Xuất khẩu thuỷ sản tăng trưởng 23% trong 2 tháng đầu năm

Xuất khẩu thuỷ sản tăng trưởng 23% trong 2 tháng đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong 2 tháng đầu năm, xuất thủy sản đạt trên 1,3 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng tôm và cá tra chiếm 56% cơ cấu sản phẩm xuất khẩu, lần lượt đạt 459,5 triệu USD và 274,8 triệu USD.  

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (Vasep) đánh giá, sau khi sụt giảm liên tục từ quý IV/2022, xuất khẩu từ quý IV/2023 có chiều hướng tích cực hơn và đột phá mạnh mẽ vào tháng 1/2024. Cụ thể, xuất khẩu thuỷ sản tháng đầu năm đã tăng bứt phá 64% so với cùng kỳ năm 2023 (nếu bỏ yếu tố Tết Nguyên đán trùng vào tháng 1/2023 thì xuất khẩu vẫn tăng 25 - 26%).

Điều này đến từ nhu cầu mua hàng phục vụ Tết Nguyên đán ở nhiều thị trường gia tăng, nhất là Trung Quốc và các nước châu Á. Một phần trong đó cũng phục vụ cho người tiêu dùng là cộng đồng người Việt và người châu Á ở các thị trường khác.

Sau Tết Nguyên đán, Vasep nhận thấy nhu cầu thông thường sẽ chững lại một chút, do vậy xuất khẩu sang Trung Quốc không tăng mạnh như trong tháng 1. Tuy nhiên, nhu cầu thủy sản quay trở lại ở các nước phương Tây và nhiều thị trường khác do bắt đầu vào Mùa Chay.

Nhìn chung, trong tháng 2/2024, xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 564 triệu USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức sụt giảm này vẫn là con số tích cực vì tháng 2 năm nay có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Lũy kế 2 tháng đầu năm, xuất thủy sản đạt trên 1,3 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023 với hầu hết các sản phẩm đều ghi nhận tăng trưởng; trong đó, xuất khẩu tôm và cá ngừ đều tăng 37%, xuất khẩu cá tra tăng 15% và cá các loại khác tăng 8%. Chỉ có xuất khẩu mực, bạch tuộc là giảm nhẹ 1%.

Riêng tôm và cá tra chiếm 56% cơ cấu sản phẩm xuất khẩu, lần lượt đạt 459,5 triệu USD và 274,8 triệu USD.

Theo Vasep, xuất khẩu tôm có tín hiệu khả quan ở nhiều thị trường như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Canada, Australia. Đặc biệt, tại thị trường Trung Quốc, nhu cầu đang hồi phục tốt, trong khi nước xuất khẩu cạnh tranh là Ecuador đang bị cảnh báo bởi tôm có chất sulfit và vấn đề cước vận tải tăng do căng thẳng Biển Đỏ cũng khiến cho nhập khẩu tôm Ecuador vào Trung Quốc sụt giảm. Tuy nhiên, Ecuador lại tập trung nhiều hơn vào thị trường Mỹ và EU, do vậy áp lực cạnh tranh lại lớn hơn tại những thị trường này.

Với cá tra, xuất khẩu sang Mỹ và EU đều chạm đáy những tháng cuối năm 2023, nhưng đã phục hồi nhẹ vào tháng 1. Tuy nhiên, giá cá tra xuất sang Trung Quốc vẫn thấp đáng kể so với những năm trước.

Vấn đề tồn kho và dư cung vẫn đang tác động đến tiêu thụ và nhập khẩu các loài thủy sản chính như tôm, cá tra…

Xuất khẩu hải sản vẫn đang trong giai đoạn khó vì vấn đề thẻ vàng IUU khiến việc làm xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác xuất khẩu sang EU bị đình trệ, doanh nghiệp thiếu nguyên liệu trong nước lại gặp khó cả với nguyên liệu nhập khẩu vì những quy định liên quan IUU.

Sang tháng 3 và tháng 4, Vasep thông tin các doanh nghiệp thủy sản sẽ tham gia các chương trình Hội chợ thủy sản Quốc tế tại Boston (Mỹ) và Barcelona (Tây Ban Nha). Điều này kỳ vọng sẽ có những kết quả khả quan hơn cho đơn hàng của doanh nghiệp sau các sự kiện này.

Tin bài liên quan