Từ ngày 21/8 Cà Mau điều chỉnh phương án giãn cách chống dịch Covid-19.

Từ ngày 21/8 Cà Mau điều chỉnh phương án giãn cách chống dịch Covid-19.

Cà Mau áp dụng biện pháp phòng chống dịch Covid-19 mới từ ngày 21/8

0:00 / 0:00
0:00
Ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, từ ngày 21/8, tỉnh Cà Mau chỉ còn giới hạn một số loại hình không được kinh doanh; người dân không được tụ tập quá 10 người ở nơi công cộng và từ 21 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau người dân không được ra đường.

Theo Quyết định được công bố vào tối 20/8, người dân tiếp tục phải thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế; không tập trung quá 10 người tại 1 địa điểm nơi công cộng và chỉ ra đường nếu thật sự cần thiết.

Ngoài các loại hình như quán bar, vũ trường, karaoke, phòng game, phòng tập gym, yoga, rạp chiếu phim, bida, cơ sở massage, cơ sở làm đẹp, quán kinh doanh rượu, bia chưa được phép hoạt động; các loại hình kinh doanh khác được trở lại hoạt động.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình kinh doanh ăn uống phải thực hiện mỗi bàn không quá 4 người, khoảng cách mỗi bàn tối thiểu 2 mét (riêng địa bàn thành phố Cà Mau và huyện Đầm Dơi chỉ được bán mang về); hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, giải trí không tập trung quá 10 người tại 1 địa điểm, vào 1 thời điểm.

Cà Mau chủ trương hạn chế tối đa các tiệc mừng hoặc sự kiện đông người; trường hợp tổ chức cũng phải giữ quy định không tập trung quá 10 người.

Ngoài ra, các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng tập trung đông người tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; hoạt động vận tải hành khách công cộng; hoạt động thăm hỏi bệnh nhân cũng chưa được thực hiện.

Đặc biệt, từ 21 giờ hôm trước đến 4 giờ ngày hôm sau mọi người dân không được ra đường trừ những trường hợp làm nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền cho phép.

Tin bài liên quan