Bậc thầy ẩm thực Nhật Bản sắp đến Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, Đại sứ ẩm thực Nhật Bản Hirokazu Tomisawa có chuyến thăm Việt Nam.
Yamada Takio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - Tạ Quang Đông cùng Đại sứ văn hóa ẩm thực Tomisawa (áo trắng) tại Lễ hội xẻ cá ngừ vây xanh khổng lồ ở nhà hàng Nhật Bản Hatoyama (Hà Nội).

Yamada Takio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - Tạ Quang Đông cùng Đại sứ văn hóa ẩm thực Tomisawa (áo trắng) tại Lễ hội xẻ cá ngừ vây xanh khổng lồ ở nhà hàng Nhật Bản Hatoyama (Hà Nội).

Mang chủ đề “Taste of Japan” (Hương vị tinh hoa ẩm thực Nhật Bản), chuyến thăm của Đại sứ Hirokazu Tomisawa sẽ kéo dài từ ngày 24-29/7, qua ba thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long.

Hirokazu Tomisawa là bậc thầy ẩm thực tại Nhật Bản. Ông giữ nhiều danh hiệu và giải thưởng cao quý, nổi trội phải kể đến giải “Tokyo Meister” công nhận các kỹ năng và kỹ thuật nấu nướng vượt trội, danh hiệu Nghệ nhân bậc thầy Edo cho các kỹ thuật truyền thống, giải thưởng “Danh công đương thời” (Gendai no Meiko) của Chính phủ Nhật Bản.

Với đóng góp mạnh mẽ cho những tiến bộ của ngành ẩm thực, ông trở thành Đại sứ ẩm thực Nhật Bản từ năm 2017.

Đối với những đầu bếp theo đuổi ẩm thực Nhật Bản truyền thống thì đây là danh hiệu cao quý và đáng mơ ước nhất từ chính phủ và Hội đầu bếp Nhật Bản.

Việt Nam thu hút sự quan tâm của quốc tế khi Michelin – “Giải Oscar” trong ngành ẩm thực - lần đầu tiên có mặt tại đây; Việt Nam lại được đón tiếp Đại sứ văn hóa ẩm thực Nhật Bản Tomisawa.

Điều này không chỉ khẳng định và nâng tầm vị thế của ẩm thực Việt trên bản đồ thế giới, mà còn là minh chứng cho những quan tâm của các chuyên gia hàng đầu đối với ẩm thực Việt Nam.

Đại sứ Tomisawa cùng người học trò thân thiết của mình - Đầu bếp Huy hiệu vàng Fuku Nguyễn (Nguyễn Bá Phước).
Đại sứ Tomisawa cùng người học trò thân thiết của mình - Đầu bếp Huy hiệu vàng Fuku Nguyễn (Nguyễn Bá Phước).

Tại Lễ hội, Đại sứ Tomisawa sẽ chia sẻ về những giá trị quý giá hàng đầu của cá ngừ vây xanh Nhật Bản, sau đó thực hiện nghi thức tặng dao xẻ cá như một hành động truyền cảm hứng, lan tỏa thông điệp giao lưu văn hóa giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Vào ngày 29/7, Đại sứ Tomisawa sẽ tham dự lễ khai trương của Nhà hàng buffet Nhật Bản OKITA, nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam của Đầu bếp Huy hiệu vàng Fuku Nguyễn (Nguyễn Bá Phước) - người học trò của Đại sứ.

Fuku Nguyễn là một trong chín đầu bếp người nước ngoài đầu tiên đạt Huy hiệu vàng “Taste of Japan”, do Chính phủ Nhật cấp. Anh đã có thời gian làm việc trong nhà hàng Nhật truyền thống ít nhất 2 năm từ ngày sở hữu bằng, và được bếp trưởng tiến cử để tham gia cuộc thi.

Trước đó, anh cũng gặt hái được nhiều thành tích trên đất Nhật như: Bằng khen từ Chủ tịch Hội đầu bếp Hokkaido, huy hiệu danh dự dành cho thành viên tích cực của Hội nghiên cứu ẩm thực Nhật Bản truyền thống Hokkaido...

Tròn 11 năm kể gắn bó với ẩm thực Nhật, Nguyễn Bá Phước đã tích lũy nền tảng kiến thức đáng nể về washoku (món ăn Nhật Bản). Anh cũng có thể nhuần nhuyễn ứng dụng vốn hiểu biết đó vào kỹ thuật chế biến các món ăn chuẩn vị.

Mỗi món ăn do chính tay vị đầu bếp này chế biến đều mang rõ nét 4 đặc tính trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản gồm: tôn vinh hương vị thuần túy của nguyên liệu; cân bằng dinh dưỡng, đề cao lối ăn uống lành mạnh; truyền tải vẻ đẹp của thiên nhiên và sự luân chuyển bốn mùa; gắn kết mật thiết với những các sự kiện trong năm.

Tin bài liên quan