Chiều ngày 14/3, TAND TP Hà Nội đã tuyên án chung thân siêu lừa Lý Thị Trúc Quỳnh (SN 1978, trú tại Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, HN) đối với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đã lừa đảo 28 người, chiếm đoạt 38,8 tỷ đồng. Ngoài ra, Quỳnh phải bồi thường cho bị hại toàn bộ số tiền đã lừa đảo chiếm đoạt.
Bản án chung thân cho bị cáo Quỳnh có lẽ không làm ai bất ngờ, phần được mong chờ nhất là kết luận của HĐXX về bồi thường cho bị hại. Tại phiên tòa, có sự đối đáp giữa đại diện Viện KSND TP Hà Nội với bị hại Hoàng Minh Hoàng, Giám đốc Công ty Lavina. Tại Tòa, ông Hoàng Minh Hoàng cho biết Công ty Lavina nhập khẩu một xe Camry LE trị giá 59.000 USD và Quỳnh thỏa thuận miệng với ông Hoàng là sẽ giới thiệu khách mua xe cho Công ty Lavina. Sau đó, ngày 9/1/2010, Quỳnh tới Công ty Lavina bảo ông Hoàng cho mượn xe cho khách xem, bản thân Quỳnh ngồi tại Công ty Lavina để làm tin. Đến 6 -7 h tối, Quỳnh bảo do tắc đường xe không về kịp nên hẹn ông Hoàng ngày mai trả xe. Thực chất, quỳnh đã đem chiếc xe này bán cho anh Trần Lê Ngọc (Hàng Đào, Hoàn Kiếm, HN) lấy 48.000 USD. Ông Hoàng đề nghị được nhận lại chiếc xe do giữa ông và Quỳnh không có hợp đồng mua bán xe mà Quỳnh lừa ông Hoàng để lấy xe. Trong khi đó, bị hại Trần Lê Ngọc cũng mong muốn giữ lại chiếc xe vì có hợp đồng mua xe với Quỳnh và đã trả đủ tiền.
Đại diện Viện KSND Hà Nội cho rằng thỏa thuận bằng miệng giữa ông Hoàng và Quỳnh là thỏa thuận dân sự, ông Hoàng đã giao xe nên Quỳnh phải thanh toán cho ông Hoàng số tiền tương đương 59.000 USD. Đối đáp lại, Luật sư Nguyễn Văn Ánh, bảo vệ cho ông Hoàng Minh Hoàng cho rằng đại diện Viện KSND Hà Nội đã tự mâu thuẫn với chính mình, nếu cho rằng đây là thỏa thuận dân sự thì không có chuyện khởi tố Quỳnh, ngược lại nếu cho là Quỳnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác thì chiếc xe trong trường hợp này là tang vật của vụ án, vì thế cần giao trả cho chủ xe là Công ty Lavina.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên trả chiếc xe cho Công ty Lavina, buộc Quỳnh bồi thường cho anh Trần Lê Ngọc số tiền tương đương với 48.000 USD.
Trước đó, tháng 9/2010, Quỳnh bị TAND Hà Nội xét xử cũng với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lĩnh án chung thân cho 5 hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 22,5 tỷ đồng. Được tại ngoại vì nuôi con nhỏ trong khi bị điều tra trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lý Thị Trúc Quỳnh tiếp tục lừa thêm 28 người khác, chiếm đoạt số tiền lên tới gần 40 tỷ đồng.