Thị trường tài chính 24h: Lãi suất cho vay dự báo sẽ tiếp tục ở mức thấp

Thị trường tài chính 24h: Lãi suất cho vay dự báo sẽ tiếp tục ở mức thấp

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) VN-Index hồi phục; Mặt bằng lãi vay tiếp tục ổn định cuối năm; Cổ phiếu bất động sản: “Chọn mặt gửi tiền”; Basel III, nâng hạng và cơ hội cho cổ phiếu ngân hàng; IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025 dù rủi ro thuế quan vẫn còn… là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 30/7 tăng 300.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã chưa có thêm điều chỉnh nào, hiện đứng ở mức 120, – 121,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ tăng 11,4 USD lên mức 3.325,3 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng nhích nhẹ và lên 3.330 USD/ounce vào cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 98,84 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 30/7 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.228 đồng/USD, tăng 46 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.030 – 26.390 đồng/USD.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm giảm từ 118.300 USD xuống 117.200 USD, thì sang ngày hôm nay đã hồi phục và bật tăng trở lại lên trên 118.000 USD/BTC vào cuối ngày.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,39 USD (-0,56%), xuống 68,82 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 0,33 USD (-0,46%), xuống 72,18 USD/thùng.

VN-Index hồi phục lên trên 1.500 điểm

Sau phiên giảm mạnh trước đó, thị trường đã nhanh chóng lấy lại sự cân bằng trong phiên hôm nay, mặc dù cũng có những nhịp rung lắc khá mạnh.

Tuy nhiên, dòng tiền vẫn rất mạnh và lan tỏa đã đó giúp VN-Index bứt lên và có lúc tăng 20 điểm, trước khi thu hẹp đà tăng vào cuối ngày, nhưng vẫn đóng cửa trên mốc quan trọng 1.500 điểm

Thanh khoản hôm nay dù thấp hơn 2 phiên gần nhất, nhưng vẫn cao hơn các phiên còn lại trong tháng, cho thấy nhà đầu tư khá tự tin vào sóng tăng của thị trường, bất chấp lượng hàng hơn 4,4 tỷ cổ phiếu sẽ lần lượt được giải phóng trong 2 phiên cuối tuần.

Kết thúc phiên giao dịch 30/7: VN-Index tăng 14,22 điểm (+0,95%), lên 1.507,63 điểm; HNX-Index tăng 6,15 điểm (+2,41%), lên 261,51 điểm; UPCoM-Index giảm 0,96 điểm (-0,91%), xuống 105,11 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên thứ Ba (29/7), khi đón nhận một loạt báo cáo kết quả kinh doanh, trong khi các nhà đầu tư cũng thận trọng hơn trước cuộc họp của Fed vào cuối ngày.

Kết thúc phiên 29/7: Chỉ số Dow Jones giảm 204,57 điểm (-0,46%), xuống 44.632,99 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 18,91 điểm (-0,30%), xuống 6.370,86 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 80,29 điểm (-0,38%), xuống 21.098,29 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản giảm nhẹ, khi các nhà đầu tư có phần thận trọng với khoảng thời gian ba ngày tới sẽ chứng kiến các quyết định chính sách từ Fed và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) và hạn chót ngày 1/8 của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho các thỏa thuận thương mại.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,05% xuống 4.654,70 điểm. Chỉ số Topix tăng 0,40% lên 2.920,18 điểm.

"Vẫn còn rất nhiều điều không chắc chắn về thuế quan và điều đó khiến xu hướng không rõ ràng trong giao dịch hiện tại”, Maki Sawada, chiến lược gia chứng khoán tại Nomura Securities cho biết.

Chứng khoán Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong chín tháng, khi các nhà đầu tư bỏ qua những lo ngại về các mối đe dọa thuế quan của Mỹ.

Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 0,17% lên 3.615,72 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip giảm 0,02% xuống 4.151,24 điểm.

Mỹ và Trung Quốc đang tìm cách đạt được mục tiêu gia hạn hoãn thuế sau khi thời gian 90 ngày kết thúc, sau hai ngày đàm phán được cho là mang tính xây dựng từ cả hai phía. Tuy nhiên, kết quả cụ thể của cuộc họp chưa được công bố.

Những lo ngại về căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã đẩy chứng khoán Hồng Kông giảm, khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới chưa thể hoàn tất một thỏa thuận mới sẽ kéo dài thời gian tạm dừng thuế quan trước đó.

Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 1,40% xuống 25.168,28 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 1,22% xuống 9.034,25 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong gần bốn năm, khi sự lạc quan ngày càng tăng xung quanh các cuộc đàm phán thương mại của nước này với Mỹ trước thời hạn 1/8.

Đóng cửa, chỉ số KOSPI tăng 23,90 điểm, tương đương 0,74% lên 3.254,47 điểm, đạt mức cao nhất kể từ tháng 8/2021.

Các quan chức Hàn Quốc đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tại Washington, trong một nỗ lực để chốt một thỏa thuận thương mại trước thời hạn 1/8.

Kết thúc phiên 30/7: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 19,85 điểm (-0,05%), xuống 40.654,70 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 6,01 điểm (+0,17%), lên 3.615,72 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 356,17 điểm (-1,40%), xuống 25.168,28 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 23,90 điểm (+0,74%), lên 3.254,47 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Mặt bằng lãi vay tiếp tục ổn định cuối năm

Lãi suất tiền gửi đã nhích tăng từ đầu quý III và xu hướng này được cho là sẽ còn duy trì trong quý cuối năm. Tuy vậy, mặt bằng lãi suất cho vay dự báo sẽ tiếp tục ổn định ở mức thấp, thậm chí có thể giảm thêm, để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế..>> Chi tiết

- Cổ phiếu bất động sản: “Chọn mặt gửi tiền”

Những thay đổi về hành lang pháp lý, môi trường lãi suất thấp và dòng vốn trên thị trường dồi dào hơn sẽ tác động tích cực đến các doanh nghiệp bất động sản trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần tỉnh táo trong lựa chọn “cổ đất” để có trái ngọt..>> Chi tiết

- Basel III, nâng hạng và cơ hội cho cổ phiếu ngân hàng

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiến gần tới thời điểm được FTSE Russell cân nhắc nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi. Trong đó, ngành ngân hàng, với vai trò là trung gian tài chính cốt lõi, được nhận định phải đi đầu trong quá trình chuẩn hóa, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, cụ thể ở đây là Basell III..>> Chi tiết

- IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025 dù rủi ro thuế quan vẫn còn

Hôm thứ Ba (29/7), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm 2025 và năm 2026 nhờ vào hoạt động đẩy mạnh nhập khẩu hơn dự kiến trước thời hạn Mỹ tăng thuế quan và thuế quan thực tế của Mỹ giảm xuống so với thời điểm ước tính trong tháng 4..>>Chi tiết

Tin bài liên quan