Bloomberg: Ấn Độ đang cân nhắc gia hạn hạn chế xuất khẩu gạo đồ

Bloomberg: Ấn Độ đang cân nhắc gia hạn hạn chế xuất khẩu gạo đồ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ấn Độ có thể gia hạn thuế xuất khẩu đối với gạo đồ để kiểm soát giá tại thị trường nội địa. Điều này có thể giữ thị trường tiếp tục thắt chặt và làm tăng nguy cơ lạm phát lương thực toàn cầu cao hơn.

Theo các nguồn tin của Bloomberg, Chính phủ Ấn Độ đang xem xét việc gia hạn thuế xuất khẩu 20% dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 15/10. Họ cho biết, Ấn Độ không có kế hoạch tăng thuế lên 40% như một số người tham gia thị trường suy đoán.

Ấn Độ đã tăng cường hạn chế xuất khẩu gạo vào cuối tháng 7, nhằm tìm cách kiềm chế giá trong nước trước cuộc bầu cử quốc gia vào đầu năm 2024. Các biện pháp hạn chế đã khiến giá gạo châu Á tăng lên mức cao nhất trong gần 15 năm, mặc dù giá đã hạ nhiệt trong thời gian gần đây.

Theo dữ liệu do Bộ Thực phẩm Ấn Độ tổng hợp, giá gạo bán lẻ ở New Delhi đã tăng 22% so với một năm trước đó, trong khi lúa mì tăng hơn khoảng 12%. Có những lo ngại rằng sản lượng một số loại cây trồng, bao gồm cả mía, có thể giảm do mưa rải rác ở các khu vực trồng trọt chính trong năm. Lượng mưa tích lũy trong mùa gió mùa từ tháng 6 đến tháng 9 là yếu nhất trong 5 năm.

Trong khi giá gạo ở châu Á gần đây đã giảm bớt, vẫn còn những lo ngại kéo dài về tác động tiềm ẩn của hiện tượng El Nino đối với sản xuất trên toàn khu vực. Bất kỳ sự thiếu hụt nào cũng có thể thúc đẩy sự phục hồi mới về giá cả và lạm phát nhiên liệu.

Giá gạo tăng cao có thể gây tổn hại cho hàng tỷ người trên toàn cầu vì ngũ cốc chiếm tới 60% tổng lượng calo tiêu thụ của người dân ở các quốc gia khu vực Đông Nam Á và châu Phi. Trong khi nhiều quốc gia vẫn đang vật lộn để phục hồi sau suy thoái kinh tế do đại dịch gây ra.

Ấn Độ trồng nhiều loại gạo, bao gồm cả gạo đồ, chiếm khoảng 30% tổng lượng xuất khẩu. Quốc gia Nam Á này chiếm khoảng 40% thương mại toàn cầu trong năm giai đoạn năm 2022-2023.

Tin bài liên quan