Xem Indonesia nới tỷ lệ góp vốn cho nhà đầu tư nước ngoài

Xem Indonesia nới tỷ lệ góp vốn cho nhà đầu tư nước ngoài

Để tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN), Chính phủ Indonesia đã cho phép mở cửa nhiều hơn cho các nhà ĐTNN trong các lĩnh vực, gồm giao thông - vận tải,  y tế, du lịch, kinh tế sáng tạo và tài chính.

Chủ nhiệm Ủy ban Điều phối đầu tư Quốc gia Indonesia (BKPM) Mahendra Siregar cho biết, quy định mới cho phép các nhà ĐTNN tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của mình trong một số hoạt động kinh doanh liên quan trong các lĩnh vực nói trên.

Cụ thể, trong lĩnh vực giao thông - vận tải, các nhà ĐTNN được phép kinh doanh trong cung cấp và tổ chức các nhà ga trên mặt đất, nhất là các nhà ga hành khách và kho vận tải, kiểm tra và giám định xe cơ giới với tỷ lệ sở hữu tối đa lên tới 49%.

Trong lĩnh vực y tế, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa trong ngành công nghiệp dược phẩm của nhà ĐTNN được mở rộng từ mức 75% hiện nay lên 85%. Về du lịch và kinh tế sáng tạo, các nhà ĐTNN bắt đầu được tham gia vào hoạt động quảng cáo, trong đó tỷ lệ sở hữu tối đa dành cho các nhà đầu tư đến từ các nước thành viên ASEAN lên tới 51%. Trong lĩnh vực tài chính, tỷ lệ sở hữu tối đa trong kinh doanh đầu tư mạo hiểm của nhà ĐTNN được nâng từ mức 80% hiện tại lên 85%.

Ông Mahendra Siregar cho biết thêm, quy định mới còn nới lỏng hạn chế đối với ĐTNN tùy theo khu vực địa lý đối với một số hoạt động trong lĩnh vực thương mại, như phân phối, kho bãi và bảo quản đông lạnh. Chẳng hạn, tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà ĐTNN tối đa trong khâu phân phối, kho bãi và bảo quản đông lạnh ở Bali, Javaf và Sumarta là 33%, song con số này lại lên tới 67% tại Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Papua và Sulawesi.

Bộ trưởng Điều phối kinh tế Indonesia Hatta Rajasa cho biết, Chính phủ Indonesia quyết tâm duy trì tăng trưởng kinh tế thông qua khuyến khích đầu tư, xây dựng Indonesia thành nhà nước “thân thiện với đầu tư” trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu có dấu hiệu chậm lại. “Bộ Điều phối kinh tế Indonesia đã thành lập Hội đồng Đặc khu kinh tế quốc gia để đánh giá tiềm năng của các khu vực có thể trở thành trung tâm tăng trưởng kinh tế mới của đất nước, trong đó trước mắt là các cụm công nghiệp Riau, Bắc Sumatra, Đông Kalimantan, Đông Java và Merauke chuyên sản xuất các sản phẩm dầu-khí và nông nghiệp”, ông Hatta Rajasa nói.

Là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, với 240 triệu dân, Indonesia đã vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Từ năm 2008 đến 2010, kinh tế Indonesia lần lượt tăng trưởng với mức 6%, 4,6% và 6,1%, trong khi cùng thời kỳ này, các nền kinh tế chủ chốt trên thế giới lại lún sâu vào suy thoái.

Những năm gần đây, do tác động của kinh tế toàn cầu không sáng sủa, xuất khẩu của Indonesia tụt dốc, thâm hụt trong cán cân thương mại mở rộng, lạm phát gia tăng… Trong bối cảnh này, để tiếp tục thu hút vốn ĐTNN, Chính phủ Indonesia đã tuyên bố nới lỏng hạn chế đầu tư của vốn nước ngoài trong một số lĩnh vực, nhằm kích thích nền kinh tế tăng trưởng.

Mấy chục năm trước đây, Indonesia đã công bố “danh mục hạn chế ĐTNN”, quy định một loạt ngành nghề thuộc diện “nhạy cảm”, hạn chế mở cửa với vốn ĐTNN, như nông nghiệp, khai khoáng, vận tải biển và du lịch, nhằm bảo vệ các ngành nghề trong nước. Theo chính sách mới công bố cuối năm 2013, tỷ lệ vốn FDI vào các công ty dược phẩm Indonesia có thể được nâng từ 75% nâng lên tới 85%, ngành quảng cáo từ 49% nâng lên tới 51%, điện lực từ 95% nâng lên tới 100%.

Tin bài liên quan