Website tuyển dụng giả mạo thương hiệu CB

Website tuyển dụng giả mạo thương hiệu CB

CB cảnh báo thủ đoạn mạo danh ngân hàng để tuyển dụng, lừa đảo trên mạng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Để không dính bẫy lừa đảo, ứng viên có nhu cầu ứng tuyển vào CB cần phải đề cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin và liên hệ trực tiếp với Ngân hàng thông qua các kênh liên lạc chính thức để xác nhận về thông tin tuyển dụng.

Trong bối cảnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ trên không gian mạng, hiện nay, các hình thức mạo danh thương hiệu để tuyển dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản vô cùng phổ biến.

Thông thường, các đối tượng lừa đảo thông tin tuyển dụng sẽ được đăng tải website tuyển dụng giả mạo, fanpage giả mạo… Tinh vi hơn, các đối tượng còn tạo các trang web giả rất giống với trang chính thức, sử dụng logo, hình ảnh và thông tin liên quan để lừa đảo các ứng viên tìm việc.

Khi ứng viên truy cập các trang web giả mạo này, các đối tượng có thể yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân quan trọng, thậm chí thực hiện các giao dịch chuyển tiền để làm thủ tục tuyển dụng. Do đó để phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo, ứng viên có nhu cầu ứng tuyển nên tìm hiểu kỹ thông tin và liên hệ trực tiếp với CB qua các kênh liên lạc chính thức để xác nhận quy trình tuyển dụng trước khi tiến hành cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân hay thực hiện các hành động liên quan đến giao dịch ngân hàng.

Việc tuyển dụng của CB được thực hiện đúng theo quy trình, quy định của ngân hàng. Vì thế, đối với ứng viên có nhu cầu ứng tuyển tại CB cần lưu ý các điểm sau để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản: CB không thu bất kỳ khoản phí nào với ứng viên ứng tuyển; Không yêu cầu ứng viên cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng trong quá trình tuyển dụng; Không yêu cầu ứng viên tải app hoặc đăng ký bất kỳ ứng dụng nào; Không thông qua các hình thức môi giới cá nhân/tổ chức để giới thiệu việc làm có tốn phí.

Tin bài liên quan