
Hôm thứ Bảy (26/7), Trung Quốc đã công bố kế hoạch thúc đẩy hợp tác toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI), kêu gọi hợp tác quốc tế về phát triển và quản lý công nghệ.
Kế hoạch này được Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đưa ra tại Hội nghị AI Thế giới thường niên khai mạc tại Thượng Hải, với tuyên bố rằng Chính phủ Trung Quốc đã đề xuất thành lập một tổ chức hợp tác AI toàn cầu.
Chỉ vài ngày trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một kế hoạch hành động của nước này về AI, với mục đích mở rộng đáng kể xuất khẩu AI của Mỹ sang các quốc gia đồng minh nhằm duy trì lợi thế của Mỹ so với Trung Quốc trong lĩnh công nghệ quan trọng này.
"Hai thái cực hiện đang được hình thành…Trung Quốc rõ ràng muốn bám sát cách tiếp cận đa phương trong khi Mỹ muốn xây dựng nhóm riêng, nhắm vào sự trỗi dậy của Trung Quốc trong lĩnh vực AI", George Chen, đối tác tại Asia Group cho biết.
Ông lưu ý rằng Trung Quốc có thể thu hút các nước tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường, trong khi Mỹ có thể sẽ nhận được sự ủng hộ của các đồng minh, chẳng hạn như Nhật Bản và Úc.
Trong bài phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã nhấn mạnh kế hoạch “AI cộng” của Trung Quốc nhằm tích hợp công nghệ vào các ngành công nghiệp và cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia khác về công nghệ này, đặc biệt là ở Nam Bán cầu. Nam Bán Cầu bao gồm các nước đang phát triển, mới nổi hoặc có thu nhập thấp,
"Nhìn chung, quản trị AI toàn cầu vẫn còn phân mảnh. Các quốc gia có sự khác biệt lớn, đặc biệt là về các lĩnh vực như khái niệm quy định, quy tắc thể chế… Chúng ta nên tăng cường phối hợp để hình thành một khuôn khổ quản trị AI toàn cầu có sự đồng thuận rộng rãi càng sớm càng tốt”, ông cho biết.
Kể từ năm 2022, Mỹ đã tìm cách hạn chế quyền tiếp cận của Trung Quốc đối với các chất bán dẫn tiên tiến để đào tạo các mô hình AI. Đầu tháng này, nhà sản xuất chip Nvidia của Mỹ cho biết Mỹ đã cho phép họ tiếp tục xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc sau khoảng ba tháng tạm dừng.
Bất chấp những hạn chế của Mỹ, Trung Quốc vẫn tiếp tục đạt được những đột phá về AI. Trung Quốc đã và đang phát triển các giải pháp thay thế nội địa, được CEO Jensen Huang của Nvidia ca ngợi và mô tả là "đáng gờm" trong chuyến thăm Trung Quốc lần thứ ba trong tháng này.