Tiền 200 đồng bị từ chối vì mệnh giá thấp

Cô thu ngân ở siêu thị Hà Nội, TP HCM, trả lại tiền thừa bằng 3 xu mệnh giá 200 đồng, bà khách hàng lắc đầu quầy quậy: "Cô có 500 đưa tôi thì được, chứ đồng 200 không ai chịu thanh toán nữa".

Không có tiền 500 đồng, khách đề nghị được nhận 2 viên kẹo, tương đương số bạc thừa.

 

Đồng 200 bị từ chối giao dịch đang diễn ra phổ biến tại TP HCM, hầu như chỉ có thể thanh toán trong siêu thị, còn ngoài thị trường tự do thì thua.

 

Bà Nguyễn Thị Thảo, bán hàng khô ở chợ Nguyễn Văn Tráng cho biết, 2 tháng trước, tờ 200 đồng đã không thể thanh toán được cùng lúc với những thông tin đồng cotton mệnh giá 50.000 và 100.000 đồng hết hiệu lực lưu hành từ ngày 1/9.

 

"Giá cả ngày càng tăng cao, tiền 200 đồng mệnh giá quá thấp không phù hợp để thanh toán nên người buôn bán như tôi ngại nhận lắm. Ngân hàng khẳng định tiền 200 đồng vẫn có giá trị giao dịch, nhưng khi cả thị trường không "ăn" thì khó mà thanh toán được", bà Thảo giãi bày.

 

Nhiều bà nội trợ cũng than phiền là vật giá leo thang quá dữ, bây giờ không thể có bất kỳ món gì mua được bằng 200 hay 400 đồng nên cầm đồng mệnh giá thấp trong tay cũng vô ích. 

 

Trao đổi với VnExpress, một chuyên gia kinh tế tại TP HCM cho rằng, đã có nhiều giải pháp bình ổn giá thị trường được đưa ra, nhưng thời giá giảm nhiệt chưa đáng kể.

 

Chuyên gia này nhìn nhận, tiền 200 đồng đang bị từ chối trên thị trường cũng có phần chịu tác động từ tình hình giá cả tịnh tiến quá nhanh. Ông cũng đề xuất, nếu mệnh giá tiền quá thấp so với vật giá, quan trọng nhất là không được thị trường chấp thì có thể ngừng lưu thông để nhường cho tiền mệnh giá phù hợp hơn.