Thị trường tài chính 24h: Định giá thị trường đã đến ngưỡng không còn quá rủi ro

Thị trường tài chính 24h: Định giá thị trường đã đến ngưỡng không còn quá rủi ro

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) VN-Index giảm hơn 10 điểm; Tỷ giá trước “cơn gió ngược”; Dè dặt giải ngân; Tâm lý ổn định dần, thị trường bước vào nhịp dò đáy; 1.600 điểm: Đáy đã hình thành?...là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 30/3 giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã tăng trở lại 2,4 triệu đồng/lượng, hiện đứng ở mức 170,80 – 173,80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần qua tại Mỹ tăng 116,4 USD lên mức 4.493 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng tiếp đà tăng lên 4.540 USD trước khi chững lại vào cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 100,31 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 30/3 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.100 đồng/USD, không đổi so với ngày cuối tuần trước. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.135 - 26.355 đồng/USD.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua giảm từ 66.800 USD xuống 66.300 USD, thì sang ngày hôm nay đã lùi về dưới 66.000 USD trước khi bật lên 67.500 USD/BTC vào cuối ngày.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 1,79 USD (+1,80%) lên 101,43 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 2,93 USD (+2,60%) lên 115,50 USD/thùng.

VN-Index thu hẹp đà giảm

Mặc dù mở cửa khá tiêu cực khi giảm về dưới 1.640 điểm, nhưng nhà đầu tư đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại và tiết chế áp lực bán ra, giúp thị trường dần thu hẹp đà giảm.

Lực cầu tiếp tục gia tăng sự hấp thụ trên thị trường vào cuối phiên, giúp các cổ phiếu dần thu hẹp biên độ, đáng kể, nhiều mã đảo chiều hồi phục tích cực, đã kéo VN-Index có lúc chạm tham chiếu trước khi bị đẩy ngược về vùng 1.660 điểm khi đóng cửa.

Kết thúc phiên giao dịch 30/3: VN-Index giảm 10,26 điểm (-0,61%), xuống 1.662,54 điểm; HNX-Index giảm 1,77 điểm (-0,7%), xuống 250,59 điểm; UPCoM-Index giảm 4,53 điểm (-0,83%), xuống 543,57 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên thứ Sáu ngày 27/3, khi giá dầu leo thang làm trầm trọng thêm những lo ngại ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế

Giá dầu Brent đã tăng hơn 4% lên hơn 112 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng hơn 5,4% lên sát 100 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 07/2022 đối với cả hai.

Trong tuần, Dow Jones giảm 0,9%, S&P 500 giảm 2,1% và Nasdaq Composite giảm 3,2%.

Kết thúc phiên 27/3: Chỉ số Dow Jones giảm 793,47 điểm (-1,73%), xuống 45.166,64 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 108,31 điểm (-1,67%), xuống 6.368,85 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 459,72 điểm (-2,15%), xuống 20.948,36 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản giảm mạnh, với lợi suất trái phiếu có lúc chạm mức cao nhất trong 27 năm, khi cuộc chiến Trung Đông mở rộng làm dấy lên lo ngại về khả năng suy thoái rộng hơn.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 chuẩn giảm 2,79% xuống 51.885,85 điểm. Chỉ số Topix giảm 2,94% xuống 3.542,34 điểm.

Chỉ còn một phiên nữa sẽ kết thúc tháng 3, và Nikkei 225 đã giảm gần 12% trong tháng cho đến nay, và rất có thể sẽ ghi nhận tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2008 - thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm (JGB) đã tăng lên 2,39%, mức cao chưa từng thấy kể từ tháng 2/1999. Sau đó, đã đảo ngược hướng đi và giảm 1,5 điểm cơ bản xuống 2,355%.

"Thị trường hiện có lẽ không chỉ cảnh giác với lạm phát, tăng trưởng kinh tế chậm lại do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông, mà thậm chí là suy thoái. Nói cách khác, tăng trưởng âm - không chỉ là một sự suy yếu đơn giản", Shingo Ide, chiến lược gia trưởng về cổ phiếu tại Viện Nghiên cứu NLI cho biết.

Chứng khoán Trung Quốc trái chiều, trong bối cảnh tâm lý thị trường tiếp tục ở mức thấp khi căng thẳng Trung Đông leo thang.

Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 0,24% lên 3.923,29 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip giảm 0,24% xuống 4.49195 điểm.

Thêm vào sự lo lắng của nhà đầu tư, một số tàu có liên hệ với Trung Quốc đã đổi hướng khi đến gần eo biển Hormuz, một diễn biến bất thường do mối quan hệ ổn định truyền thống giữa Bắc Kinh và Tehran.

Chứng khoán Hồng Kông giảm, do căng thẳng leo thang ở Trung Đông đẩy giá dầu lên mức cao kỷ lục.

Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 0,81% xuống 24.750,79 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 0,65% xuống 8.399,12 điểm.

Cuối tuần qua, phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã phát động các cuộc tấn công trực tiếp vào Israel, khiến Israel tăng cường các cuộc tấn công vào Tehran. Mỹ cũng đã triển khai thêm lực lượng quân sự đến Trung Đông.

Sự leo thang này đã đẩy giá dầu tăng cao, với giá dầu Brent tăng tới 3,7% lên 116,80 USD/thùng, mức cao nhất trong hơn một tuần, trong khi giá dầu West Texas Intermediate tăng lên 101 USD/thùng.

Chứng khoán Hàn Quốc lao dốc, với áp lực lực bán tháo mạnh của nhà đầu tư nước ngoài, khi xung đột gia tăng tại Trung Đông khiến lo ngại gia tăng về nguồn cung dầu toàn cầu.

Đóng cửa, Chỉ số KOSPI giảm 161,57 điểm, tương đương 2,97% xuống 5.277,30 điểm.

Tâm lý e ngại gia tăng khi cuộc chiến ở Trung Đông có dấu hiệu leo thang hơn nữa, với việc Houthi phát động các cuộc tấn công đầu tiên vào Israel kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu và cảnh báo về việc tiếp tục các hoạt động quân sự cho đến khi các cuộc tấn công vào Iran chấm dứt.

Kết thúc phiên 30/3: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 1.487,22 điểm (-2,79%), xuống 51.885,85 điểm, Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 9,56 điểm (+0,24%), lên 3.923,29 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng giảm 201,09 điểm (-0,81%), xuống 24.750,79 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn giảm 161,57 điểm (-2,97%), xuống 5.277,30 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Tỷ giá trước “cơn gió ngược”

Bên cạnh giá xăng dầu, biến động tỷ giá USD/VND đang là mối quan tâm lớn của nhà điều hành và các thành viên thị trường..>> Chi tiết

- Dè dặt giải ngân

Xét về định giá thị trường, cũng đã đến ngưỡng không còn quá rủi ro với các nhà đầu tư tham gia khi VN-Index đã giảm hơn 14% từ đỉnh ngắn hạn..>> Chi tiết

- Tâm lý ổn định dần, thị trường bước vào nhịp dò đáy

Thị trường hồi phục về cuối tuần nhờ căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt, giúp VN-Index lấy lại đà tăng. Tuy nhiên, thanh khoản chưa bứt phá, rủi ro rung lắc vẫn hiện hữu khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự mạnh..>> Chi tiết

- 1.600 điểm: Đáy đã hình thành?

VN-Index bước đầu phản ứng tích cực tại vùng hỗ trợ 1.580-1.600 điểm, nhưng dòng tiền vẫn thận trọng trước rủi ro địa chính trị và áp lực lãi suất. Liệu thị trường đã tạo đáy hay chưa vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận..>> Chi tiết

Tin bài liên quan