Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP. Hà Nội và Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh ký kết biên bản ghi nhớ về mở rộng quan hệ hợp tác và môi trường xúc tiến, hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội - Quảng Ninh.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP. Hà Nội và Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh ký kết biên bản ghi nhớ về mở rộng quan hệ hợp tác và môi trường xúc tiến, hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội - Quảng Ninh.

Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng

0:00 / 0:00
0:00
Để thúc đẩy hợp tác giữa Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh, thời gian tới, cần đẩy mạnh hoạt động hợp tác toàn diện giữa 2 địa phương. Đồng thời đưa ra nhiều giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế.

Tăng cường kết nối giao thương

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng tại Quảng Ninh - Kết nối cùng phát triển "Link to grow" vừa qua, dưới góc độ Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME), TS. Mạc Quốc Anh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội cho rằng, thời gian tới, TP. Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh cần thúc đẩy hợp tác toàn diện trên 7 nhóm nội dung phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, hai bên sẽ phối hợp thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trong các lĩnh vực có lợi thế của mỗi địa phương; tăng cường trao đổi thông tin thương mại, xuất nhập khẩu; liên kết, phát triển mạng lưới logistics.

Đồng thời, Hà Nội cũng cần hỗ trợ Quảng Ninh tích cực hơn nữa nhằm thực hiện hiệu quả việc phát triển các ngành kinh tế, chuyển đổi sang tăng trưởng xanh, trên nền tảng mô hình tổ chức không gian phát triển "một tâm, hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng động lực" đã định hình, phát huy tác dụng trong những năm qua.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh hơn nữa việc kết nối phát triển du lịch giữa Hà Nội và Quảng Ninh. Điều này sẽ hỗ trợ 2 bên cùng phát huy lợi thế của mình để phát triển du lịch. Hai địa phương có thể sử dụng tài nguyên du lịch của nhau để cùng xây dựng sản phẩm du lịch và xúc tiến du lịch.

Trước hết là cùng tạo nên những sản phẩm du lịch bổ trợ cho nhau; chia sẻ dữ liệu các điểm đến tham quan du lịch, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và các loại hình dịch vụ khác trên địa bàn. Cũng như kết nối các thông tin tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch của Hà Nội và Quảng Ninh trên các ấn phẩm, thông tin tuyên truyền của 2 bên và cùng nhau tham gia các hoạt động xúc tiến thị trường nội địa và quốc tế; kết nối hoạt động của các doanh nghiệp du lịch 2 địa phương trong công tác xây dựng tour, tuyến, điểm và xúc tiến du lịch, hợp tác tổ chức các tour du lịch cho khách du lịch trong và ngoài nước đến hai địa phương.

Ông Mạc Quốc Anh cho rằng, để mô hình liên kết phát huy hiệu quả thì phải có thêm nhiều động thái tích cực từ nhiều phía. Quan trọng hơn cả, cần kết nối đồng bộ giữa doanh nghiệp và địa phương nhằm xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế tầm cỡ và liên kết với các địa phương trong vùng hình thành cụm ngành du lịch với các sản phẩm độc đáo, sức cạnh tranh cao; giữ vững sự ổn định và phát triển ngành than theo quy hoạch bền vững hơn gắn với đẩy mạnh dịch chuyển năng lượng; tạo đột phá trong thu hút có chọn lọc nguồn vốn FDI thế hệ mới vào các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Cùng với đó, chuyển đổi từ quy hoạch phát triển khu công nghiệp theo tư duy truyền thống sang phát triển "hệ sinh thái công nghiệp"; và phát triển nông nghiệp sinh thái, đa giá trị gắn với xây dựng nông thôn hiện đại, góp phần phục vụ trực tiếp cho phát triển du lịch.

Ông Mạc Quốc Anh chia sẻ: “Với vai trò Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội, chúng tôi thường xuyên giao lưu, giới thiệu sản phẩm, chia sẻ thông tin và giải pháp chuyển đổi số trong kinh doanh để đạt hiệu quả tốt nhất. Đặc biệt, HANOISME cũng thường xuyên đẩy mạnh kết nối các doanh nghiệp giữa các Hiệp hội của Hà Nội và Quảng Ninh, chia sẻ thông tin bạn hàng trong chuỗi giá trị sản phẩm và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trên sàn thương mại giữa hai tỉnh, thành phố cũng như giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp.”

Có thể nói, việc tăng cường sự liên kết phát triển giao thương giữa hai địa phương là Hà Nội với Quảng Ninh là rất cần thiết. Việc liên kết phát triển thương mại, du lịch còn tạo thêm khả năng cạnh tranh giữa các bên liên quan, nhằm kích cầu tiêu dùng, thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch đến mỗi địa phương.

Hợp tác hai địa phương đạt nhiều kết quả quan trọng

Mặc dù sau 8 tháng năm 2023 tình hình kinh tế đã có những tín hiệu tích cực, nhưng so với thời gian trước đây, bức tranh kinh tế cũng như tình hình hoạt động của doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn.

Vì thế, việc hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước là việc làm hết sức quan trọng. Đây cũng là nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ ngành, trong đó có Bộ Công Thương và UBND TP. Hà Nội.

Quảng Ninh và Hà Nội có mối quan hệ gắn bó mật thiết, thường xuyên hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực, góp phần cùng giải quyết các vấn đề chung, sự phát triển của tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và cả nước.

Kết quả hợp tác phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội được thể hiện cụ thể trên 6 nội dung. Trong đó, hai địa phương phối hợp, cập nhật thông tin trong quá trình lập, triển khai thực hiện các quy hoạch của vùng, tiểu vùng trên cơ sở các Quy hoạch tổng thể vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ; triển khai các chương trình mục tiêu thực hiện kết nối và phát triển tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Trong những năm qua, việc thực hiện các nội dung hợp tác giữa hai địa phương đã đạt những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả vùng và cả nước. Hà Nội và Quảng Ninh đã thường xuyên phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phát triển kinh tế, du lịch.

Đặc biệt, ngành văn hoá, du lịch của TP. Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh đã cùng ký kết và triển khai hiệu quả Chương trình hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2016 – 2020 và đang triển khai nhiều dự án trong giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, Hà Nội và Quảng Ninh cũng đã ký Bản ghi nhớ hợp tác phát triển thương mại, cùng với các tỉnh, thành phố khai thác hiệu quả tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; phối hợp khai thác hiệu quả tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long, kết nối với với trục cao tốc Lào Cai - Hà Nội thành liên tuyến đường cao tốc dài nhất Việt Nam, tạo ra vành đai giao thương quan trọng với Trung Quốc và thế giới.

Tin bài liên quan