Chính phủ Anh cân nhắc giải cứu công ty cấp nước lớn nhất nước

0:00 / 0:00
0:00
Giám đốc điều hành công ty cung cấp nước lớn nhất Anh Thames Water đã từ chức trong bối cảnh ngày càng nhiều quan ngại về khoản nợ lên tới gần 14 tỷ bảng Anh mà công ty này đang gánh.
Công ty Thames Water là nhà cung cấp nước lớn nhất tại Anh. (Ảnh: Alamy).

Công ty Thames Water là nhà cung cấp nước lớn nhất tại Anh. (Ảnh: Alamy).

Ngày 28/6, truyền thông Anh đưa tin chính phủ nước này đang cân nhắc các biện pháp "giải cứu" Công ty nước Thames Water trong bối cảnh nhà cung cấp nước lớn nhất cả nước đang ngập trong nợ nần.

Thông tin mới được đưa ra chỉ một ngày sau khi Giám đốc điều hành (CEO) Sarah Bentley của Thames Water từ chức.

Quyết định từ chức của CEO Sarah Bentley có hiệu lực ngay lập tức trong bối cảnh ngày càng nhiều quan ngại về khoản nợ lên tới gần 14 tỷ bảng Anh (18 tỷ USD) mà công ty đang gánh còn ngành cấp, thoát nước nói chung đang đối mặt với chi phí xử lý nước thải cao ngất ngưởng.

Thames Water cung cấp nước cho khoảng 15 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp ở thủ đô London cũng như nhiều nơi khác ở phía Nam của xứ England.

Quỹ lương hưu Ontario Mincipal của Canada là cổ đông lớn nhất của công ty với gần 1/3 cổ phần.

Anh đã cho phép tư nhân hóa ngành cấp, thoát nước quốc gia vào năm 1989 dưới thời Thủ tướng Margaret Thatcher.

Theo một kết quả điều tra của báo The Guardian, các công ty cấp, thoát nước của Anh gánh tổng giá trị nợ cộng dồn lên tới 54 tỷ bảng Anh kể từ khi quá trình tư nhân hóa được thực hiện, chủ yếu để dành cho các khoản đầu tư và chia lợi tức cho các cổ đông.

Truyền thông Anh đưa tin các bộ trưởng đang thảo luận về khả năng tạm thời đưa Thames Water trở lại diện công ty thuộc sở hữu nhà nước theo Cơ chế quản lý đặc biệt (SAR).

Trước những thông tin này, Chính phủ Anh ra thông báo nêu rõ tình hình hiện nay của Thames Water là vấn đề của công ty và các cổ đông.

Ngành cấp, thoát nước Anh nói chung vẫn ổn định về mặt tài chính. Cơ quan quản lý ngành là Ofwat vẫn không ngừng theo dõi tình hình tài chính của tất cả các công ty cấp, thoát nước chủ chốt.

Tháng trước, các công ty nước tư nhân ở xứ England đã cam kết tăng đầu tư cho các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng bơm nước thải chưa qua xử lý ra các nguồn nước trong môi trường.

Các công ty nước ở Anh chịu nhiều chỉ trích trong những năm qua vì xả nước chưa qua xử lý ra sông và ra biển, đe dọa hệ sinh thái và gây bệnh tật cho con người, khiến nhiều bãi biển phải đóng cửa.

Tạp chí Times ngày 28/6 ước tính hóa đơn tiền nước của các hộ gia đình có thể tăng 40% vào năm 2030 để bù đắp chi phí cho các hoạt động nâng cấp cơ sở hạ tầng nước.

Tin bài liên quan