Toyota dự kiến đạt doanh số bán xe lớn nhất thế giới trong nửa đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
Toyota cho biết đã bán 5,42 triệu xe trên toàn thế giới trong 6 tháng đầu năm, bao gồm sản phẩm của công ty chế tạo ôtô cỡ nhỏ Daihatsu và công ty chế tạo xe tải Hino.
Xe ôtô của Toyota Nhật Bản tại trung tâm phân phối xe của hãng ở cảng Long Beach, Mỹ. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Xe ôtô của Toyota Nhật Bản tại trung tâm phân phối xe của hãng ở cảng Long Beach, Mỹ. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Theo số liệu của ngành sản xuất ôtô công bố ngày 28/7, Tập đoàn chế tạo ôtô Toyota (Nhật Bản) dự kiến sẽ đạt doanh số lớn nhất thế giới trong nửa đầu năm 2023, vượt Tập đoàn Volkswagen AG (Đức) và các đối thủ khác.

Đây sẽ là năm thứ 4 liên tiếp Toyota đứng đầu thế giới về doanh số ôtô.

Cụ thể, Toyota cho biết đã bán 5,42 triệu xe trên toàn thế giới trong 6 tháng đầu năm, bao gồm sản phẩm của công ty chế tạo ôtô cỡ nhỏ Daihatsu và công ty chế tạo xe tải Hino đều thuộc Toyota, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Tập đoàn chế tạo ôtô Nhật Bản khẳng định doanh số khả quan này là nhờ Toyota tăng công suất sản xuất trên toàn cầu để đáp ứng nhu cầu gia tăng trong bối cảnh tình trạng thiếu chip đang giảm.

Trong cùng giai đoạn, Volkswagen bán được 4,37 triệu chiếc, tăng 12,8%.

Sản lượng ôtô toàn cầu của Toyota tăng 10,3% lên mức kỷ lục 5,63 triệu chiếc. Sản lượng của Toyota bên ngoài Nhật Bản cũng tăng lên mức cao kỷ lục 3,53 triệu chiếc, tăng 4,9%.

Trong khi đó, doanh số trong nước tăng 26,9% lên 1,21 triệu chiếc trong cùng kỳ, nhờ sự phục hồi từ đại dịch COVID-19 và tình trạng thiếu linh kiện.

Doanh số ngoài nước tăng 0,6% lên 4,21 triệu xe, trong bối cảnh tăng trưởng ở châu Âu được bù đắp một phần nhờ doanh số giảm tại Trung Quốc.

Tin bài liên quan