WB: Vấn đề nợ tại các nền kinh tế tiên tiến đang là yếu tố thách thức của nền kinh tế toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass, các nền kinh tế phát triển trên toàn thế giới đang phải đối mặt với vấn đề nợ nần, góp phần cộng hưởng lên những vấn đề đau đầu khác của nền kinh tế toàn cầu khi các ngân hàng trung ương tiếp tục vật lộn với lạm phát dai dẳng.
David Malpass, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới.

David Malpass, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới.

Phát biểu tại cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G7 tại Nhật Bản, ông Malpass nhấn mạnh rằng mức nợ toàn cầu cao kỷ lục cần phải sớm được giải quyết.

“Tỷ lệ nợ trên GDP của các nền kinh tế tiên tiến đang cao hơn bao giờ hết… Điều đó có nghĩa là các nền kinh tế phải làm việc chăm chỉ hơn nhiều chỉ để trả lại số tiền đã vay”, ông cho biết.

WB đã nhấn mạnh sự cần thiết phải minh bạch trong việc giải quyết nợ gia tăng trước một số vấn đề kinh tế toàn cầu, bao gồm căng thẳng trong lĩnh vực ngân hàng và lạm phát dai dẳng.

Tháng trước, WB đã chủ trì Hội nghị bàn tròn về nợ công toàn cầu tại Washington và nhấn mạnh lời kêu gọi chia sẻ thông tin để đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nợ trên thế giới.

Trong báo cáo cuối năm công bố vào tháng 12, WB cho biết tổng nợ nước ngoài của các nước thu nhập thấp và trung bình đã tăng 5,6% theo giá trị danh nghĩa lên 9.000 tỷ USD.

Đối với tất cả các quốc gia, Viện Tài chính Quốc tế (IIF) ước tính vào đầu năm nay rằng, giá trị danh nghĩa của nợ toàn cầu đã giảm xuống thấp hơn so với mức của năm 2020, ở mức dưới 300 nghìn tỷ USD vào năm 2022.

“Một trong những điều đối với các nền kinh tế tiên tiến là cố gắng tìm kiếm một môi trường ổn định để tăng trưởng có thể quay trở lại, đó là điều thực sự quan trọng đối với thế giới vào thời điểm này”, ông cho biết.

“Lãi suất phi rủi ro đã tăng lên từ các nền kinh tế tiên tiến, nhưng chênh lệch tín dụng cũng mở rộng đối với các nước đang phát triển”, ông cho biết thêm.

Trong đó, tỷ suất lợi nhuận phi rủi ro cho biết mức lãi suất mà một nhà đầu tư có thể mong đợi kiếm được từ một khoản đầu tư không có rủi ro.

“Các nhà đầu tư luôn chọn các nền kinh tế tiên tiến an toàn nhất trước tiên, vì vậy những gì còn lại là chảy vào các nước đang phát triển, và điều đó đơn giản là không đủ”, ông Malpass nói, đồng thời cho biết thêm rằng, các nền kinh tế kém phát triển phải đối mặt với “sự sụp đổ kép khi chi phí gánh nặng nợ tăng lên và không có cơ hội để đảo ngược nó”.

Tin bài liên quan