Thị trường tài chính 24h: Năm 2022, dòng tiền chứng khoán sẽ bớt dễ dãi

Thị trường tài chính 24h: Năm 2022, dòng tiền chứng khoán sẽ bớt dễ dãi

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) VN-Index tăng vọt; Không thể chủ quan khi chọn “hàng”; Nhiều doanh nghiệp có câu chuyện kỳ vọng; Giá dầu có thể lên tới 150 USD/thùng cho tới khi nhu cầu bị phá huỷ…là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, sau khi mở cửa sáng nay ngày 17/2 tăng 250.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 150.000 đồng/lượng cỏ chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua, giá vàng SJC tại Hà Nội đã tăng thêm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, hiện niêm yết tại 62,55 – 63,17 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ tăng 15,8 USD lên 1.869,9 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng vượt 1.890 USD/ounce, trước khi hạ nhiệt đôi chút về cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 95,87 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 17/2 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.113 đồng/USD, giảm 6 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 22.650 – 22.930 đồng/USD.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 2,22 USD (-2,37%), xuống 91,45 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 2,11 USD (-2,23%), xuống 92,70 USD/thùng.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua giảm về 43.900 USD, thì sang ngày hôm nay đã tiếp tục lùi bước và về gần 43.300 USD/BTC vào cuối ngày.

Chứng khoán trong nước

VN-Index tăng hơn 15 điểm

Sau phiên sáng thất bại khi cố gắng vượt 1.500 điểm, thị trường bước vào phiên chiều đã quay trở lại mốc điểm tâm lý quan trọng này nhờ bảng điện tử đã có thêm nhiều sắc xanh và các bluechip hoạt động tốt hơn, nhất là đầu tàu GAS.

Dù vậy, lực cầu sau đó đã chững lại, VN-Index lình xình trên 1.500 điểm và bật lên trong phiên ATC.

Phiên này, hai mã lớn GAS và MSN đóp góp hàng đầu cho VN-Index, với GAS +3,7% MSN +3,1%.

Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, với điểm đến của dòng tiền vẫn là nhóm bất động sản, xây dựng phần lớn đóng cửa tăng điểm, như ROS, GEX, SCR, KBC, DXG, LDG, DIG, BCG, NBB, NLG, KDC, DRH...

Bên cạnh đó là những DAH, PTC, VRC, HCD, SHI, NVT đều tăng kịch trần khi đóng cửa.

Tính chung trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 14,45 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng đạt 793,23 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch 17/2: VN-Index tăng 15,89 điểm (+1,06%), lên 1.507,99 điểm; HNX-Index tăng 1,11 điểm (+0,26%), lên 430,24 điểm; UpCoM-Index tăng 0,62 điểm (+0,55%), lên 112,42 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Phố Wall biến động nhẹ trong phiên ngày thứ Tư (16/2), khi giới đầu tư thận trọng đánh giá biên bản cuộc họp gần nhất của Fed được công bố và căng thẳng địa chính trị Nga - Ukraine.

Biên bản cuộc họp tháng 1 vừa qua của Fed cho thấy, cơ quan này đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc nâng lãi suất và sớm cắt giảm quy mô của bảng cân đối kế toán.

Trong khi đó, tình hình ở biên giới Ukraine vẫn rất đáng quan ngại, kể cả sau khi Nga tuyên bố rút một phần binh lính nhằm tránh leo thang với phương Tây.

Tuy nhiên, NATO ngày thứ Tư lại cáo buộc Nga tăng quân ở biên giới với Ukraine. Trong khi các lãnh đạo Mỹ và Đức cho biết, Nga cần có những động thái giảm leo thang thực sự, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào của nước này nhằm vào Ukraine sẽ dẫn tới "hậu quả nghiêm trọng đặc biệt".

Kết thúc phiên 16/2, chỉ số Dow Jones giảm 54,57 điểm (-0,16%), xuống 34.934,27 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 3,94 điểm (+0,09%), lên 4.475,01 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 15,66 điểm (-0,11%), xuống 14.124,10 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản giảm, do khẩu vị rủi ro bị kiềm chế bởi những lo lắng xung quanh biên giới Ukraine.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 mất 0,83% xuống 27.232,87 điểm. Chỉ số Topix giảm 0,79% xuống 1.931,24 điểm.

Việc bán ra tăng nhanh sau khi có thông tin cho rằng, phe ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine cáo buộc quân chính phủ đã nổ súng vào vùng tự trị của họ 4 lần trong 24 giờ qua.

Phiên này, cổ phiếu của công ty quản lý nhân sự Recruit Holdings đã kéo lùi chỉ số Nikkei 225 xuống nhiều nhất với mức giảm 5,76%, tiếp theo là Fast Retailing, giảm 1,13%. Nhà đầu tư công nghệ SoftBank Group mất 2,27%.

Chứng khoán Trung Quốc tăng nhẹ, dẫn đầu bởi cổ phiếu kim loại màu và năng lượng mới, được hỗ trợ nhờ kỳ vọng nới lỏng chính sách hơn khi lạm phát giảm bớt.

Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 0,06% lên 3.468,04 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip tăng 0,24% lên 4.629,16 điểm.

Nhóm cổ phiếu kim loại màu tăng 3,6%, trong đó cổ phiếu lithium dẫn đầu mức tăng. Youngy Co tăng gần 10% và Ganfeng Lithium tăng 6,7%.

Nhóm năng lượng mới tăng 2,8%, trong đó nhóm cổ phiếu xe năng lượng mới tăng 2,9%.

Tuy nhiên, các nhà phát triển bất động sản giảm 1,8%, trong khi các công ty du lịch giảm 2,6% khi Hồng Kông và một số thành phố ở Đại lục đang phải chống chọi với đợt bùng phát Covid-19.

Chứng khoán Hồng Kông chỉ nhích nhẹ, khi các nhà đầu tư thận trọng theo dõi rủi ro địa chính trị ở Ukraine và các dấu hiệu cho thấy Fed sẽ không mạnh tay như lo ngại trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ.

Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 0,3% lên 24.792,77 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 0,37% lên 8.711,40 điểm.

Phiên này, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tăng 2,3%, với Wuxi Biologics tăng 6% để trở thành cổ phiếu tăng điểm hàng đầu trên Hang Seng-Index.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng, nhưng đã hạ nhiệt sau khi có báo cáo về hỏa lực súng cối ở miền đông Ukraine.

Đóng cửa, chỉ số KOSPI tăng 14,41 điểm, tương đương 0,53% lên 2.744,09 điểm.

Trong số các cổ phiếu lớn, hai gã khổng lồ chip Samsung Electronics và SK Hynix tăng lần lượt 0,27% và 1,92%, trong khi nhà sản xuất pin LG Energy Solution giảm 0,22%.

Kết thúc phiên 17/2: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 227,53 điểm (-0,83%), xuống 27.232,87 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 2,20 điểm (+0,06%), lên 3.468,04 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 73,87 điểm (+0,30%), lên 24.792,77 điểm. Chỉ số KOSPI tại Hàn Quốc tăng 14,41 điểm (+0,53%), lên 2.744,09 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Không thể chủ quan khi chọn “hàng”

Thị trường năm 2021 “cho phép” nhà đầu tư chủ quan vì có xu hướng tăng mạnh, quen với việc “thị trường giảm rồi hồi ngay ấy mà”, nhưng năm 2022, dòng tiền được nhận định sẽ bớt dễ dãi, mà lựa chọn kỹ lưỡng ngay cả đối với các nhóm có triển vọng sáng..>> Chi tiết

- Nhiều doanh nghiệp có câu chuyện kỳ vọng

Cổ phiếu của các doanh nghiệp có khả năng ghi nhận lợi nhuận cao từ hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2022 dự kiến sẽ thu hút nhà đầu tư..>> Chi tiết

- Giá dầu có thể lên tới 150 USD/thùng cho tới khi nhu cầu bị phá huỷ

Giá dầu đang tăng vọt và dường như không có gì có thể ngăn cản đà tăng của chúng..>> Chi tiết

Tin bài liên quan