Bộ Tài chính Hoa Kỳ tiếp tục xác định Việt Nam không thao túng tiền tệ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 7/11/2023, Bộ Tài chính Mỹ công bố báo cáo “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn”, trong đó đưa Việt Nam quay trở lại danh sách theo dõi các quốc gia có hành động thao túng tiền tệ.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ tiếp tục xác định Việt Nam không thao túng tiền tệ

Theo báo cáo thị trường tiền tệ (giai đoạn 4 quý tính tới tháng 6/2023) mới được Bộ Tài chính Mỹ công bố, Việt Nam, Trung Quốc, Đức, Malaysia, Singapore và Đài Loan là các quốc gia và vùng lãnh thổ được đưa vào danh sách theo dõi thao túng tiền tệ.

Các khu vực này đã chạm ít nhất 2 trong 3 điều kiện bao gồm: thặng dư thương mại với Mỹ vượt 15 tỷ USD, thặng dư tài khoản vãng lai toàn cầu cao hơn 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và lượng mua ròng ngoại tệ liên tục vượt 2% GDP trong một năm.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Việt Nam bị đưa trở lại danh sách theo dõi sau khi thặng dư thương mại toàn cầu vượt mức 4,7% GDP trong giai đoạn xem xét. Xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trưởng mạnh những năm gần đây, nhất là khi các doanh nghiệp quốc tế có xu hướng chuyển dịch sản xuất sang nền kinh tế tăng trưởng nhanh bậc nhất Đông Nam Á này, cũng như tìm kiếm địa điểm sản xuất ngoài Trung Quốc.

Trước đây, chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rằng cả Việt Nam và Thụy Sĩ đều thao túng tiền tệ do sử dụng các biện pháp can thiệp tiền tệ.

Tuy nhiên, một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Việt Nam không có dấu hiệu giảm chất lượng trong hoạt động ngoại hối cũng như hợp tác với chính quyền Mỹ về các vấn đề tiền tệ.

Từ đầu năm 2021, Bộ Tài chính Mỹ đã tiếp xúc nâng cao song phương với Việt Nam và đạt được thỏa thuận chung vào tháng 7/2021 nhằm giải quyết các quan ngại của phía Mỹ về vấn đề tiền tệ, tỷ giá. Theo đó, Việt Nam đã có 2 kỳ báo cáo liên tiếp không nằm trong danh sách theo dõi thao túng tỷ giá của Mỹ.

Tin bài liên quan