Các nhóm ngành được chuyên gia “ưu ái” cuối năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cơ hội đang thuộc về một số nhóm ngành vào nửa cuối năm 2023, với sự hỗ trợ của các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sự phân hoá trong quá trình phục hồi.
Các nhóm ngành được chuyên gia “ưu ái” cuối năm 2023

Tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2023 (Vietnam Wealth Advisor Summit 2023) lần đầu tiên do Báo Đầu tư phối hợp với Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) tổ chức chiều 8/8, chia sẻ về cơ hội đầu tư các nhóm ngành từ nay cho tới cuối năm 2023, bà Nguyễn Thị Phương Lam, Giám đốc Phân tích CTCK Rồng Việt cho biết, theo thống kê gần đây của Rồng Việt, so với tăng trưởng GDP thì tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp ở mức thấp hơn, tuy nhiên có sự tăng trưởng đồng pha khi nhiều ngành nghề có dấu hiệu tạo đáy vào năm 2023.

“Trong bức tranh chung, một số ngành có phục hồi vượt trội như dịch vụ tài chính, khu công nghiệp, doanh nghiệp bảo hiểm… Ở chiều ngược lại, một số ngành chưa nhìn thấy sự phục hồi rõ ràng như phân phối – bán lẻ, ô tô, phụ tùng ô tô, ngành hàng tiêu dùng lâu bền như dệt may… Diễn biến này phù hợp với niềm tin tiêu dùng và hành vi chi tiêu thời điểm hiện tại”, bà Phương Lam cho biết.

Nhận định diễn biến thị trường, theo bà Lam, đa số nhóm ngành có PE cao hơn nhiều, vượt qua vùng PE thường xuyên 3 năm gần nhất và PE trung vị của các nhóm ngành. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang trả giá cao hơn với kỳ vọng vào tăng trưởng tương lai của doanh nghiệp, nhất là khi Chính phủ có nhiều biện pháp hỗ trợ nền kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Phương Lam, Giám đốc Phân tích CTCK Rồng Việt

Bà Nguyễn Thị Phương Lam, Giám đốc Phân tích CTCK Rồng Việt

“Đáng chú ý, trong danh mục khoảng hơn 50 doanh nghiệp lớn chúng tôi theo dõi thường xuyên, theo dự phóng, tăng trưởng nhóm này vào cuối năm 2023 vào khoảng 10% so với mức hầu như không tăng trưởng hoặc tăng trưởng âm nửa đầu năm. Một số nhóm ngành đang được nhà đầu tư đặt nhiều kỳ vọng. Điều này tạo rủi ro điều chỉnh giảm của cổ phiếu khi doanh nghiệp không đạt kỳ vọng của nhà đầu tư”, bà Lam cho biết.

Về nhóm ngành được dự báo tích cực, theo bà Lam, nhóm ngân hàng, dịch vụ phần mềm, dược và tiện ích công cộng đang duy trì tăng trưởng dương trong nhiều quý liên tiếp, PE đang ở vùng hợp lý, không cao hơn trung vị 3 năm gần nhất, đang trong vùng P/E 3 năm gần nhất của các nhóm ngành này.

“Đến một lúc nào đó thị trường sẽ có sự định giá lại và đây là nhóm ngành tiềm năng”, bà Phương Lam chia sẻ.

Trong khi đó, ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán VPS cho biết, các nhóm cổ phiếu được dự báo có tiềm năng tăng trưởng bao gồm nhóm xây lắp và vật liệu xây dựng, nhóm dầu khí, công nghệ, bán lẻ và nhóm tiện ích.

Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán VPS

Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán VPS

Cụ thể hơn, nhóm xây lắp và vật liệu xây dựng được hưởng lợi từ chính sách đầu tư công và hoạt động đầu tư công được thúc đẩy mạnh. Mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công 2023 là 700.000 nghìn tỷ đồng. Theo đó, 6 tháng cuối năm 2023, cần giải ngân 470.000 tỷ đồng (tương đương 67% kế hoạch).

Giải ngân vốn đầu tư cô

Giải ngân vốn đầu tư cô

Về nhóm dầu khí, nhiều dự án lớn đang được kỳ vọng mang lại hiệu quả tích cực cho doanh nghiệp, như các dự án Lô B – Ô Môn, dự án Kình Ngư Trắng, Lạc đà vàng…

Tin bài liên quan