Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, DC, ngày 26/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, DC, ngày 26/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ Mỹ lên kế hoạch chuẩn bị cho tình huống buộc phải đóng cửa

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 27/9 cho biết việc chính phủ đóng cửa không phải là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu xảy ra, rất nhiều công việc quan trọng có thể bị ảnh hưởng trong lĩnh vực khoa học và y tế.

Chia sẻ với các phóng viên sau khi phát biểu trước một nhóm cố vấn khoa học và công nghệ ở San Francisco, Tổng thống Biden nhấn mạnh: "Nếu chính phủ đóng cửa, rất nhiều công việc quan trọng, khoa học và y tế có thể bị ảnh hưởng, từ nghiên cứu ung thư, đến an toàn thực phẩm".

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết bộ này lo ngại Quốc hội sẽ không thông qua các dự luật liên quan để tránh việc chính phủ đóng cửa và đang lên kế hoạch phải làm gì trong tình huống như vậy.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ thuộc đảng Cộng hòa, ông Kevin McCarthy đã bác bỏ dự luật tài trợ tạm thời được thúc đẩy tại Thượng viện, đưa Washington đến gần hơn với việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, lần thứ tư trong vòng một thập kỷ vào ngày 1/10 tới.

Tin bài liên quan