Chủ tịch Tập đoàn Dabaco Nguyễn Như So (Ảnh: M.MInh)

Chủ tịch Tập đoàn Dabaco Nguyễn Như So (Ảnh: M.MInh)

Chủ tịch Dabaco (DBC): Chúng tôi đã sử dụng hết “võ”, nhưng năm 2022 khó khăn quá…

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nuôi lợn có lúc tốn 55.000 đồng/kg nhưng phải bán 46.000 đồng/kg; làm ra 60 triệu con gà giống thì phải tiêu huỷ 30 triệu con bằng nước sôi; nhập một tàu biển đỗ tương lỗ vài triệu USD vì giá giảm; dự án bất động sản hoàn thành 95% nhưng không thể bàn giao vì vướng quy định phòng cháy chữa cháy… - Chủ tịch Tập đoàn Dabaco Nguyễn Như So nói về năm 2022 đầy biến cố.

Còn khó khăn đến hết quý II/2023

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco (mã DBC) được tổ chức tại TP Bắc Ninh sáng 22/4, Chủ tịch Hội đồng quản trị DBC– ông Nguyễn Như So nhiều lần cảm thán “năm 2023 là một năm quá khó khăn”, “khó khăn kinh khủng”, “chưa bao giờ tôi chứng kiến trong 27 năm điều hành doanh nghiệp”…

Cụ thể, hậu quả nặng nề của đại dịch, bất ổn địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, lạm phát… đã khiến kinh tế toàn cầu khó khăn và tác động mạnh đến doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Dabaco.

Dù là doanh nghiệp sản xuất hàng thiết yếu nhưng, theo thống kê của ông So, sức mua các sản phẩm của DBC trong năm 2022 đã giảm tới 65%, cao hơn mức giảm 55% như ông dự đoán trước đó.

Trong đó, giá lợn trên thị trường có lúc chạm đáy 45.000 đồng/kg, bản thân doanh nghiệp từng có giai đoạn sản xuất thịt lợn với giá thành 55.000 – 56.000 đồng/kg mà phải bán 46.000 – 48.000 đồng/kg.

“Chưa kể dịch bệnh, mặc dù Dabaco đang nghiên cứu sản xuất vắc xin tả lợn châu Phi nhưng cũng chịu thiệt hại lớn vì dịch diễn biến quá phức tạp. Lợn mẹ xét nghiệm âm tính nhưng đẻ con ra thì nhiễm bệnh hoặc lợn con chết ở tuần 18 trở ra”, ông So nói và cho biết, tổng đàn lợn thịt của riêng công ty con là Công ty Chăn nuôi gia công DBC đã giảm từ 160.000 con xuống còn 120.000 con và sắp tới có thể còn giảm tiếp.

Chủ tịch DBC Nguyễn Như So trả lời chất vấn của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 sáng 22/4 (Ảnh: M.Minh)

Chủ tịch DBC Nguyễn Như So trả lời chất vấn của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 sáng 22/4 (Ảnh: M.Minh)

Một mảng chủ lực nữa là gà giống, mặc dù đã tính toán rất kỹ nhưng giá thực phẩm giảm kéo theo giá gà giảm. Trong năm, Dabaco sản xuất được 60 triệu con gà giống thì phải tiêu huỷ gần 30 triệu con bằng nước sôi. “Rất đau xót nhưng không còn cách nào khác”, Chủ tịch DBC nói.

Rồi đứt gãy chuỗi cung ứng, giá cả thế giới diễn biến bất thường cũng khiến doanh nghiệp này “lĩnh đủ”. Để phục vụ nhà máy ép dầu, mỗi lần mua cả tàu khoảng 30.000 - 40.000 tấn đỗ tương, thấy giá lên doanh nghiệp vội mua để chủ động nguồn dự trữ, nhưng mua xong một tháng sau giá lại “sập” xuống, mỗi tấn hàng chỉ xuống 100 USD là mất một vài triệu USD như thường.

Vì những lý do trên, lần đầu tiên sau 6 năm, Dabaco báo lỗ với số lỗ ròng quý IV/2022 là 79 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán, luỹ kế cả năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hơn 11.687 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 10.961 tỷ đồng năm 2021; song lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 5,2 tỷ đồng, giảm 99% so với lợi nhuận năm 2021 là gần 830 tỷ đồng.

“Chúng tôi đã sử dụng hết “võ”, nhưng năm 2022 khó khăn quá. 27 năm làm lãnh đạo doanh nghiệp, chưa khi nào tôi phải họp ban lãnh đạo hàng ngày, thậm chí ngày 3 lần như hiện nay, vì thị trường diễn biến quá nhanh”, ông So nói.

“Chủ yếu do kinh tế chung khó khăn, việc làm thiếu. Quý I/2023, Bắc Ninh lần đầu tiên “đội sổ” về tăng trưởng do GRDP âm 11,85% dù trước đó luôn đứng thứ tư cả nước. Tình trạng khó khăn này có khả năng còn kéo dài đến hết quý II/2023”, Chủ tịch DBC nhận định.

“May là Dabaco không còn dự án bất động sản nào dở dang, nếu không thì rất mệt!”

Không chỉ mảng sản xuất, mà hoạt động đầu tư của Dabaco trong năm qua cũng “bị chìm”, theo cách nói của lãnh đạo doanh nghiệp.

Năm 2025 là thời điểm áp dụng Luật chăn nuôi mới, những nhà máy chăn nuôi gần dân buộc phải di chuyển. Để thực thi chính sách, Dabaco dồn nguồn lực lớn vào đầu tư nhà máy ở Thanh Hoá. Đến nay nhà máy Thanh Hoá đã được đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng nhưng chưa mang lại doanh thu do chỉ nuôi được 6.200 con lợn, còn lại phải nhập lợn ông bà từ Pháp để bù đắp thiếu hụt do dịch bệnh.

Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco diễn ra sáng 22/4 (Ảnh: M.Minh)

Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco diễn ra sáng 22/4 (Ảnh: M.Minh)

Ở mảng nghiên cứu sản xuất vắc xin dịch tả lợn châu Phi, "anh cả" ngành chăn nuôi phía Bắc này đã đổ vào hơn 300 tỷ đồng nhưng do quá trình thử nghiệm phức tạp nên đến giờ vẫn chưa thể vận hành thương mại.

Lĩnh vực đầu tư bất động sản cũng không mấy suôn sẻ. Doanh nghiệp có 36 ha đất làm khu đô thị Dabaco Vạn An (TP Bắc Ninh), mặc dù đã bỏ ra 200 tỷ đồng đền bù giải phóng mặt bằng từ năm 2016, thêm vài trăm tỷ làm đường H2 dẫn vào đô thị theo cơ chế BT, rồi bị “chôn vốn” 500 tỷ đồng ở ngân hàng để thế chấp khoản vay cho dự án, ngót nghét đã 1.000 tỷ đồng… nhưng mấy năm nay vướng chính sách, cơ chế nên chưa triển khai được.

Dự án chung cư Parkview City ở đường Huyền Quang (TP Bắc Ninh) đã hoàn thiện 95% nhưng không thể bàn giao để ghi nhận doanh thu năm 2022 vì nghị định về nghiệm thu phòng cháy chữa cháy thay đổi khiến nhà thầu mất thêm thời gian, công sức hoàn thiện thủ tục.

Dự án chung cư Parkview City ở đường Huyền Quang (TP Bắc Ninh) đã hoàn thiện 95% nhưng doanh nghiệp không thể bàn giao để ghi nhận doanh thu năm 2022 vì vướng quy định về phòng cháy chữa cháy.

Dự án chung cư Parkview City ở đường Huyền Quang (TP Bắc Ninh) đã hoàn thiện 95% nhưng doanh nghiệp không thể bàn giao để ghi nhận doanh thu năm 2022 vì vướng quy định về phòng cháy chữa cháy.

Dự án nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm (TP Bắc Ninh) có quy mô 323 căn nhưng mới bán được 60 -70 căn vì Sở Xây dựng yêu cầu điều tra tình trạng nhà ở của người mua để đảm bảo điều kiện mua nhà.

“Trước đây việc xác nhận này, UBND xã phường giải quyết rất nhanh, nhưng giờ không ai dám xác nhận vì họ sợ sau này sai sót phải chịu trách nhiệm”, ông So thông tin.

“May là Dabaco không còn một mảnh đất nào chứ bây giờ mà còn dự án bất động sản dang dở thì rất mệt”, Chủ tịch DBC cảm thán.

May là Dabaco không còn một mảnh đất nào chứ bây giờ mà còn dự án bất động sản dang dở thì rất mệt.

Chủ tịch DBC Nguyễn Như So

Kế hoạch doanh thu tỷ USD, lợi nhuận gấp 110 lần

Theo phương án đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội, Dabaco đặt mục tiêu doanh thu (gồm tiêu thụ nội bộ) là 24.562 tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ USD); lợi nhuận sau thuế đạt 569 tỷ đồng, gấp hơn 110 lần năm 2022 nhưng vẫn giảm 31% so với năm 2021.

Khi cổ đông chất vấn cơ sở nào để đạt được mức lợi nhuận này, ông So cho biết, cách đây hơn 10 ngày, DBC đã nhận được quyết định nghiệm thu phòng cháy chữa cháy cho dự án chung cư Parkview City. Dự án này dự kiến sẽ đóng góp hơn 200 tỷ đồng vào lợi nhuận của Tập đoàn trong năm 2023.

Giá lợn hiện tại đang là 54.000 – 55.000 đồng/kg, lãnh đạo doanh nghiệp nói rằng, “chủ quan tôi nghĩ giá thịt lợn sẽ phải lên tiếp”. Bởi vì tổng đàn lợn đã giảm từ 28 triệu con xuống còn khoảng 23 triệu con do năm vừa qua dịch bệnh và giá lợn giảm, nhiều nông dân giảm tái đàn.

“Giảm tổng đàn thì không lý do gì giá lợn không lên, trong khi cả nước phải có 32 triệu con lợn thịt mới đủ nguồn cung. Tôi còn kỳ vọng giá lợn tới 60.000 – 65.000 đồng/kg, nếu giá lợn 65.000 đồng thì lợi nhuận DBC sẽ không chỉ là 569 tỷ đồng”, Chủ tịch DBC nhận định.

“Điểm sáng” nhất trong bức tranh kinh doanh năm 2023 của doanh nghiệp có lẽ là dự án vắc xin dịch tả lợn châu Phi, mà ông So nói rằng nếu thành công, nó sẽ là dự án tỷ USD. Ông đặt hy vọng vắc xin này sẽ không chỉ giúp đàn lợn của Dabaco an toàn mà còn có thể bán trong nước và xuất khẩu tới tất cả các nước có sản xuất lợn trên thế giới.

“Hiện tại, vắc xin đã được thử nghiệm 3 lần với tỷ lệ thành công 100% ở cả 3 lần, giờ chỉ còn chờ hoàn thiện nhà máy để vận hành thương mại. Cố gắng hết tháng 6 tới nhà máy cho vào chạy thử, quý IV năm nay dự kiến sẽ tung vắc xin ra thị trường”, ông So thông tin.

Có cổ đông hỏi: “Theo ông, giá trị hợp lý của cổ phiếu DBC hiện nay là bao nhiêu"? Trả lời, Chủ tịch Nguyễn Như So cho biết, giá cổ phiếu do thị trường quyết định nhưng thị giá DBC hiện nay đang thấp hơn giá trị sổ sách, “chưa đáng gì” so với tiềm năng kinh doanh và giá trị tài sản của doanh nghiệp.

Tin bài liên quan