Xác định nguyên nhân vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 33 người chết

0:00 / 0:00
0:00
Vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke tại TP. Thuận An, Bình Dương khiến 33 người chết, nguyên nhân ban đầu được cho là do chập điện.
Ông Mai Hùng Dũng (ngồi giữa) Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chủ trì họp báo

Ông Mai Hùng Dũng (ngồi giữa) Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chủ trì họp báo

Sáng 8/9, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ cháy quán karaoke An Phú tại TP. Thuận An.

Theo thông tin được cơ quan chức năng xác nhận, đến sáng ngày 8/9 đã có 33 người chết, nạn nhân mới nhất được ghi nhận là một nhân viên của quán karaoke An Phú bị tử vong tại bệnh viện do nhảy từ trên cao xuống đất.

Vào thời điểm trước khi xảy ra vụ cháy có 5/30 phòng hát đang hoạt động với tổng cộng khoảng 60 người gồm 30 khách hát và 30 nhân viên của quán.

Thông tin về vấn đề pháp lý của cơ sở karaoke An Phú, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND Thành phố Thuận An, cho biết cơ sở karaoke này đủ điều kiện hoạt động với đầy đủ giấy phép như giấy phép kinh doanh karaoke; giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy (PCCC), văn bản xác nhận nghiệm thu hệ thống PCCC…

Đối với việc kiểm tra an toàn về PCCC, hàng năm Công an Thành phố Thuận An đều tổ chức kiểm tra định kỳ. Qua các đợt kiểm tra, cơ sở karaoke này đều chấp hành quy định an toàn PCCC.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hành chính Công an Thành phố Thuận An đã ra quyết định xử phạt với tổng số tiền gần 35 triệu đồng. Trong đó, năm 2019, cơ sở karaoke này bị xử phạt 2 lần vì hoạt động karaoke quá giờ quy định. Đến năm 2020, cơ sở này tiếp tục lỗi vi phạm hoạt động quá giờ. Đến năm 2022, quán karaoke An Phú tiếp tục vi phạm không cung cấp biển tên cho 10 lao động tại quán và tiếp tục bị xử phạt.

Về việc hỗ trợ nạn nhân ông Tâm cho biết, Thành phố Thuận An đã hỗ trợ nạn nhân bị thương mỗi bệnh nhân 5 triệu đồng, những nạn nhân tử vong, thành phố hỗ trợ mỗi trường hợp 30 triệu đồng.

Tại buổi họp báo, nhiều phóng viên đặt câu hỏi về trách nhiệm của đơn vị thẩm định công tác PCCC đối với cơ sở kinh doanh karaoke An Phú.

Trả lời câu hỏi của báo chí, Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, công tác thẩm định, phê duyệt phương án PCCC tại cơ sở karaoke An Phú được thẩm định theo hình thức hộ kinh doanh karaoke và thuộc diện quản lý của PCCC tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, tỉnh đã phân quyền quản lý cho đơn vị PCCC Thành phố Thuận An, lực lượng PCCC cũng thường xuyên kiểm tra cơ sở này.

Ông Điệp cho biết, một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là ý thức của một số nạn nhân chưa cao. Theo lời khai của nhân chứng, khi nhân viên báo cháy một số khách còn chủ quan quay lại phòng hát, thậm chí kéo tay nhân viên vào trong rồi chốt khóa nên khi xảy ra cháy lớn đã không kịp thoát ra ngoài.

Lực lượng cứu hộ phải dùng xe thang đục tường để đưa nạn nhân ra ngoài - Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương
Lực lượng cứu hộ phải dùng xe thang đục tường để đưa nạn nhân ra ngoài - Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương

Thông tin thêm về vụ cháy, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, nguyên nhân của vụ cháy do chập nguồn điện từ vách cách âm của quán nên nguồn nhiệt phát sinh nhanh. Khi phát hiện khói ở tầng 3, nhân viên báo có cháy nhưng một số phòng vẫn tiếp tục đóng cửa hát tiếp, thậm chí có phòng còn chốt cửa lại để hát. Khi lực lượng cứu hộ tới một số phòng karaoke chốt cửa bên trong nên không thể tiếp cận.

Ông Quyên cho hay, cơ sở karaoke này có lối thoát hiểm theo hai hướng lên và xuống, những người chạy xuống hoặc chạy ngược lên sân thượng hầu hết được cứu.

Còn những nạn nhân chạy vào phòng vệ rồi sinh chốt cửa thì khoảng 5-7 phút sau thì bị ngạt khói. “Tôi trực tiếp tới phòng ở tầng 3, các phòng không vào được, phải dùng lực đẩy vào thì thấy 7-8 nạn nhân chết trong tư thế ngạt khói, nằm trong phòng vệ sinh", ông Quyên nói.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ để khởi tố vụ án vi phạm quy định về PCCC, làm rõ trách nhiệm của chủ cơ sở và những người liên quan, từ đó sẽ khởi tố bị can.

Kết thúc buổi họp báo, ông Mai Hùng Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đây là vụ cháy nghiêm trọng, số người thiệt mạng lớn. Mặc dù lực lượng chữa cháy có mặt kịp thời nhưng do nhiệt độ cao khiến việc tiếp cận hiện trường khó khăn.

Ông Dũng cho biết tất cả những vấn đề báo chí, dư luận đặt ra sẽ được các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ và sớm thông tin cho báo chí.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke tại Bình Dương khiến 33 người chết, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện gửi bộ trưởng Bộ Công an, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy cao, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp UBND các địa phương có kế hoạch kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Từ đó, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Tin bài liên quan