Thị trường tài chính 24h: Cổ phiếu tăng, nhà đầu tư lại vượt qua nỗi sợ

(ĐTCK) Thận trọng đầu phiên, nhưng lực kéo ở các mã cổ phiếu lớn giúp chỉ số tăng điểm, khiến nhà đầu tư hưng phấn và dòng tiền tiếp tục được đổ vào thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, các công ty chứng khoán bắt đầu cảnh báo về nguy cơ đảo chiều.
Thị trường tài chính 24h: Cổ phiếu tăng, nhà đầu tư lại vượt qua nỗi sợ

Chuyển động thị trường:

- Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục tăng. Đóng cửa phiên giao dịch chiều nay (13/3), VN-Index trên sàn TP. HCM có phiên tăng thứ 7 liên tiếp, đạt 595,22 điểm, tăng 5,2 điểm (+0,88%). Có 154 mã tăng giá, 64 mã đứng giá, 77 mã giảm giá. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,98 điểm (+1,18%), lên 84,15 điểm, mức cao kỷ lục mới kể từ tháng 5/2012. Có 150 mã tăng giá, 71 mã đứng giá, 81 mã giảm giá. Nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại bán ròng, họ bán ròng 84,8 tỷ đồng trên sàn TP. HCM và bán ròng 3,6 tỷ đồng trên sàn Hà Nội.

Động thái bán ra chốt lời của một bộ phận nhà đầu tư vào cuối phiên giao dịch hôm qua khiến nhiều nhà đầu tư thận trọng. Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, lệnh mua được đặt ở mức giá thấp, khiến số mã giảm giá chiếm tỷ lệ áp đảo. Tuy nhiên, một số mã cổ phiếu lớn tăng giá đã giúp thị trường tăng điểm nhẹ khi kết thúc đợt 1. Sau đó, thị trường dao động mạnh, nhưng chỉ số vẫn giữ được sắc xanh và càng về cuối phiên thì thị trường càng tăng điểm. Diễn biến này tạo hưng phấn cho nhà đầu tư, khiến dòng tiền tiếp tục được đổ vào thị trường với kỳ vọng VN-Index vượt ngưỡng 600 điểm. Chứng khoán tăng, ai cũng hồ hởi, cơ hội kiếm lời nhanh đang là lực hút nhà đầu tư đến với thị trường.

Tuy nhiên, động thái bán ra cổ phiếu KBC của một cổ đông lớn vừa qua có thể trở thành bài học kinh nghiệm cho các nhà đầu tư sau này. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Kim Xuân đã bán ra hơn 13,6 triệu cổ phiếu KBC trong hai ngày 6 - 7/2. Trước đó, bà Xuân bán ra hơn 11,6 triệu cổ phiếu KBC trong 3 ngày 25, 26 và 27/2. Xem lại lịch sử giá cổ phiếu KBC thì thấy, trong cả 2 đợt bán này, bà Xuân đều bán được giá ở vùng đỉnh. Xét VN-Index trong khoảng thời gian tương ứng thì bà Xuân có 4/5 phiên bán ra khi VN-Index tăng điểm. Bán được cổ phiếu ở vùng đỉnh thì ai cũng muốn, nhưng bán trong khi thị trường tăng giá, sau đó giá cổ phiếu tiếp tục tăng thì sự tiếc nuối đôi khi còn lớn hơn nỗi buồn khi chưa bán được mà giá giảm. Ngược lại, việc “lỡ tàu” khi thị trường đang trong xu hướng tăng cũng tạo ra sự tiếc nuối lớn về cơ hội kiếm lời. Thị trường đã tăng được 7 phiên, các công ty chứng khoán bắt đầu cảnh báo về nguy cơ đảo chiều.

- Thị trường chứng khoán Mỹ dao động nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất (sáng sớm nay, theo giờ Việt Nam), chỉ số công nghiệp Dow Jones (DJI) giảm 11,17 điểm (-0,07%), xuống 16.340,08 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,57 điểm (+0,03%), lên 1.868,2 điểm. Có 6 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 giảm điểm, trong đó nhóm công nghiệp và điện thoại giảm 0,2%. Cổ phiếu của các  công ty điện nước tăng 1,3%. Như vậy, thị trường chứng khoán Mỹ có dấu hiệu ổn định sau khi giảm điểm trong hai phiên giao dịch đầu tuần. Hiện tại, bên cạnh việc chờ đợi các thông tin về nền kinh tế Mỹ, các nhà đầu tư cũng đang theo dõi những diễn biến mới ở Ukraine.

- Thị trường chứng khoán châu Á tăng giảm đan xen. Vào cuối giờ chiều nay (theo giờ Việt Nam), TTCK Ấn Độ giảm 0,37%; chỉ số Nikkei 225 trên TTCK Nhật Bản giảm 0,1%; chỉ số HangSeng Index trên TTCK Hồng Kông giảm 0,67%; TTCK Singapore giảm 0,52%. Ngược lại, chỉ số Shanghai Composite trên TTCK Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 1,07%; TTCK Indonesia tăng 0,89%, TTCK Malaysia tăng 0,01%; TTCK Hàn Quốc tăng 0,1%; TTCK Đài Loan tăng 0,73%.

- Tỷ giá USD không thay đổi, ở mức 21.080 - 21.120 đồng (mua-bán). Hôm nay là phiên thứ hai Vietcombank giữ nguyên giá mua USD và là phiên thứ ba giữ nguyên giá bán USD. Tỷ giá USD đang ở mức trung bình trong vòng 1 tháng, với nhiều phiên liên tiếp đứng yên. Các ngân hàng khác như BIDV, ACB, MaritimeBank... đều giữ nguyên mức 21.075 - 21.115 đồng/1USD suốt từ cuối tuần trước tới nay.

- Giá vàng SJC dao động mạnh. Hôm nay, giá vàng mở cửa ở mức 36,3 - 36,4 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 90.000 đồng/lượng ở giá mua vào và tăng 140.000 đồng/lượng ở giá bán ra, sau đó nhanh chóng tăng thêm 70.000 - 40.000 đồng/lượng vào lúc 8h40, tức tăng 160.000 - 180.000 đồng/lượng (mua-bán) so với cuối giờ chiều qua. Sau khi đạt mức cao 36,370 - 36,440 triệu đồng/lượng, giá vàng SJC có xu hướng giảm dần, đến cuối giờ chiều nay là 36,260 - 36,320 triệu đồng/lượng, chỉ còn tăng 50.000 - 60.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua.

Như vậy, giá vàng SJC đã có 3 phiên tăng liên tiếp, tổng mức tăng là 210.000 đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng đang là 1.370,1 USD/ounce, tăng 13,9 USD/ounce, vượt qua ngưỡng cao 1.365 USD/ounce đạt được hồi giữa tháng 9/2013. Đà tăng của giá vàng trong nước chậm hơn khiến mức chênh lệch với giá vàng thế giới tiếp tục được thu hẹp còn 1,48 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và các khoản phí). Mức chênh lệch thấp là do sức mua trong nước yếu.

Căng thẳng chính trị ở Ukraine tiếp tục là nguyên nhân khiến vàng tăng giá. Việc Nga đưa thêm quân đến khu vực Crimea của Ukraine vẫn đang là mối quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư vàng. Hôm qua, quỹ tín thác (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 1,5 tấn vàng, giảm mức nắm giữ xuống 811,2 tấn. Mặc dù vậy, mua ròng vàng là xu hướng của quỹ này từ đầu tháng 2 tới nay, đảo ngược xu hướng bán ròng liên tục trong 13 tháng trước đó.

- Thị trường trái phiếu thứ cấp tại Sở GDCK Hà Nội hôm nay có tổng cộng 32,924 triệu trái phiếu, trị giá gần 3.487,4 tỷ đồng được giao dịch, cụ thể như sau:

Mã TP

KLGD

GTGD

Đáo hạn

Lãi suất

Lợi suất

BVDB13041

2.000.000

222.296.000.000

24/4/2015

8,8

5,60

BVDB13223

2.000.000

209.986.000.000

7/10/2015

8,4

7,40

CP4A4803

2.000.000

211.626.000.000

22/12/2018

9,4

8,41

QHD0919024

1.100.000

114.271.300.000

16/11/2019

9,9

9,71

TB1015036

500.000

58.253.500.000

26/4/2015

11,5

5,45

TD1116050

500.000

60.641.000.000

25/7/2016

12,5

6,22

TD1214171

2.247.368

237.551.292.336

15/11/2014

9,3

5,05

TD1215032

500.000

57.668.000.000

15/4/2015

10,8

5,45

TD1217037

1.200.000

139.061.000.000

15/5/2017

9,4

6,40 - 6,50

TD1315008

5.000.000

523.385.000.000

15/10/2015

7,2

6,00

TD1316016

500.000

54.853.500.000

30/4/2016

7,6

6,00

TD1316018

500.000

53.229.000.000

15/7/2016

7,0

6,12

TD1316019

1.000.000

105.742.000.000

31/10/2016

7,6

6,25 - 6,40

TD1318023

500.000

56.570.000.000

31/3/2018

8,4

6,90

TD1416061

166.667

17.039.867.413

15/1/2016

6,8

6,10

TD1416062

2.000.000

202.929.000.000

15/2/2016

6,5

5,85 - 6,00

TD1416063

1.000.000

100.525.000.000

28/2/2016

6,1

5,92 - 5,95

TD1417071

1.000.000

103.031.500.000

15/1/2017

7,2

6,40 - 6,48

TD1417072

1.000.000

101.727.500.000

15/2/2017

6,9

6,40 - 6,45

TD1417073

1.000.000

100.852.000.000

28/2/2017

6,7

6,47

TD1419081

500.000

52.333.000.000

15/1/2019

8,2

7,30 - 7,40

TD1419082

1.700.000

174.510.700.000

15/2/2019

7,9

7,30 - 7,52

TD1424091

3.010.000

300.039.810.000

28/2/2024

8,8

8,90

VDB110016

1.000.000

117.934.000.000

29/4/2020

11,5

9,72

VDB111017

500.000

54.844.000.000

11/2/2016

11,5

6,50

VDB112014

500.000

56.469.000.000

24/2/2017

11,84

7,05

BVDB13041

2.000.000

222.296.000.000

24/4/2015

8,8

5,60

BVDB13223

2.000.000

209.986.000.000

7/10/2015

8,4

7,40

Diễn biến khác:

- Hiện lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường bằng VND giữa các ngân hàng đang có mức chênh lệch lớn, lên đến 2%/năm. Đối với kỳ hạn 1 tháng (trả lãi cuối kỳ), mức lãi suất tại Vietcombank là 5%/năm, Vietinbank là 5,5%/năm, BIDV là 5,8%/năm, trong khi tại Techcombank là 6,4%/năm, tại SCB là 7%/năm. Đối với kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất tại Vietcombank là 7,5%/năm, Vietinbank là 7%/năm, BIDV là 8%/năm, tại Techcombank là 7,82%/năm, tại SCB là 8,5%/năm.

- Hôm nay, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng giảm nhẹ đối với tất cả các kỳ hạn. Lãi suất qua đêm, kỳ hạn 1 tuần, 1 tháng và 3 tháng lần lượt là 2,35%/năm, 2,53%/năm, 3,33%/năm và 4,73%/năm (giảm lần lượt là 0,08%, 0,1%, 0,07% và 0,05%/năm so với ngày hôm qua).

- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 05/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) tại Việt Nam.

- Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Bộ Tư pháp vừa ký ban hành Thông tư liên tịch với nội dung quan trọng là cho phép các đối tượng thu nhập thấp có thể dùng chính căn hộ mua tại dự án nhà thu nhập thấp, nhà xã hội để thế chấp tại ngân hàng khi vay vốn từ gói 30.000 tỷ hỗ trợ nhà ở của Chính phủ.

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành Quyết định số 363/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015” và Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng”.

- Ngân hàng Nhà nước vừa công bố Dự thảo Thông tư về hệ thống quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng để lấy ý kiến rộng rãi các cá nhân, tổ chức.

- Hôm nay, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện.

- Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. HCM, tổng nợ xấu trên địa bàn Thành phố hiện giảm còn gần 44.700 tỷ đồng, chiếm hơn 4,7% tổng dư nợ. Nợ xấu chủ yếu tập trung ở lĩnh vực sản xuất - kinh doanh với tỷ lệ hơn 74% và lĩnh vực phi sản xuất chiếm khoảng 25%. Nợ xấu bất động sản hiện còn 5.877 tỷ đồng và nợ xấu trong các khoản vay tiêu dùng là 2.100 tỷ đồng.

- Ngày 17/3, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014. Năm 2013, Ngân hàng tăng vốn điều lệ thêm 1.711 tỷ đồng, lên 12.295 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 60 tỷ đồng, giảm 22,6% so với năm 2012; tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,63% trên tổng dư nợ (cuối năm 2012, tỷ lệ này là 7,23%). Tại đại hội sắp tới, SCB sẽ trình cổ đông về phương án thành lập hoặc mua mới 1 công ty bảo hiểm.

- Tính đến 31/12/2013, dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn quốc theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP đạt 671.986 tỷ đồng, tăng 19,67% so với năm 2012; chiếm tỷ trọng 19,32% trên tổng dư nợ cho vay nền kinh tế. Nếu so với năm 2009 (khi chưa có Nghị định 41), dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã tăng gấp 2,29 lần.

- Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa giảm lãi suất cho các dịch vụ giao dịch ký quỹ (lãi suất margin) và ứng trước tiền bán chứng khoán. Theo đó, lãi suất đối với dịch vụ margin giảm xuống còn 12,5%/năm từ mức 13,5%/năm trước đó và lãi suất ứng trước tiền bán chứng khoán giảm còn 12%/năm.

- Ngày 26/3, Sở GDCK Hà Nội sẽ phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị “Doanh nghiệp đại chúng chưa niêm yết 2014” tại Khách sạn REX, TP. HCM. Hội nghị nhằm hướng dẫn trình tự, thủ tục phát hành chứng khoán ra công chúng và phổ biến quy định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK theo Nghị định 108/2013/NĐ-CP.

- Năm 2013, Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán An Bình đạt 574 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm mạnh so với mức hơn 5 tỷ đồng trong năm 2012. Tính đến ngày 31/12/2013, Công ty có lỗ lũy kế 7,98 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Công ty là 30 tỷ đồng.

- HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đề ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2014 là 1.800 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi so với thực hiện năm 2013. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

- Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Đề án xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam (theo Quyết định 366/QĐ-TTg).

Tin bài liên quan