Vốn ngoại mua ròng 885 triệu USD chứng khoán Việt

Vốn ngoại mua ròng 885 triệu USD chứng khoán Việt

(ĐTCK) Theo Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 5/2017 đạt kỷ lục về điểm số và giá trị giao dịch.

Trong khi VN-Index đạt đỉnh cao mới trong 9 năm qua, thì thanh khoản tăng cao nhất từ trước đến nay khi giá trị giao dịch bình quân trong tháng 5 vừa qua đạt gần 5.800 tỷ đồng/phiên, tăng 40% so với 4 tháng đầu năm.

Dự báo thanh khoản sẽ còn tăng trong thời gian tới do kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cải thiện hơn quý I/2017.

Giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu cuối tháng 5 vừa qua tiếp tục tăng mạnh khi đạt gần 105 tỷ USD, tương đương 53,3% GDP (tháng 4 tương đương 51,2% GDP).

Trong tháng 5, nhà đầu tư ngoại mua ròng 50 triệu USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó mua ròng 65 triệu USD cổ phiếu, bán ròng 15 triệu USD trái phiếu.

Lũy kế 5 tháng đầu năm nay, nhà đầu tư ngoại mua ròng 885 triệu USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó 540 triệu USD trái phiếu, 345 triệu USD cổ phiếu.

Tin bài liên quan