Viện Tài chính Quốc tế (IIF): Nợ toàn cầu đạt mức kỷ lục mới 307.400 tỷ USD

Viện Tài chính Quốc tế (IIF): Nợ toàn cầu đạt mức kỷ lục mới 307.400 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Năm (16/11), Viện Tài chính Quốc tế (IIF) cho biết, nợ toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục 307.400 tỷ USD trong quý III/2023 và tỷ lệ nợ trên GDP ở các thị trường mới nổi đã đạt mức cao kỷ lục.

IIF ước tính nợ toàn cầu sẽ đạt 310.000 tỷ USD vào cuối năm nay, tăng hơn 25% trong 5 năm và cảnh báo rằng sự chuyển hướng sang chủ nghĩa dân túy có thể thúc đẩy nợ cao hơn nữa trong năm tới.

Emre Tiftik, Giám đốc nghiên cứu bền vững tại IIF tính toán rằng, có hơn 50 cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2024, bao gồm Mỹ, Ấn Độ, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan.

“Trước tình trạng phân cực chính trị ngày càng gia tăng và căng thẳng địa chính trị gia tăng, những cuộc bầu cử sắp tới này có thể mở đường cho các chính sách dân túy… điều này có thể làm tăng hoạt động vay và chi tiêu của chính phủ cũng như nới lỏng kỷ luật tài chính”, ông cho biết.

“Điều này có thể tạo ra sự biến động hơn nữa trên thị trường”, ông cho biết thêm.

Nợ toàn cầu đạt mức kỷ lục hơn 307.000 tỷ đồng trong quý III

Nợ toàn cầu đạt mức kỷ lục hơn 307.000 tỷ đồng trong quý III

Ông cũng cảnh báo rằng chi phí cho việc trả nợ đang tiêu tốn một lượng lớn doanh thu trên toàn thế giới và đã đạt đến mức "báo động" ở Pakistan và Ai Cập. Tại Mỹ, chi phí lãi vay của chính phủ dự kiến sẽ đạt 15% doanh thu vào năm 2026, tăng từ mức dưới 10% hiện nay.

Trong khi đó, 2/3 số nợ tăng trong quý vừa qua đến từ các thị trường phát triển, dẫn đầu là Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Anh. Các thị trường mới nổi Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Mexico cũng ghi nhận mức tăng mạnh.

Trong khi tỷ lệ nợ trên GDP toàn cầu ít thay đổi ở mức 333% thì tỷ lệ này đã lên tới 255% tại các thị trường mới nổi - cao hơn 32 điểm phần trăm so với cùng kỳ 5 năm trước - do Nga, Trung Quốc, Ả Rập Saudi và Malaysia thúc đẩy. Chile, Colombia và Ghana có tỷ lệ giảm lớn nhất.

IIF cho biết, nợ chính phủ có mức tăng lớn nhất trong quý III, đồng thời thâm hụt ngân sách vẫn cao hơn nhiều so với mức trước đại dịch ở nhiều quốc gia.

Báo cáo lưu ý rằng nợ chính phủ vỡ nợ đã đạt mức cao kỷ lục trên 554 tỷ USD cho đến cuối năm 2022, gần một nửa trong số đó là trái phiếu.

IIF cảnh báo rằng gánh nặng nợ nần đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp vẫn đang gia tăng ở các nền kinh tế lớn, bao gồm cả Trung Quốc và Mỹ, gây ra hậu quả cho mọi thứ, từ bầu cử đến chuyển đổi năng lượng sạch.

“Với nhu cầu vay vốn của các công ty ở mức thấp trong nhiều năm trong bối cảnh điều kiện tài trợ vẫn bị thắt chặt và sự phân mảnh địa kinh tế ngày càng tăng, triển vọng tài trợ cho khí hậu đang ngày càng gặp rủi ro trong những quý gần đây, bằng chứng là việc phát hành nợ ESG chậm lại rõ rệt”, báo cáo cho biết.

Tin bài liên quan