vọng quý cuối năm sẽ là điểm rơi lợi nhuận của các doanh nghiệp, khiến nền giá thị trường cổ phiếu trở nên hợp lý hơn..>> Chi tiết
- IFRS - “chìa khóa” mở cửa dòng vốn ngoại
Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam là bước tiến kỹ thuật quan trọng, nhưng để dòng vốn ngoại thực sự chảy vào, Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) - mới là “chìa khóa” mở cửa..>> Chi tiết
- Mỹ áp dụng lệnh trừng phạt đối với hai tập đoàn năng lượng lớn của Nga
Hôm thứ Tư (22/10), chính quyền Tổng thống Trump đã công bố lệnh trừng phạt đối với các nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất của Nga, triển khai gói trừng phạt tài chính lớn đầu tiên đối với nền kinh tế nước này như một phần trong nỗ lực mới nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine..>> Chi tiết