Chập điện, hỏa hoạn thiêu rụi nhà và toàn bộ tài sản hộ nghèo ở Yên Bái

0:00 / 0:00
0:00
Chiều ngày 15/1, tại thôn Đồng Tý, xã Phúc An, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã xảy ra vụ hỏa hoạn, thiêu rụi ngôi nhà và toàn bộ tài sản của gia đình bà Ma Thị Xuân, sinh năm 1956, là hộ nghèo của xã.
Toàn bộ ngôi nhà bị thiêu rụi.

Toàn bộ ngôi nhà bị thiêu rụi.

Ông Trần Tiến Thơm, Chủ tịch UBND xã Phúc An, huyện Yên Bình cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định là do chập điện. Lửa bùng phát tại ngôi nhà sàn gỗ 3 gian có diện tích khoảng 100 m2 của gia đình bà Ma Thị Xuân.

Ngay sau khi phát hiện cháy, người dân trong thôn đã tìm các biện pháp chữa cháy, nhưng do thời tiết hanh khô và ngôi nhà sàn được lợp bằng cọ nên đã không cứu được. Ngôi nhà bị cháy hoàn toàn cùng nhiều vật dụng, giấy tờ; ước thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Yên Bình cùng chính quyền địa phương xã Phúc An đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ những thiệt hại.

Được biết, sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, chính quyền địa phương, họ hàng và nhân dân trong thôn Đồng Tý đã giúp gia đình bà Xuân về ở tạm tại điểm lẻ Trường Tiểu học Phúc An hiện đang bỏ không.

Trong thời điểm giáp Tết nguyên đán Tân Sửu, gia đình bà Xuân hiện rất cần những sẻ chia, giúp đỡ để ổn định lại cuộc sống.

Tin bài liên quan