>> Mạo danh nhân viên DongA Bank để lừa đảo
>> Ngân hàng Nhà nước lên tiếng vụ nhà băng “tố” nhau
>> Giám đốc ngân hàng trần tình về nghi án bị gài bẫy lãi suất
Trong thư ngỏ của lãnh đạo ACB mang tên: “Sự lớn mạnh của ACB đồng hành với sự lớn mạnh của hệ thống ngân hàng Việt
“Hành vi gài bẫy hay tố giác sau lưng ngân hàng là xa lạ với triết lý kinh doanh, không được chấp nhận trong hành động và không tồn tại trong tư duy của ACB.
Thu nhập thông tin thị trường để phục vụ cho hoạt động kinh doanh là việc làm bình thường mà mọi tổ chức kinh doanh đều thực hiện. Anh Nguyễn Lê Nam - Giám đốc chi nhánh ACB Tây Ninh gửi tiền tiết kiệm với tư cách cá nhân và thông tin ấy được chúng tôi thu thập cùng các kênh thông thông tin khác như một phương thức thu thập thông tin thị trường. Những thông tin này chỉ để cung cấp cho những người có liên quan phục vụ việc quyết định chính sách lãi suất, hoàn toàn không nhằm cung cấp cho bất kỳ cơ quan nào khác bên ngoài ACB, như vậy thông tin này đến với NHNN không phải do ACB cung cấp.
Ban lãnh đạo bao gồm HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các chi nhánh và toàn thể nhân viên ACB không chủ trương và tổ chức thực hiện gài bẫy bất kỳ ngân hàng nào.
Do vậy, Ban lãnh đạo bao gồm HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các chi nhánh và toàn thể nhân viên ACB không thực hiện chuyển thông tin thị trường ACB thu thập được cho NHNN (Trung ương và địa phương)”.
Như vậy, với thông điệp này ACB, đã phủ nhận nghĩa vụ liên quan của mình đến nghi vấn gài bẫy này. Tuy nhiên, nếu ACB vô can, thì lý do tại sao thông tin về việc gửi tiền lãi suất vượt trần của Giám đốc ACB Chi nhánh Tây Ninh đến với NHNN vẫn là câu hỏi khó tìm lời giải thích.