Thủ tướng Áo - Karl Nehammer. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Áo - Karl Nehammer. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Áo chỉ trích EU đang khiến các thành viên thất bại về việc mua khí đốt

0:00 / 0:00
0:00
Phát biểu trước báo giới trong ngày 28/7, Thủ tướng Áo - Karl Nehammer chỉ trích Ủy ban châu Âu (EC) và cho rằng các quốc gia thành viên thất bại trong việc đưa ra các chỉ thị trái ngược về việc mua khí đốt, đồng thời không thực hiện lời hứa của chính mình.

Theo ông, người đứng đầu EC yêu cầu các thành viên không cạnh tranh với nhau trên thị trường khí đốt toàn cầu, đồng thời khuyên Áo mua khí đốt để bổ sung lượng khí dự trữ. Như vậy, các nền tảng trước đây về việc điều phối mua khí đốt ở trong EU đã không được thực hiện. Thủ tướng Áo trả lời truyền thông cho rằng có quá nhiều kế hoạch, thông báo của EU nhưng rất ít trong số đó được triển khai.

Thủ tướng Nehammer cho rằng, việc áp đặt lệnh cấm vận đối với khí đốt của Nga là không thể. Bởi lẽ, các biện pháp trừng phạt hiện nay không có quá nhiều tác dụng và lập trường của Áo là không thể cấm vận khí đốt vì sự phụ thuộc của các nền kinh tế như Áo, Đức cùng nhiều quốc gia khác vào khí đốt của Nga.

Ông lưu ý sự suy thoái, ảnh hưởng nặng nề của đầu tàu kinh tế Đức sẽ kéo theo ảnh hưởng lớn tới Áo và các quốc gia trong EU, dẫn đến tình trạng thất nghiệp hàng loạt.

Bộ Năng lượng của nước này cũng cho biết, Áo bắt đầu triển khai các biện pháp để tăng cường an ninh đảm bào nguồn cung vào mùa đông tới khi lấp đầy các kho lưu trữ khí của nước này ở Haidach vào tháng 8 tới với công suất ước tính là 14 TWh.

Tin bài liên quan