VASB kiến nghị không đóng cửa đại lý nhận lệnh chứng khoán

(ĐTCK) Cuối tuần qua, Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán (VASB) đã có công văn gửi Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội kiến nghị liên quan đến yêu cầu đóng cửa đại lý nhận lệnh (ĐLNL) của CTCK do Bộ Tài chính ban hành.

Theo ông Nguyễn Thanh Kỳ, Tổng thư ký VASB, quy định này chưa phù hợp với thực trạng của thị trường bởi 4 lý do. Thứ nhất, mô hình ĐLNL giao dịch chứng khoán của các CTCK đã được quy định có hệ thống từ khi thị trường đi vào hoạt động, đến nay các văn bản pháp luật vẫn chưa có thay đổi hoặc chưa có hướng dẫn cụ thể ngoài các văn bản liên quan đến lĩnh vực chứng khoán. Thứ hai, mô hình ĐLNL là mô hình để các CTCK có thể mở rộng hệ thống mạng lưới rộng khắp, nhất là các địa bàn mà CTCK không thể mở chi nhánh do không hiệu quả hoặc không mở được phòng giao dịch, do không phải là địa bàn đã có chi nhánh hoặc trụ sở công ty. Thứ ba, phát triển mạng lưới ĐLNL là chiến lược được nhiều CTCK theo đuổi trong một thời gian dài từ khi mới hình thành thị trường. Thứ tư, quá trình hoạt động của các đại lý từ trước đến nay chưa gây tổn thất cho khách hàng cũng như CTCK và cũng chưa có rủi ro cho nhà đầu tư để buộc phải đóng cửa. Hiệp hội đề xuất, thay vì buộc đóng cửa các ĐLNL chứng khoán, Bộ Tài chính nên hoàn chỉnh khung pháp lý cho đối tượng là các ĐLNL chứng khoán. Bằng không, nên cho phép ĐLNL là chi nhánh ngân hàng thương mại được chuyển đổi mô hình thành các tổ chức môi giới chứng khoán và các tổ chức này chỉ được thực hiện lệnh giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư để chuyển về trụ sở chính hoặc chi nhánh CTCK.