TP.HCM: Khai mạc Lễ hội Tết Việt Quý Mão 2023

0:00 / 0:00
0:00
Lễ hội Tết Việt Quý Mão 2023 sẽ diễn ra từ ngày 05-26/01/2023 (nhằm ngày 14 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) tại Nhà Văn hóa Thanh niên, TP.HCM.
Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM phát biểu tại Lễ Khai mạc.

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM phát biểu tại Lễ Khai mạc.

Tối 5/1, Lễ hội Tết Việt Quý Mão 2023 do Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM tổ chức chính thức khai mạc.

Lễ hội năm nay diễn ra trong bối cảnh TP.HCM vừa trải qua một năm phục hồi sau đại dịch và vẫn còn nhiều thách thức đang chờ đợi phía trước. Do đó, hoạt động lần này như một quãng nghỉ ngơi cần thiết để người dân nạp thêm năng lượng, tiếp thêm động lực trước khi bước vào một hành trình mới với vận hội mới.

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM chia sẻ: “Năm nay Lễ hội Tết Việt 2023 diễn ra với quy mô lớn hơn và tươi mới hơn. Nếu như năm trước có khoảng 20 Ông đồ, Bà đồ với khoảng 12 gian hàng thì năm nay có trên 50 Ông đồ, Bà đồ và mở rộng quy mô hơn. Đặc biệt, chúng tôi sẽ tổ chức thêm các chương trình ca nhạc hàng đêm để phục vụ người dân và khách du lịch như: Sân khấu cải lương, hát bội, biểu diễn thời trang, chương trình biểu diễn nghệ thuật của nhiều ca sĩ trẻ...”

Năm nay, nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ được diễn ra trong lễ hội với chủ đề “Thành phố tôi yêu” như: Phố Ông đồ; không gian vườn mai ngày Tết; chương trình nghệ thuật đặc sắc; chăm lo Tết cho các em thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; hỗ trợ các em nhỏ cơ nhỡ, mái ấm tình thương vui Tết...

Hoạt động cho chữ của các Ông đồ
Hoạt động cho chữ của các Ông đồ

Lễ hội Tết Việt là hoạt động thường niên của Nhà Văn hóa Thanh niên đã được tổ chức suốt 16 năm qua, với nhiều hoạt động mừng xuân mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và thu hút hàng trăm nghìn người đến thưởng ngoạn và lưu giữ những hình ảnh đẹp về một mùa xuân bình yên trên TP.HCM.

Tin bài liên quan