Tự doanh tiếp tục thoát hàng mạnh

Tự doanh tiếp tục thoát hàng mạnh

(ĐTCK) Sau 2 phiên mua ròng nhẹ cuối tuần trước và đầu tuần này, tự doanh các công ty chứng khoán đã quay ra bán ròng mạnh trên sàn HOSE phiên 11/3 và tiếp tục thoát hàng mạnh trong phiên kéo - xả hôm qua (12/3).
Phiên cuối tuần trước, khối tự doanh công ty chứng khoán bất ngờ mua ròng về khối lượng sau chuỗi bán ròng liên tục, dù vẫn giữ thế bán ròng nhẹ về giá trị. Xu thế mua ròng tiếp tục được thực hiện trong phiên đầu tuần này cả vế khối lượng và giá trị.

Tưởng rằng, sau chuỗi ngày chốt lời, khối tự doanh công ty chứng khoán đã quay lại tích góp hàng để chuẩn bị cho “trận đánh” tiếp theo nhằm làm đẹp hơn báo cáo tài chính quý I/2014, thì rất nhanh chóng, khối này tiếp tục đẩy mạnh bán ra ngay trong phiên sau đó với mức bán ròng rất mạnh, hơn 2,1 tiệu đơn vị, giá trị 42,82 tỷ đồng.

Có thể, khối tự doanh không an tâm giữ tỷ trọng cổ phiếu lớn trong danh mục khi nhiều thông tin không tích cực từ bên ngoài đang tác động như tình hình Ukrane, kinh tế Trung Quốc…, nên họ sợ rủi ro chứng khoán Việt Nam sẽ đảo chiều giảm điểm.

Xu thế bán ra của khối này tiếp tục tiếp diễn trong phiên 12/3. Trong phiên giao dịch đầy cảm xúc này, khi mà hoạt động kéo - xả liên tục lặp lại trong cả phiên sáng và phiên chiều, thanh khoản của thị trường cũng được đẩy lên mức cao so với trung bình của 2 tuần gần đây, thì giao dịch của khối tự doanh công ty chứng khoán lại hạ nhiệt hơn so với phiên trước đó.

Nếu như phiên 11/3, khối tự doanh chủ yếu gom vào bluechip có thị giá cao và chốt lời manh midcap và penny giống như nhận định và khuyến nghị của khối phân tích, thì trong phiên 12/3, dường như họ đã chốt lời mạnh cả bluechip.

Cụ thể, trong phiên 12/3, khối tự doanh công ty chứng khoán mua vào 1.846.460 đơn vị, giá trị 39,42 tỷ đồng, tương đương giá 21.308 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, họ bán ra tới 2.896.320 đơn vị, giá trị 75,92 tỷ đồng, tương đương giá bình quân 26.180 đồng/đơn vị.

Như vậy, khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 1.049.860 đơn vị, giá trị bán ròng 36,5 tỷ đồng.

Tính từ đầu tuần này, tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 2.904.810 đơn vị, giá trị bán ròng 61,24 tỷ đồng.

Ngược lại với khối tự doanh công ty chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài đã có phiên mua ròng đầu tiên trong phiên 12/3 sau 7 ngày bán ròng liên tiếp.
Tin bài liên quan