Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin
Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 16/9 tăng 1,4 triệu đồng/lượng chiều mua và 900.000 đồng/lượng chiều ra so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã tăng thêm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, hiện đứng ở mức 130,30 – 132,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ tăng 36,7 USD lên mức 3.678,1 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng tiếp tục tăng và lên gần 3.700 USD/ounce vào cuối ngày.
Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 97,03 điểm.
Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 16/9 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.208 đồng/USD, giảm 8 đồng so với phiên hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.188 – 26.468 đồng/USD.
Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua tăng giảm từ hơn 115.500 USD xuống 114.500 USD, thì sang ngày hôm nay đã có tín hiệu hồi phục nhẹ và dao động quanh ngưỡng 115.500 USD/BTC cho đến cuối ngày.
Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,32 USD (-0,51%), xuống 62,98 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 0,38 USD (-0,56%), xuống 67,06 USD/thùng.
VN-Index đảo chiều giảm nhẹ
Sau khi ghi nhận tăng điểm 5 phiên liên tiếp và tiếp cận lại vùng đỉnh 1.700 điểm trong phiên sáng nay, áp lực bán chốt lời đã dần mạnh lên trên bảng điện tử, có lúc VN-Index mất gần 20 điểm so với mức đỉnh trong phiên, trước khi thu hẹp đà giảm về cuối phiên, với khối lượng giao dịch tăng gần 20%.
Kết thúc phiên giao dịch 16/9: VN-Index giảm 4 điểm (-0,24%), xuống 1.680,9 điểm; HNX-Index giảm 1,71 điểm (-0,61%), xuống 278,98 điểm; UpCoM-Index tăng 0,86 điểm (+0,78%), lên 111,32 điểm.
Chứng khoán Mỹ
Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng trong phiên thứ Hai (15/9), với S&P 500 và Nasdaq chạm mức cao kỷ lục mới, một tín hiệu tích cực trong một tuần dự báo thị trường sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ cuộc họp chính sách của Fed.
Quyết định chính sách tiền tệ của Fed trong tuần này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý thị trường, dù gần như chắc chắn ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất 0,25%, đợt cắt giảm chi phí đi vay lần đầu tiên kể từ tháng 12/2024.
Kết thúc phiên 15/9: Chỉ số Dow Jones tăng 49,23 điểm (+0,11%), lên 45.883,45 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 30,99 điểm (+0,47%), lên 6.615,28 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 207,65 điểm (+0,94%), lên 22.348,75 điểm.
Chứng khoán châu Á
Chứng khoán Nhật Bản đã chạm mức cao kỷ lục mới, khi cổ phiếu công nghệ hoạt động tích cực theo chân các mã cùng ngành trên Phố Wall đêm qua.
Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,30% lên 44.902,27 điểm. Chỉ số Topix tăng 0,25% lên 3.168,36 điểm.
Chỉ số Nikkei 225 đã tăng hơn 4% vào tuần trước, tuần tăng điểm thứ ba liên tiếp và đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới. Đà tăng được hỗ trợ bởi triển vọng doanh nghiệp mạnh mẽ, khiến các nhà phân tích tăng giá mục tiêu của nhiều doanh nghiệp.
Cổ phiếu chip đều tăng, với hai gã khổng lồ Tokyo Electron tăng 1,9% và Advantest đảo chiều tăng 1,3%. Trong khi Nhà sản xuất wafer Sumco tăng 9% để trở thành cổ phiếu tốt nhất trên trên Nikkei 225.
Chứng khoán Trung Quốc tăng nhẹ, trong bối cảnh có những tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại với Bắc Kinh và Washington cũng như sự đồng thuận liên quan đến TikTok ở Mỹ.
Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 0,03% lên 3.861,86 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip giảm 0,21% xuống 4.523,34 điểm.
Chứng khoán Hồng Kông giảm nhẹ, khi các nhà đầu tư thận trọng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Sáu để duy trì hoạt động của TikTok tại Mỹ.
Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 0,03% xuống 26.438,51 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 0,02% lên 9.386,39 điểm.
Hôm thứ Hai, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận khung để chuyển giao TikTok cho Mỹ kiểm soát, một bước đột phá trong các cuộc đàm phán căng thẳng sẽ được xác nhận trong cuộc điện đàm giữa Trump và Tập vào thứ Sáu.
Chứng khoán Hàn Quốc tăng, lập mức kỷ lục trong ngày giao dịch thứ năm liên tiếp tăng điểm.
Đóng cửa, Chỉ số KOSPI tăng 42,31 điểm, tương đương 1,24% lên 3.449,62 điểm.
Thúc đẩy bởi tâm lý thị trường là cổ phiếu của các công ty lớn, như Samsung Electronics tăng 3,8% và SK hynix tăng 5,14% và chạm mức cao nhất trong 52 tuần.
Trong khi đó, với việc Fed dự kiến sẽ hạ lãi suất, các nhà đầu tư ngày càng hy vọng rằng Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) cũng sẽ có động thái tương tự và hạ lãi suất chính sách, vốn đã ở mức 2,5% kể từ tháng 5.
Kết thúc phiên 16/9: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 134,15 điểm (+0,30%), lên 44.902,27 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 1,36 điểm (+0,04%), lên 3.861,86 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 8,05 điểm (-0,03%), xuống 26.438,51 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 42,31 điểm (+1,24%), lên 3.449,62 điểm.
Các thông tin đáng chú ý khác
- Chiến lược nhân sự ngân hàng đang thay đổi
Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh, yêu cầu đối với đội ngũ lao động ngày càng khắt khe và chuyên sâu, nhiều ngân hàng không còn chần chừ trong việc mở rộng quỹ lương thưởng và điều chỉnh chế độ phúc lợi để thu hút nhân sự giỏi..>> Chi tiết
- Rút ngắn thời gian đưa cổ phiếu ra IPO và niêm yết
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP với hàng loạt quy định mới; trong đó, đáng chú ý là các quy định liên quan đến niêm yết, IPO..>> Chi tiết
- Bộ trưởng Bộ Tài chính làm việc với lãnh đạo Sở GDCK London và FTSE Russell
Sáng nay 15/9 (theo giờ địa phương), tại London, Vương quốc Anh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cùng Đoàn công tác của Bộ Tài chính đã có cuộc làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE)..>> Chi tiết
- Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các hạn chế thương mại
Theo Tân Hoa xã, ngày 15/9, Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã kêu gọi Mỹ "cùng đi về một hướng" và nhanh chóng dỡ bỏ các hạn chế thương mại đối với Bắc Kinh..>> Chi tiết