Bệnh viện dã chiến số 3 của Hải Dương dự kiến hoàn thành ngày 6/2

0:00 / 0:00
0:00
Để đáp ứng yêu cầu cấp bách hiện nay của Hải Dương trong điều trị bệnh nhân COVID-19, trước mắt tại Bệnh viện dã chiến số 3 sẽ lắp đặt 200 giường bệnh.
Dãy nhà 3 tầng Trung tâm thực hành thực nghiệm - Trường Đại học Sao Đỏ (thành phố Chí Linh) có một số hạng mục xuống cấp đang được cải tạo, sửa chữa để đáp ứng tiêu chuẩn của một cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. (Ảnh: TTXVN phát).

Dãy nhà 3 tầng Trung tâm thực hành thực nghiệm - Trường Đại học Sao Đỏ (thành phố Chí Linh) có một số hạng mục xuống cấp đang được cải tạo, sửa chữa để đáp ứng tiêu chuẩn của một cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. (Ảnh: TTXVN phát).

Hiện nay, việc xây dựng Bệnh viện dã chiến số 3 của Hải Dương để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 (đặt tại Trung tâm Thực hành thực nghiệm, Trường Đại học Sao Đỏ, thành phố Chí Linh) đang được gấp rút triển khai.

Theo dự kiến, cơ sở này sẽ hoàn thành vào ngày 6/2. Để đáp ứng yêu cầu cấp bách hiện nay của Hải Dương trong điều trị bệnh nhân COVID-19, trước mắt tại đây sẽ lắp đặt 200 giường bệnh.

Trong ngày 2/2, Tập đoàn Sun Group - nhà tài trợ xây dựng bệnh viện dã chiến cho Hải Dương, đã vận chuyển các trang thiết bị từ Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn (Đà Nẵng) đến Hải Dương.

Cùng với đó, đội ngũ các cán bộ, nhân viên từng thi công Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn cũng được tăng cường để hỗ trợ việc triển khai xây dựng cơ sở điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 của Hải Dương.

Hiện tại đơn vị thi công đang tích cực cải tạo nhiều hạng mục cơ sở vật chất của Trung tâm Thực hành thực nghiệm của Trường Đại học Sao Đỏ gồm: hệ thống điện nước, mạng internet; sơn sửa, xử lý chống thấm toàn bộ các phòng trong khu nhà 3 tầng; lát bê tông đường bao quanh khu nhà để thuận lợi cho việc di chuyển bệnh nhân, trang thiết bị y tế.

Vận chuyển nguyên vật liệu đến để triển khai thi công bệnh viện dã chiến. (Ảnh: TTXVN phát).
Vận chuyển nguyên vật liệu đến để triển khai thi công bệnh viện dã chiến. (Ảnh: TTXVN phát).

Toàn bộ cán bộ, công nhân tham gia xây dựng bệnh viện dã chiến số 3 đều được xét nghiệm, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào công trường thi công. Các công nhân đều được yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Đại diện nhà tài trợ cho biết, đội ngũ công nhân thi công đang làm việc khẩn trương, thần tốc như tinh thần chống dịch của Hải Dương hiện nay. Nhà thầu huy động công nhân làm việc từ 7 giờ đến 23 giờ.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương, tính đến sáng 3/2, địa phương ghi nhận 240 ca mắc COVID-19.

Chiều 2/2, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã có văn bản khẩn yêu cầu tỉnh Hải Dương phong tỏa ở quy mô toàn diện đối với 13 xã, phường, thuộc địa bàn 5 huyện, thành phố: Chí Linh, Nam Sách, Cẩm Giàng, Kinh Môn, Hải Dương; đồng thời phong tỏa quy mô toàn diện đối với 30 thôn, khu dân cư; lấy mẫu cộng đồng diện rộng tại các thôn được đề nghị phong tỏa và khu vực dân cư, nơi có các ca COVID-19 sinh sống.

Hiện tại Bệnh viện dã chiến số 1 tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh đã tiếp nhận điều trị 165 bệnh nhân, Bệnh viện dã chiến số 2 tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương tiếp nhận điều trị 49 bệnh nhân.

Tin bài liên quan