5 tháng đầu năm, các quỹ đầu tư nội thắng quỹ ngoại

5 tháng đầu năm, các quỹ đầu tư nội thắng quỹ ngoại

Theo báo cáo các quỹ đầu tư đại chúng của Edmond De Rothschild, tính từ đầu năm 2013 đến hết ngày 7/6/2013, giá trị tài sản ròng (NAV) các quỹ đầu tư đại chúng trên TTCK Việt Nam đều tăng mạnh, xấp xỉ mức tăng của cả năm 2012.

Điều đặc biệt là, mức tăng bình quân của các quỹ đầu tư chứng khoán thành lập tại Việt Nam, do công ty quản lý quỹ của Việt Nam quản lý có mức tăng tốt hơn  (đạt bình quân 24,6%, tính theo đồng USD)  so với mức tăng bình quân của các quỹ đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ nước ngoài đầu tư tại đây (đạt 22,1%).

Dẫn đầu mức tăng NAV là Quỹ HLG Vietnam Fund, tăng trưởng 36,9%. Đây cũng là quỹ có mức tăng NAV cao thứ 2 năm 2012, đạt 32,9%. Ước tính, quỹ HLG Vietnam Fund có mức tăng lên tới hơn 90% tính từ khi thành lập đến nay. Quỹ Vietnam Azalea tăng 33,1% và mức tăng NAV cao thứ ba thuộc về quán quân tăng trưởng năm 2012, đạt 32%, là Quỹ PXP Vietnam Fund (mức tăng NAV năm 2012 là 33,9%). Nhìn chung, đa số các quỹ đầu tư chứng khoán đều đạt mức tăng trưởng xấp xỉ hoặc vượt mức tăng của chỉ số VN-Index trong cùng thời kỳ (26,5%). Những quỹ có hiệu quả đầu tư thấp hơn là các quỹ đầu tư vào private equity, lĩnh vực hạ tầng, bất động sản. Tính chung, mức độ tăng trưởng NAV các quỹ bất động sản từ đầu năm đến nay chỉ đạt 1,5%, Quỹ hạ tầng Vietnam Infrastructure tăng 4,3%, Quỹ Blackhorse Enhanced Vietnam tăng 2,2%.