Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang tiếp tục đầu tư mở rộng vào thị trường Việt Nam. Ảnh: Đức Thanh

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang tiếp tục đầu tư mở rộng vào thị trường Việt Nam. Ảnh: Đức Thanh

Thu hút đầu tư nước ngoài: Bắt đầu chu kỳ hồi phục?

0:00 / 0:00
0:00
Lần đầu tiên trong năm 2023, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đã tăng so với cùng kỳ năm trước. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho một chu kỳ hồi phục mới?

Dấu hiệu của sự hồi phục

Không nằm ngoài dự đoán, sau khi có dự án tỷ USD quay trở lại (dự án tăng vốn đầu tư thêm 1 tỷ USD của LG Innotek, được trao chứng nhận đầu tư vào cuối tháng 6/2023), vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đã tăng trở lại. Con số được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố là gần 16,24 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm, tăng 4,5% so với cùng kỳ.

Đây là lần đầu tiên trong năm 2023, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam không còn giảm liên tục như 6 tháng trước nữa, mà đã tăng so với cùng kỳ năm trước, một chỉ dấu tích cực. Vui mừng công bố điều này, Cục Đầu tư nước ngoài còn cho biết, chỉ tính riêng trong tháng 7/2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt hơn 2,8 tỷ USD, tăng 8,9% so với tháng 6/2023, tăng 41,9% so với tháng 5/2023 và tăng 85,7% so với cùng kỳ tháng 7/2022.

Trong số hơn 16 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm, có 7,84 tỷ USD vốn đăng ký mới, tăng 38,6%; 4,16 tỷ USD vốn tăng thêm, giảm 42,5%; và có 4,14 tỷ USD vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần, tăng 60,7% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, cả vốn đăng ký mới và vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần đều tăng khá mạnh. Chỉ có vốn tăng thêm còn giảm và điều này chủ yếu do quy mô dự án điều chỉnh còn nhỏ, chứ thực tế, số lượt dự án tăng vốn trong 7 tháng qua vẫn đạt 736 dự án, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước.

“Mức tăng vốn đầu tư mới so với cùng kỳ tiếp tục tăng mạnh hơn so với các tháng đầu năm. Số dự án đầu tư mới cũng tăng mạnh (1.627 dự án, tăng 75,5% so với cùng kỳ - PV). Thậm chí, tốc độ tăng số dự án mới lớn gần gấp 2 lần tốc độ tăng tổng vốn đầu tư. Điều đó cho thấy, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục quan tâm, tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam và đưa ra các quyết định đầu tư mới”, ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài nói.

Nhận định tương tự cũng được ông Hoàng đưa ra đối với các dự án tăng vốn. Theo đó, vốn đầu tư điều chỉnh tuy vẫn giảm, nhưng đang có xu hướng cải thiện hơn theo từng tháng. Số lượt dự án điều chỉnh vốn cũng duy trì mức tăng so với cùng kỳ. Và điều này đã khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường đầu tư của Việt Nam, vì thế, họ tiếp tục đưa ra các quyết định mở rộng dự án hiện hữu.

Một thông tin tích cực khác, đó là vốn đầu tư nước ngoài thực hiện cũng đang tiếp tục xu hướng tăng lên, ước đạt khoảng 11,58 tỷ USD trong 7 tháng, tăng nhẹ 0,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính riêng trong tháng 7/2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tăng 8,9% so với tháng 6/2023, tăng 41,9% so với tháng 5/2023 và tăng 85,7% so với cùng kỳ năm 2022. Ảnh: Đức Thanh. Đồ họa: Đan Nguyễn

Tính riêng trong tháng 7/2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tăng 8,9% so với tháng 6/2023, tăng 41,9% so với tháng 5/2023 và tăng 85,7% so với cùng kỳ năm 2022. Ảnh: Đức Thanh. Đồ họa: Đan Nguyễn

Cơ hội để tăng tốc

Dấu hiệu của sự phục hồi đã có. Nhưng liệu đây có phải là cơ hội để tới đây, vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng tốc vào Việt Nam? Động thái của các nhà đầu tư nước ngoài thời gian gần đây có vẻ đang cho thấy điều đó.

Tập đoàn Hyosung (Hàn Quốc) mới đây đã công bố kế hoạch đầu tư một nhà máy sợi carbon, vốn đầu tư gần 1 tỷ USD, trong đó giai đoạn đầu là 160 triệu USD, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau khi đã thành công với các dự án có tổng quy mô khoảng 3,5 tỷ USD tại 4 địa phương là Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Quang Nam và Bắc Ninh. Kế hoạch này phù hợp với điều mà ông Cho Hyun Joon, Chủ tịch Tập đoàn Hyosung chia sẻ tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc mới đây.

“Chúng tôi muốn đặt tương lai 100 năm tới tại Việt Nam”, ông Cho Hyun Joon đã nói như vậy và cho biết, Hyosung coi Việt Nam là thị trường chiến lược, trọng điểm và tới đây, sẽ không chỉ mở rộng quy mô, mà còn muốn nơi đây trở thành điểm đầu tư bền vững để Tập đoàn phát triển.

Không chỉ Hyosung, nhiều nhà đầu tư nước ngoài khác cũng đang tiếp tục đầu tư mở rộng vào thị trường Việt Nam. Runergy, một nhà đầu tư Trung Quốc vừa thông qua một công ty con ở Thái Lan để đầu tư một nhà máy chuyên sản xuất thanh silicon và đĩa bán dẫn tại Nghệ An. Dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 293 triệu USD.

Trong khi đó, Suntory Pepsico vừa nhận cái gật đầu của chính quyền tỉnh Long An để đầu tư một dự án 185 triệu USD tại Khu công nghiệp Hữu Thạnh. Cùng với đó, AEON Việt Nam sẽ đầu tư dự án 45 triệu USD tại tỉnh này. Công ty TNHH Việt Nam Yokorei cũng vậy. Dự án kho lạnh mà Yokorei đầu tư có quy mô khoảng 52 triệu USD… Các nhà đầu tư này vừa được trao chứng nhận đầu tư trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư của tỉnh Long An cách đây ít ngày.

Cũng cách đây ít ngày, Cục Đầu tư nước ngoài đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Viện Tony Blair vì sự thay đổi toàn cầu (TBI) về việc hợp tác thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao và phát triển trung tâm tài chính tại Việt Nam, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Chủ tịch Điều hành Viện TBI.

Cơ hội vẫn đang được mở ra. Tuy vậy, việc vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam có tiếp tục tăng tốc để có được sự phục hồi mạnh mẽ hay không phụ thuộc rất lớn vào phản ứng chính sách của Việt Nam. Trong báo cáo về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 7 tháng đầu năm, Cục Đầu tư nước ngoài tiếp tục nhấn mạnh sự ảnh hưởng của việc thực thi thuế tối thiểu toàn cầu đối với việc ra quyết định đầu tư của các tập đoàn lớn.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng mới đây cũng chia sẻ về “những cơ hội bỏ lỡ” của Việt Nam, trong đó có hai dự án quy mô hàng tỷ USD của các tập đoàn toàn cầu, chỉ vì thiếu nhân lực chất lượng cao và chưa sẵn sàng cho các chính sách hỗ trợ kịp thời cho nhà đầu tư, ví dụ về hỗ trợ tài chính trong trường hợp áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu.

“Đây là một cuộc chơi mà nếu không kịp thay đổi tư duy, không chủ động và sẵn sàng với các tình huống mới, bất ngờ phát sinh, thì sẽ không thể tranh thủ được cơ hội phát triển”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

Tin bài liên quan