Hiện tại, tổng đơn hàng xuất khẩu của TTF trị giá 36,8 triệu USD

Hiện tại, tổng đơn hàng xuất khẩu của TTF trị giá 36,8 triệu USD

Vượt qua cửa “tử”, nhiều doanh nghiệp tìm lại sức sống

(ĐTCK) Nhiều DN quay trở lại chu kỳ tăng trưởng hoặc thoát án hủy niêm yết khi có lãi trong năm 2014 sau hai năm liền trước thua lỗ. Trong đó, có những DN tái cấu trúc thành công, khởi sắc đi lên nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

TTF chặn đứng nguy cơ phá sản, đặt kế hoạch 194 tỷ đồng lợi nhuận

CTCP Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF) từng là một DN mất cân đối dòng tiền, đứng trước nguy cơ phá sản và buộc phải đàm phán với 13 ngân hàng để tháo gỡ khó khăn. Nguyên nhân chính là do vay nợ ngắn hạn và hàng tồn kho (chủ yếu gỗ Teak) lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, tại ĐHCĐ 2015 diễn ra cuối tuần trước, ông Võ Trường Thành, Chủ tịch HĐQT TTF cho biết, với sự tham gia của Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng (DATC) trong quá trình tái cơ cấu, TTF đã tái cơ cấu 900 tỷ đồng nợ vay trong năm 2014 và dự kiến đến tháng 6/2015 sẽ hoàn thành tái cơ cấu nợ đúng tiến độ.

Bán nợ thành công, giảm được 107 tỷ đồng lãi vay và một phần hàng tồn kho (là tài sản đảm bảo) được giải phóng đưa vào sản xuất đã góp phần giúp TTF lãi ròng 70,6 tỷ đồng trong năm 2014, tăng mạnh so với con số vỏn vẹn 4 tỷ đồng năm 2013. Theo đánh giá của Công ty, tổng thiệt hại đối với hàng tồn kho khoảng 18%. Tuy nhiên, trong năm 2015, TTF khó có thể tiêu thụ hết hàng tồn kho nên sẽ chia ra nhiều giai đoạn. Tín hiệu đáng mừng là giá gỗ Teak năm nay có khả năng tăng 15%, giúp Công ty giảm lỗ trong việc giải phóng hàng tồn kho.

Năm 2015, TTF đề ra kế hoạch doanh thu 1.830 tỷ đồng, tăng 25,2%; lợi nhuận trước thuế 194 tỷ đồng, gấp 2,3 lần kết quả thực hiện năm 2014. Trong đó, thị trường nội địa đóng góp 1.050 tỷ đồng doanh thu, chiếm hơn 57%, trong khi các năm trước, doanh thu chủ yếu đến từ xuất khẩu. Hiện TTF đã ký kết được không ít đơn hàng lớn, mang lại doanh thu cho nhiều năm tới, đến từ các dự án như Vinhomes, Vinpearl, Masteri, Đại Quang Minh, Riviera… Dự kiến, trong năm 2015, TTF sẽ ghi nhận 590 tỷ đồng doanh thu trong mảng công trình từ các đơn hàng này; 400 tỷ đồng từ nguyên vật liệu tồn kho và 60 tỷ đồng từ hoạt động bán lẻ.

Chia sẻ về việc phát triển thị trường nội địa, ông Thành cho biết, tỷ suất lợi nhuận từ thị trường nội địa tốt hơn xuất khẩu, tính riêng mảng công trình, tỷ suất sinh lợi từ xuất khẩu khoảng 20%, trong khi tại thị trường nội địa là 30%. Quý I/2015, TTF ước đạt 550 tỷ đồng doanh thu, trong đó doanh thu nội địa chiếm xấp xỉ 55%; lợi nhuận đạt 25 tỷ đồng. Mục tiêu của Công ty là đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa, đóng góp 60 - 70% vào tổng doanh thu.

Đối với hoạt động xuất khẩu, tính đến thời điểm hiện tại, tổng đơn hàng xuất khẩu của TTF trị giá 36,8 triệu USD. Trong đó, đơn hàng đã xác định từ khách hàng mới là 9,6 triệu USD, đơn hàng từ khách hàng truyền thống là 26,34 triệu USD, đơn hàng nhận thêm trong quý II/2015 là 846.000 USD. Dự kiến, doanh thu từ hoạt động xuất khẩu trong cả năm 2015 là 780 tỷ đồng. Ông Thành tự tin, TTF sẽ đạt, thậm chí vượt kế hoạch kinh doanh năm nay. 

LCG thoát án hủy niêm yết, các hợp đồng đã ký bằng 90% kế hoạch doanh thu 2015

Sau khi cơ cấu lại các khoản vay từ ngắn hạn chuyển sang trung và dài hạn, đồng thời phát hành thành công 20 triệu cổ phiếu và hoàn tất chuyển nhượng Dự án Sky Park Residence trong năm 2014 với giá 143 tỷ đồng (tương đương với chi phí xây dựng dở dang đã bỏ ra), CTCP Licogi 16 (LCG) có nguồn vốn để chi trả nợ vay và giúp giảm áp lực dòng tiền. Năm 2014, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 4,7 tỷ đồng, giúp LCG thoát án hủy niêm yết bắt buộc.

Song song với tái cấu trúc, LCG tiếp tục khẳng định thương hiệu khi trúng thầu nhiều hợp đồng có giá trị lớn. Theo đó, năm 2015, LCG lên kế hoạch đạt lợi sau thuế hợp nhất 45 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 51 tỷ đồng. Đại diện LCG cho biết, giá trị các hợp đồng đã ký của LCG hiện bằng 90% kế hoạch doanh thu công ty mẹ năm 2015, Công ty đang đàm phán ký thêm nhiều hợp đồng khác. 

KDH và VCR, hoạt động bán hàng khả quan

Một DN khác cũng thoát án hủy niêm yết là CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) khi năm 2014 vừa qua đạt 417 tỷ đồng doanh thu, gấp 26 lần năm 2013; lãi hơn 102 tỷ đồng, đột biến so với khoản lỗ 55 tỷ đồng năm 2012 và 124 tỷ đồng năm 2013. Nguồn thu trong năm 2014 của KDH chủ yếu đến từ việc bán hàng Dự án Mega Residence và Dự án Mega Ruby. Năm 2015, KDH dự kiến bán 500 căn nhà liên kế, doanh thu ước đạt 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng.

 Tại CTCP Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (VCR), năm 2015, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 109,6 tỷ đồng, bằng 2,6 lần năm 2014; lợi nhuận sau thuế 2,6 tỷ đồng (năm 2014 đạt 2,1 tỷ đồng). Quý I đầu năm, VCR đạt doanh thu 10 tỷ đồng, lãi sau thuế 792 triệu đồng (cùng kỳ năm trước âm 8,3 tỷ đồng). Hoạt động kinh doanh Dự án Cát Bà Amatina khả quan hơn.                

Tin bài liên quan