Thủ tướng Anh đề nghị gợi ý công nghệ thay thế mạng 5G của Huawei

Ông Johnson nêu rõ rằng ông không muốn đưa vào sử dụng bất kỳ cơ sở hạ tầng nào có thể làm phương hại tới an ninh quốc gia hoặc khả năng hợp tác của Anh với các đối tác.
Mạng 5 G của Huawei được giới thiệu tại Diễn đàn Băng thông rộng Di động Toàn cầu ở Zurich, Thụy Sĩ, ngày 15/10/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mạng 5 G của Huawei được giới thiệu tại Diễn đàn Băng thông rộng Di động Toàn cầu ở Zurich, Thụy Sĩ, ngày 15/10/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng những người phản đối việc sử dụng thiết bị của Tập đoàn viễn thông Huawei (Trung Quốc) trong mạng di động 5G mới của Anh cần phải đề xuất công nghệ thay thế nên được sử dụng.

Phát biểu trên kênh truyền hình BBC ngày 14/1, ông Johnson nhấn mạnh: "Công chúng Anh xứng đáng được tiếp cận với những công nghệ tốt nhất có thể. Nếu mọi người phản đối thương hiệu này hay một thương hiệu khác thì họ phải cho chúng tôi biết công nghệ nào nên được thay thế."

Ông Johnson cũng nêu rõ rằng ông không muốn đưa vào sử dụng bất kỳ cơ sở hạ tầng nào có thể làm phương hại tới an ninh quốc gia hoặc khả năng hợp tác của Anh với các đối tác trong liên minh tình báo Five-Eyes (gồm Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand).

Hôm 13/1, các quan chức Chính phủ Mỹ đã trình Chính phủ Anh bằng chứng mới cho thấy những rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng thiết bị của Huawei, coi việc đó là "sự điên rồ".

Tin bài liên quan