Tính toán để tránh bẫy T+3

Tính toán để tránh bẫy T+3

(ĐTCK) Dù vẫn đánh giá thị trường sẽ tiếp tục hồi phục, nhưng với dấu hiệu chốt lời đang tăng lên, các CTCK khuyên bên mua nên tính toán để tránh bẫy T+3.

>> Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 20/8

>> Phiên đầu tuần: Dòng tiền chảy mạnh nhờ thông tin về room

ĐTCK lược trích báo cáo nhận định thị trường của một số CTCK cho phiên giao dịch ngày 20/8.

 Tính toán để tránh bẫy T+3 ảnh 1

Có thể sẽ không hình thành xu hướng rõ ràng

(CTCK ACB - ACBS)

Sự lạc quan của nhà đầu tư giúp thị trường chứng khoán Việt Nam quay lại xu hướng tăng sớm hơn kỳ vọng của chúng tôi. Đóng cửa phiên 19/8, VN-Index tăng 0,64% lên 511,02 trong khi HNX-Index tăng 1,09% lên 62,93 điểm, vượt các ngưỡng kháng cự kỹ thuật 508 và 62,3. 

Khối lượng tăng 17% đạt gần 90 triệu cổ phiếu, giá trị 1.370 tỷ đồng, củng cố phiên breakout kỹ thuật 19/8. Điều quan trọng hơn là đà tăng của thị trường đang được củng cố bởi lực cầu ngày càng được cải thiện. Khối ngoại chỉ mua ròng 16 triệu đồng trên HNX nhưng bán ròng 135 tỷ đồng trên HSX, trong đó tập trung chủ yếu vào BVH (15 tỷ), HAG (9 tỷ), VIC (9 tỷ) và VNM (50 tỷ).

Điểm tích cực đáng chú ý khác là dòng tiền margin có xu hướng tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong mấy tuần vừa qua, khác với thời gian trước đó khi nhà đầu tư đổ tiền đầu cơ vào nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và chưa tăng nhiều. Điều này cho thấy sự ổn định hơn với xu hướng tăng hiện tại của thị trường.

Về mặt kỹ thuật, breakout phiên 19/8 có thể giúp VN-Index tiếp tục hồi phục về đỉnh 533. Ở chiều giảm, nếu quay ngược lại dưới hỗ trợ 508, VN-Index có thể kiểm nghiệm đáy 485 một lần nữa. Với HNX-Index, việc đồng thời vượt kháng cự 62,3 và đường xu hướng giảm nối 3 đỉnh 66, 63,3 và 62,3 cho thấy tín hiệu tích cực với xu hướng ngắn hạn của HNX-Index. Trong các phiên tới, chỉ số này có thể giằng co nhẹ ở kháng cự khá mạnh 63,3. Ở bức tranh lớn hơn, HNX-Index có thể kiểm nghiệm vùng kháng cự 66-67 một lần nữa.

Nhìn chung, thị trường có thể sẽ không hình thành xu hướng rõ ràng nào trong 1, 2 tháng tới. Tuy nhiên, chúng tôi duy trì quan điểm lạc quan với thị trường trong dài hạn nên việc thị trường điều chỉnh giảm, nếu có, là cơ hội tích lũy với các chiến lược dài hạn. Với các chiến lược ngắn hạn, cắt lỗ và chốt lời nhỏ có thể sẽ thích hợp hơn mua bán theo xu hướng ở thời điểm hiện tại.

 

Sự hào hứng sẽ tiếp tục được kéo dài

(CTCK FPT - FPTS)

Hiện tại thị trường vẫn đang thiếu những thông tin hỗ trợ trực tiếp đủ mạnh từ vĩ mô để có thể giúp nhà đầu tư nâng cao hơn nữa kỳ vọng nắm giữ cổ phiếu. Tuy nhiên, thông tin mới công bố về việc Văn phòng chính phủ ủng hộ phương án nới room đã tạo tác động hỗ trợ khá tốt cho xu thế hồi phục của các chỉ số.

Thêm vào đó, kết quả kinh doanh lạc quan của một số cổ phiếu lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu đẫn dắt nhiều khả năng sẽ tiếp tục giúp dòng tiền tập trung hơn tại nhóm này. Ngoài ra, tín hiệu lạc quan cũng tiếp tục được phát đi từ nhóm cổ phiếu đầu cơ như HAR, DLG ... hay các cổ phiếu khai hoáng khi nhóm này hồi phục khá ấn tượng.

Cùng với thanh khoản đã được cải thiện đáng kể thì chúng tôi cho rằng, sự hào hứng của nhà đầu tư sẽ tiếp tục được kéo dài và thị trường vì thế sẽ còn có thể tiếp tục đi lên các ngưỡng điểm cao hơn trong ngắn hạn. Tuy vậy, với việc khối ngoài tăng mạnh bán ròng trong phiên hôm nay và rủi ro phân hóa giá vẫn ở mức cao thì chúng tôi vẫn khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì thận trọng, việc mua vào chỉ nên cân nhắc đối với các mã cổ phiếu có cơ bản tốt, giá chưa tăng nhiều và thuộc nhóm ngành có triển vọng tăng trưởng.

 

Dòng tiền chảy vào thị trường chưa đảm bảo yếu tố ổn định

(CTCK Dầu khí - PSI)

Phiên đầu tuần, thị trường diễn biến rất tích cực so với tuần trước mà khả năng cao là do phản ứng tâm lý qua việc VN-Index bứt phá thành công ngưỡng tâm lý 500 điểm. Đáng chú ý là dòng tiền trong nước tiếp tục tăng mạnh và đóng vai trò quyết định trong phiên tăng tích cực đầu tuần này. Khối nhà đầu tư nước ngoài thực hiện bán ra khá mạnh trên HOSE.

Quan sát diễn biến thị trường, không khó để nhận ra rằng, mặc dù độ rộng khá lớn trên HSX với số mã tăng chiếm đa số nhưng mức tăng bình quân là không đáng kể. Trên các cổ phiếu vốn hóa lớn như PVD, BVH, GAS, DPM, v.v…, mức tăng có vẻ vượt trội hơn và có khả năng tạo tác động tích cực lên cả chỉ số VN-Index lẫn tâm lý thị trường. Sự phân hóa mạnh mẽ trên HOSE vẫn tiếp diễn nhưng những cổ phiếu tăng mạnh ngày 19/8 lại chủ yếu thuộc nhóm midcap và pennies, trong đó nhiều cổ phiếu không thực sự tốt về mặt cơ bản.

Chúng tôi duy trì đánh giá tích cực với xu hướng ngắn hạn của thị trường, tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng, giai đoạn hiện tại dòng tiền chảy vào thị trường chưa đảm bảo yếu tố ổn định. Thông tin CPI trong vài ngày tới có thể sẽ có những tác động khó lường với thị trường, ngoài ra khối ngoại vẫn có xu hướng bán ròng khi thị trường có thanh khoản trở lại. Điều này cho thấy khả năng có thể xuất hiện một điều chỉnh nhỏ với các ngưỡng hỗ trợ như 500 điểm với VN-Index và 62 điểm với HNX-Index.

Nhà đầu tư không nên thực hiện mua đuổi giá cao theo các cổ phiếu tăng giá trên thị trường. Nếu tiếp tục giải ngân mua vào thì nên chờ các đợt điều chỉnh giảm để tích lũy cổ phiếu nhưng tiếp tục ưu tiên các cổ phiếu cơ bản tốt và đang có sẵn trong danh mục để giảm thiểu rủi ro ngắn hạn.

 

Tính toán để tránh bẫy T+3

(CTCK Đầu tư Việt Nam - IVS)

Mặc dù tháng “cô hồn” đã qua đi gần nửa chặng đường, nhưng có vẻ như diễn biến của thị trường lại không hề tẻ nhạt như lo lắng của nhiều người. Thị trường đã chính thức chinh phục ngưỡng 508 điểm khi trong phiên 19/8, khi chỉ số VN-Index tăng hơn 3 điểm và đóng cửa ở 511,02 điểm. Thanh khoản tiếp tục duy  trì tại mức cao khoảng 60 triệu đơn vị/phiên.

Để giải thích cho sự tích cực khá bất ngờ này của thị trường, đầu tiên phải kể đến đà tăng đến từ nhóm large cap, đặc biệt là cổ phiếu GAS. Thứ hai là việc khá nhiều mã cổ phiếu đã giảm sâu, tiếp cận những ngưỡng hỗ trợ mạnh, thâm chí là phá đáy cũ. Do đó, NĐT đã mạnh dạn đẩy mạnh dòng tiền đầu cơ, giúp nhiều mã midcap tăng mạnh trở lại như ITA, KBC,...

Trong khi đó, sự trở lại của khối ngoại đang tiếp sức cho HNX-Index giữ được đà tăng trong thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, có thể thấy rõ áp lực chốt lời đã dần xuất hiện ở một số mã vào cuối phiên 19/8 cho dù lực cầu vẫn tốt. Bởi vậy, như kịch bản 2 trong bản tin nhận định tuần chúng tôi đã đưa ra, nếu các mã đầu cơ vẫn tiếp tục tăng nóng có thể khiến nhiều NĐT cầm cổ bán ra chốt lời khi có lãi. Do đó, những NĐT muốn mua vào những cổ phiếu này nên tính toán kỹ lưỡng để tránh rơi vào bẫy T+3.

 

Khả năng hồi phục của hai chỉ số sẽ tiếp tục

(CTCK Bảo Việt - BVSC)

Cả hai chỉ số có phiên tăng điểm tích cực, vượt đỉnh ngắn hạn thành công bất chấp áp lực chốt lời trong phiên đóng cửa. Thông tin về khả năng được nâng room đối với một số công ty niêm yết đã hỗ trợ khá tích cực cho diễn biến thị trường trong phiên hôm nay, đặc biệt tại các mã bluechips đã kín room trên HOSE như FPT, HCM, SSI, REE...

Đây là câu chuyện không mới, nhưng đặt trong bối cảnh xu hướng đang thuận lợi của thị trường sau một tuần tăng điểm nên vẫn tạo được những ảnh hưởng lan tỏa nhất định.

Cùng với đà tăng của điểm số, khối lượng giao dịch tiếp tục được cải thiện và xác lập mặt bằng mới xấp xỉ 60 triệu đơn vị cổ phiếu khớp lệnh trên HOSE. Tín hiệu này cho thấy sự tham gia của các dòng tiền lớn cũng như hoạt động tích lũy vẫn đang trong giai đoạn được tăng cường khá ổn định.

Đây cũng được xem là điều kiện khá quan trọng để nhịp hồi phục này có thể tiếp tục được duy trì và các hoạt động mua mới không chịu quá nhiều rủi ro T+3.

Ở một góc nhìn khác, một số chỉ báo kỹ thuật cho thấy khả năng rung lắc của thị trường trong một hai phiên tới. Tuy nhiên, với mặt bằng khối lượng giao dịch hiện tại, chúng tôi cho rằng khả năng hồi phục của hai chỉ số sẽ tiếp tục được bảo lưu với vùng đích kỳ vọng tiếp theo được đặt tại vùng cản 520 điểm của VNINDEX. Mặc dù vậy, sóng tăng này gắn liền với sự phân hóa, luân phiên giữa các dòng cổ phiếu. Để thu được hiệu quả cao, các nhà đầu tư nên chọn lọc và tích lũy tại các thời điểm điều chỉnh của cổ phiếu thay vì mua đuổi giá.