Trung Quốc phản đối các biện pháp hạn chế thương mại. Ảnh: CNBC.

Trung Quốc phản đối các biện pháp hạn chế thương mại. Ảnh: CNBC.

Trung Quốc phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào doanh nghiệp nước này

0:00 / 0:00
0:00
Phát biểu trước báo giới ngày 9/5, Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết, các doanh nghiệp Trung Quốc và Nga thực hiện các hoạt động hợp tác bình thường, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc trừng phạt đơn phương.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Liên minh châu Âu (EU) có khả năng trừng phạt các doanh nghiệp Trung Quốc do hợp tác với doanh nghiệp Nga, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cho biết, Trung Quốc không bán vũ khí cho các bên liên quan trong cuộc khủng hoảng Ukraine, xử lý một cách thận trọng việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng quân, dân sự trên cơ sở luật pháp và các quy định. Các doanh nghiệp Trung Quốc và Nga thực hiện hợp tác bình thường và không nên chịu ảnh hưởng.

Ông Tần Cương nhấn mạnh, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc trừng phạt đơn phương nước khác dựa trên luật pháp của nước mình, đồng thời sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết, kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Theo truyền thông quốc tế, các nước thành viên của Liên minh châu Âu đang tiến hành thảo luận một dự thảo các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, trong đó dự định sẽ trừng phạt 7 doanh nghiệp của Trung Quốc vì lý do bán cho Nga các thiết bị có thể sử dụng cho vũ khí. 7 doanh nghiệp này có trụ sở chính đặt tại Trung Quốc đại lục và Hong Kong.

Theo dự thảo, việc đưa các thực thể của nước thứ 3 tìm cách né tránh các biện pháp hạn chế thương mại vào danh sách trừng phạt là phù hợp vì các linh kiện điện tử được sử dụng bởi tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga có tác dụng quan trọng trong việc hỗ trợ cho cuộc chiến tại Ukraine.

Tin bài liên quan