TTCKVN đã qua cơn "sốt" giá và chưa thoát khỏi đợt điều chỉnh, tuy nhiên các NĐTNN còn nhiều tiềm năng để bỏ vốn đầu tư qua việc dành vốn tham gia các đợt IPO của một số DNNN có quy mô lớn.

TTCKVN đã qua cơn "sốt" giá và chưa thoát khỏi đợt điều chỉnh, tuy nhiên các NĐTNN còn nhiều tiềm năng để bỏ vốn đầu tư qua việc dành vốn tham gia các đợt IPO của một số DNNN có quy mô lớn.

Vốn ngoại “ngóng chờ” các đợt IPO

(ĐTCK-online) Chứng khoán Việt Nam đã qua cơn “sốt” giá và chưa thoát khỏi đợt điều chỉnh khiến nhiều nhà đầu tư trong nước phải tính đến phương án giải ngân, tuy nhiên với nhà đầu tư nước ngoài thì chứng khoán Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng để bỏ vốn đầu tư.

Hiện một số quỹ đầu tư và nhà đầu tư cá nhân nước ngoài đang dành hàng tỷ USD để tham gia các đợt phát hành cổ phần lần đầu (IPO) của một số doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn. Theo báo cáo của Ngân hàng HSBC vừa công bố, sẽ có 2 tỷ USD vốn nước ngoài “đổ bộ” vào TTCK Việt Nam, trong đó có tham gia các đợt IPO của doanh nghiệp nhà nước. Trong tổng số 200 triệu USD được Công ty Quản lý quỹ đầu tư Phú Lân (Lion Capital) dự định ra mắt thị trường trong tháng 9 tới thì phân nửa sẽ được Quỹ tập trung đầu tư vào TTCK, nhất là các doanh nghiệp sắp cổ phần hóa.

Ông Yoon Choon - Sup, Giám đốc bộ phận đầu tư chứng khoán của Hyundai Swiss Savings Bank - HSB (một ngân hàng của Hàn Quốc) cho biết, hiện thị trường vốn Việt Nam rất tiềm năng và phát triển tốt, trong đó đáng chú ý là kế hoạch cổ phần hóa của nhiều doanh nghiệp nhà nước từ nay đến cuối năm 2010. Bản thân HSB rất quan tâm tới TTCK Việt Nam và đã tìm hiểu về tình hình kinh doanh cũng như thông tin về từng lĩnh vực. Trước sự hấp dẫn, tiềm năng và nhiều bất ngờ như TTCK Việt Nam, trong kế hoạch đầu tư ra nước ngoài của HSB sắp tới, Việt Nam được chọn làm điểm đến với mong muốn đem lại lợi nhuận cao cho Ngân hàng. Tuy nhiên, để thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin cũng như sớm tìm được nơi bỏ vốn hiệu quả, HSB đã ký hợp đồng hợp tác với CTCK Hoàng Gia (Rose) vào ngày 12/7 . Rose sẽ là nhà tư vấn, cung cấp, phân tích chứng khoán, đồng thời hỗ trợ HSB đăng ký đấu giá trong các đợt IPO.

Là một tổ chức tài chính nên khi tham gia vào thị trường Việt Nam, HSB chỉ nhắm đến 2 lĩnh vực chính là chứng khoán và bất động sản, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 400 triệu USD. Riêng với TTCK, ông Yoon Choon - Sup tin rằng, chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt. Theo ông Yoon Choo - Sup, Việt Nam là nước đang phát triển, với lượng dân số trẻ, tình hình chính trị luôn ổn định. Đặc biệt, Việt Nam có nhiều doanh nghiệp nhà nước tiềm năng sắp được cổ phần hóa, đây chính là lý do để HSB chọn TTCK và thị trường bất động sản làm nơi gửi vốn. “Chúng tôi đã nghiên cứu danh mục đầu tư vào TTCK Việt Nam và hiện đang tìm kiếm cơ hội đầu tư. Theo đó, một phần vốn sẽ được Ngân hàng đầu tư vào các doanh nghiệp nhà nước chuẩn bị IPO. Bên cạnh đó, HSB cũng dành một phần vốn để mua cổ phiếu của các doanh nghiệp đang niêm yết trên TTCK”, ông Yoon Choon - Sup nói.

Cổ phiếu ngân hàng cũng được HSB quan tâm, tuy nhiên HSB cho rằng, hiện “room” cổ phiếu của các ngân hàng niêm yết trên sàn đã hết. Còn với cổ phiếu ngân hàng đang giao dịch trên thị trường OTC, HSB cho rằng, giá cổ phiếu của các ngân hàng đã có thời kỳ tăng quá cao nên HSB vẫn trong quá trình xem xét, mặc dù giá cổ phiếu ngân hàng đang điều chỉnh giảm mạnh. Hiện HSB chưa có văn phòng đại diện tại Việt Nam , nhưng kế hoạch đầu tư vào TTCK cũng như thị trường bất động sản đã được lên sẵn chỉ chờ cơ hội để bỏ vốn đầu tư. Và trong số 400 triệu USD bỏ vào thị trường Việt Nam sẽ được HSB chia làm nhiều đợt, vì còn phải xem xét tình hình TTCK và thị trường bất động sản cũng như quá trình kinh doanh của HSB trên các thị trường này. Tuy nhiên, so với các quỹ đầu tư khác, HSB sẽ linh hoạt hơn trong việc quyết định đầu tư vì nguồn vốn của Ngân hàng không phải huy động từ các nhà đầu tư riêng lẻ.

Ông Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc CTCK ACBS - Chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai cho biết, nếu thực sự có 2 tỷ USD vốn nước ngoài đổ bộ vào TTCK Việt Nam như báo cáo của HSBC thì đây chính là dấu hiệu tích cực tác động đến tâm lý nhà đầu tư trong nước. Theo ông Tuấn, tâm lý của nhà đầu tư sau tác động bởi Chỉ thị 03 và các đợt IPO lớn vừa qua như: Đạm Phú Mỹ, Bảo Việt đã rất hoang mang. Nhiều nhà đầu tư không mặn mà với việc mua bán cổ phiếu như trước nhưng ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục tăng mua. Ông Tuấn cho rằng, hiện giới đầu tư nước ngoài đang cơ cấu lại nguồn tiền để tham gia các đợt IPO lớn sắp tới của một số doanh nghiệp nhà nước vì theo họ, đây là những loại hàng hóa chất lượng tốt.