Trung Quốc bất ngờ giảm lãi suất cho vay ngắn hạn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) bất ngờ cắt giảm lãi suất chính sách ngắn hạn, nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ phục hồi nền kinh tế.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc - ngân hàng trung ương (PBOC) đã hạ lãi suất mua lại đảo ngược 7 ngày (seven-day reverse repurchase) thêm 10 điểm cơ bản xuống mức 1,9% vào hôm nay. Đây là lần giảm lãi suất cho vay ngắn hạn đầu tiên kể từ tháng 8/2022.

Diễn biến lãi suất cho vay ngắn hạn tại Trung Quốc từ 2019 đến nay. Nguồn: Bloomberg.

Diễn biến lãi suất cho vay ngắn hạn tại Trung Quốc từ 2019 đến nay. Nguồn: Bloomberg.

Dữ liệu sắp được công bố dự kiến ​​sẽ cho thấy đà phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục "hụt hơi" trong tháng 5 với hoạt động sản xuất và đầu tư suy yếu. Chi tiêu của người tiêu dùng, vốn đã tăng mạnh vào đầu năm nay sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế về đại dịch Covid-19, nay cũng đang hạ xuống mức vừa phải.

Michelle Lam, nhà kinh tế về Trung Quốc tại Societe Generale, cho biết: “Các nhà hoạch định chính sách cuối cùng cũng thừa nhận sự yếu kém của nền kinh tế. Vậy nên sẽ có nhiều đợt cắt giảm lãi suất và tỷ lệ dự trữ bắt buộc hơn trong nửa cuối năm 2023.”

Việc cắt giảm lãi suất của PBOC diễn ra ngay trước ngày họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào cuối tuần này, các nhà kinh tế dự đoán khả năng Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất trong phiên họp sắp tới.

Đồng nhân dân tệ kéo dài đà giảm khi tiếp tục giảm 0,3% xuống 7,1748 CNY/USD sau thông tin cắt giảm lãi suất. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Trung Quốc cũng giảm 3 điểm cơ bản xuống 2,64%. Sau thông tin cắt giảm lãi suất, nhóm cổ phiếu bất động sản bắt đầu phục hồi với mức tăng 2,2%.

Gần đây, có nhiều đồn đoán rằng PBOC sẽ cắt giảm lãi suất thế nhưng việc lãi suất cho vay ngắn hạn được điều chỉnh trước lãi suất cho vay trung hạn (MLF) kỳ hạn 1 năm là điều bất thường. Theo cuộc khảo sát mới đây của Bloomberg, có 7 trong số 16 nhà kinh tế dự báo lãi suất MLF sẽ giảm trong cuộc họp chính sách thứ 5 tuần này của Trung Quốc. Lần cuối cùng lãi suất ngắn hạn được điều chỉnh trước lãi suất MLF là vào tháng 3/2020.

Trưởng chiến lược gia ngoại hối khu vực châu Á tại Mizuho Bank, ông Ken Cheung cho biết: “Thời điểm cắt giảm lãi suất ngắn hạn diễn ra sớm hơn một chút so với ngày đáo hạn lãi suất MLF cho thấy PBOC đang cố gắng hành động trước cuộc họp chính sách của Fed để giảm thiểu tác động của việc cắt giảm lãi suất ngắn hạn này đối với đồng nhân dân tệ”.

Thống đốc PBOC, ông Dịch Cương tuần trước tuyên bố sẽ tăng cường “điều chỉnh ngược chu kỳ”, điều này khiến một số nhà phân tích nhận định rằng ông Dịch Cương đang báo hiệu sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ hơn.

Ông Dịch Cương cũng cam kết sẽ “nỗ lực hết sức để hỗ trợ nền kinh tế” khi nền kinh tế Trung Quốc đang phục hồi chậm hơn so kỳ vọng.

Xing Zhaopeng, chiến lược gia cấp cao về Trung Quốc tại Australia & New Zealand Banking Group cho biết quyết định của Fed trong cuộc họp tới cũng như dữ liệu tín dụng sắp công bố có thể ảnh hưởng đến thời điểm cắt giảm lãi suất của PBOC.

Ông nói: “Dữ liệu tín dụng tháng 5 có thể rất tồi tệ. PBOC có thể lo lắng về những cú sốc tiềm ẩn đối với thị trường và vì vậy đã nhân cơ hội này để cố gắng xoa dịu những lo ngại trước”.

Tin bài liên quan