Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi âm những vấn đề cử tri quan tâm - Ảnh: NY.
Yêu cầu phải bỏ tình trạng “xã, phường chờ xin ý kiến thành phố, Trung ương”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tất cả công việc đều được phân cấp, phân quyền và giải quyết ở cơ sở với mốc thời hạn nhất định, không được "ngâm" hồ sơ.
Nội dung này được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập khi cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri 10 phường của Hà Nội để thông tin về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.
Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cũng là vấn đề được cử tri quan tâm, nêu ý kiến.
Không được bỏ mặc, nợ dân những vấn đề dân chưa hiểu
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, bước đầu, cử tri ghi nhận bộ máy tinh gọn hơn, cấp cơ sở chủ động hơn, thủ tục hành chính thuận lợi hơn. Tuy nhiên, điều nhân dân mong muốn là mô hình mới phải thực sự gần dân, sát dân và tạo thay đổi thực chất trong phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Với tinh thần phục vụ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ mọi việc phải được giải quyết ở xã, phường bởi thực tế nhiều địa phương rộng, lên tới xã cũng hàng chục, thậm chí hàng trăm cây số, nếu chính quyền cơ sở không gần dân thì rất khó khăn.
Chỉ đạo phải bỏ tình trạng “xã, phường chờ xin ý kiến thành phố, Trung ương”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tất cả công việc đều được phân cấp, phân quyền và giải quyết ở cơ sở với mốc thời hạn nhất định, không được "ngâm" hồ sơ.
“Có vấn đề gì thì chính quyền cơ sở phải trao đổi với bộ, ngành hoặc các sở, không thể đánh đố dân, yêu cầu dân việc này lên thành phố mà hỏi hoặc lên Trung ương mà kiện”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói và lưu ý chừng nào dân còn bức xúc, còn thắc mắc thì chính quyền cơ sở ở phường, xã phải có trách nhiệm giải quyết.
Với chủ trương tinh gọn bộ máy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhìn nhận, là cần thiết, nhưng không được làm yếu đi sức bám cơ sở, không được làm giảm khả năng tiếp nhận và xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói rõ, năng lực cán bộ thể hiện ở việc giải quyết các yêu cầu chính đáng của người dân, nếu chưa hiểu, chưa nắm được thì phải đề đạt cấp trên, tìm hiểu để trả lời chứ không được bỏ mặc và nợ dân những vấn đề đó.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các chức danh lãnh đạo như bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch phường, phải tăng cường tiếp dân, trực tiếp tham gia giải quyết thủ tục chứ không chỉ ngồi ở phòng trong duyệt ký thủ tục, giấy tờ.
![]() |
Cử tri đề cập nhiều vấn đề tại cuộc tiếp xúc - Ảnh: NY. |
Không để chung cư cũ chậm cải tạo vì vướng cơ chế, vướng quy hoạch
Tại cuộc tiếp xúc, cải tạo chung cư cũ cũng là vấn đề được cử tri quan tâm, kiến nghị.
Cử tri Ngô Thị Kim Dung ( phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) đề nghị sớm có các văn bản hướng dẫn về cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị để các dự án cải tạo chung cư cũ sớm được triển khai.
Cử tri Phạm Huy Thông (phường Láng) cũng cho rằng đây là vấn đề rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống dân sinh. Ông kiến nghị Quốc hội giám sát chặt chẽ việc ban hành văn bản hướng dẫn về cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực quy hoạch và đầu tư đô thị để các dự án cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Thành phố được triển khai nhanh chóng.
Hồi âm mối quan tâm của cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói, việc cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội là vấn đề lớn, được đặt ra từ nhiều năm, liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng, chất lượng cuộc sống của người dân, chỉnh trang đô thị và tổ chức lại không gian phát triển của Thủ đô.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu thực tế là “nhìn trên cao xuống thấy rất sốt ruột, đường sá lòng vòng, chỗ ở dân cư thì chen chúc, chật chội, xảy ra việc gì không có đường vào”.
“Hà Nội có nhiều chung cư, khu tập thể cũ xuống cấp, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội không còn phù hợp với yêu cầu của một khu đô thị hiện đại, nếu chậm cải tạo thì người dân phải tiếp tục sống trong môi trường thiếu an toàn, không gian sống chật hẹp, hạ tầng quá tải. Thành phố cũng lỡ cơ hội tái thiết đô thị và tạo không gian, diện mạo văn minh cho khu vực nội đô”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh không thể để cải tạo chung cư cũ chậm vì vướng cơ chế, vướng quy hoạch, vướng phương án bồi thường tái định cư hoặc chưa rõ trách nhiệm. Thay vào đó, Hà Nội cần xác định rõ các nhóm dự án ưu tiên, công khai lộ trình thực hiện, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời tạo cơ chế hấp dẫn huy động nguồn lực xã hội tham gia, tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện chủ trương này.
“Mục tiêu cuối cùng là người dân phải sống trong những khu an toàn hơn, văn minh hơn còn Thủ đô có thêm khu đô thị đồng bộ, hiện đại và giàu bản sắc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao đổi.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý Luật Thủ đô sửa đổi và quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm là cơ sở để Hà Nội chủ động trong thiết kế chính sách, huy động nguồn lực và tháo gỡ điểm nghẽn, tổ chức lại không gian phát triển, tránh quy hoạch nhưng nhiệm kỳ sau lại thay đổi làm người dân mất niềm tin.
“Quy hoạch phải tổng thể và có tầm nhìn dài hạn, làm sao ở vùng lõi Thủ đô không được ùn tắc giao thông và ngập lụt”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu và nhấn mạnh việc tổ chức thực hiện là thách thức rất lớn.
Vì vậy, Hà Nội phải chuyển mạnh từ tư duy ban hành sang thực thi, từ có cơ chế sang vận hành cơ chế, từ có quy hoạch sang hiện thực hóa quy hoạch, từ nói đúng sang làm đến nơi đến chốn, làm có kết quả, theo yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
