Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường vụ cháy để điều tra nguyên nhân.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường vụ cháy để điều tra nguyên nhân.

Cháy nhà lúc rạng sáng, 3 người trong một gia đình tử vong

0:00 / 0:00
0:00
Trưa 25/3, Công an quận 8 đang phối hợp Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy nhà khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 25/3 tại căn nhà số 697/485/60 đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, TP.HCM. Nhân chứng cho biết, khi phát hiện căn nhà trên bốc cháy thì nhiều người đã nỗ lực dập lửa nhưng bất thành, bởi ngôi nhà có kính, bên trong ngọn lửa bùng phát mạnh, kèm theo tiếng nổ.

Ít phút sau, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Quận 8 có mặt tại hiện trường dập lửa, triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Sau khi, đám cháy được khống chế, cảnh sát phát hiện 3 thi thể trong căn nhà trên.

Liên quan đến vụ cháy, ông Trần Thanh Tùng, Chủ tịch UBND Quận 8 xác nhận, vụ cháy trên khiến 3 người tử vong. Trong đó gồm 2 vợ chồng và một cháu bé 3 tuổi. Đến 11h trưa 25/3, cơ quan chức năng vẫn đang phong toả hiện trường vụ cháy.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin bài liên quan