Bảng điện tử chỉ hiện 2 cột dư bán, trong khi bên dư mua trống không của mã OGC lúc 13h10 chiều 14/9.

Bảng điện tử chỉ hiện 2 cột dư bán, trong khi bên dư mua trống không của mã OGC lúc 13h10 chiều 14/9.

Bảng điện HOSE “có vấn đề”: OGC không vào lệnh mua, TVC đứng hình?

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nhiều nhà đầu tư phản ánh không thể đặt lệnh mua OGC, hệ thống không nhận lệnh, thi thoảng mới “may mắn” lọt được 1 lệnh.

OGC là cổ phiếu vẫn đang nằm trong diện bị hạn chế giao dịch, theo đó chỉ được giao dịch vào buổi chiều các phiên trong tuần. Với phiên chiều nay (14/9), bảng điện hiển thị lệnh mua bán OGC “rất lạ” khi chỉ trong một khoảng thời gian chỉ hiển thị 2 mức giá, khối lượng bên bán. Tới 13h45 đã hiển thị đủ 3 cột mức giá và khối lượng bên bán.

Nhưng với bên mua, trong suốt thời gian mở cửa phiên chiều đến 13h45, lệnh bên mua không hiển thị.

Nhiều nhà đầu tư cho biết, đã đặt thử mua 10 cổ phiếu giá sàn thì thấy xuất hiện lệnh trên bảng điện, một số nhà đầu tư khác thử đặt lệnh mua ở nhiều công ty chứng khoán khác nhau thì “lúc được lúc không”, thi thoảng vào được một lệnh xong lại “đứng”. Hay nói cách khác, nhà đầu tư gặp tình trạng hệ thống không nhận lệnh mua.

Hiện tượng này khiến nhà đầu tư có phần hoảng hốt vào đầu giờ chiều, vì cứ tưởng cổ phiếu bị cấm giao dịch mà mình chưa kịp cập nhật.

Các công ty chứng khoán cũng đã gửi thông báo tới nhà đầu tư, với nội dung cũng khá lạ “Mã OGC chỉ bị hạn chế giao dịch buổi sáng nhưng hiện tại HOSE chưa gửi thông tin tới thành viên để mở giao dịch cho mã này. IT thông báo để anh chị được biết”.

Một công ty chứng khoán có thông báo nội bộ, OGC là mã thuộc diện kiểm soát, chỉ cho phép giao dịch phiên chiều từ 13h00 hàng ngày. Riêng hôm nay, Sở không "trả cờ" cho phép giao dịch như thông lệ (vẫn Halt từ đầu ngày). Bộ phận IT của công ty đang liên hệ với Sở để hỏi thêm.

Thông báo này không giải thích gì về hiện tượng không thể vào lệnh mua trong phiên chiều nay, trong khi việc OGC bị hạn chế giao dịch buổi sáng thực chất đã được công bố thông tin từ tháng 6/2022. Cách thông báo này khiến nhiều nhà đầu tư khá hoang mang và thấy khó hiểu.

Tính đến 14h, OGC khớp được 100 cổ phiếu giá 16.200 đồng/cp, và thực chất là gần như không vào lệnh mua, nhiều nhà đầu tư đặt thử nhưng không thấy hiển thị.

Không chỉ OGC, nhà đầu tư cũng phản ánh có hiện tượng không bình thường đối với TVC cụ thể là dù đầy đủ hiển thiện 3 cột giá và khối lượng ở bên mua, bên bán, nhưng “đứng hình”, không nháy trên bảng điện.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thông báo từ HOSE về vấn đề này.

Tin bài liên quan