Chứng khoán sáng 14/1: Cơ hội vào hàng

Chứng khoán sáng 14/1: Cơ hội vào hàng

(ĐTCK) Sau 3 phiên tăng mạnh liên tiếp, thị trường đã điều chỉnh trong phiên sáng nay trước áp lực chốt lời. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, phiên điều chỉnh chính là cơ hội vào hàng cho những nhà đầu tư đã nhỡ nhịp.

Thị trường có phiên tăng điểm khá tích cực trở lại sau phiên điều chỉnh đồng loạt ngày 12/1 với dấu ấn tiếp tục đến từ động lực tăng điểm mạnh mẽ của nhóm các cổ phiếu lớn thuộc dòng ngân hàng và GAS. Khác với phiên 12/1, phiên tăng điểm 13/1 mang tính thực chất hơn nhờ dòng tiền hoạt động tích cực trở lại tại hầu hết các nhóm cổ phiếu do sự tác động của các thông tin tích cực từ kết quả kinh doanh 2014 và thông tin cổ tức của các doanh nghiệp trên sàn đang dần được hé lộ. Tuy vậy, dấu hiệu điều chỉnh do dòng tiền chốt lời ngắn hạn đã lác đác xảy ra tại các mã trụ tăng mạnh thời gian qua.

Bước vào phiên giao dịch sáng nay, GAS bất ngờ điều chỉnh khi giảm tới 2.000 đồng, khiến chỉ số trên sàn đảo chiều đi xuống, bất chấp các mã trụ trong nhóm VN30 vẫn duy trì đà tăng.

Kết thúc đợt 1, chỉ số VN-Index giảm 0,83 điểm (-0,14%) xuống 579,77 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 2,24 triệu đơn vị, tương đương giá trị 31,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đà giảm này cũng duy trì không lâu khi độ rộng từ nhóm mã trụ ngày càng gia tăng (với 17 mã tăng trong khi chỉ có 2 mã giảm). Vn-Index tăng trở lại và tiếp tục chinh phục qua mốc kháng cự 580 điểm.

Đặc biệt, các cổ phiếu ngân hàng, nhất là VCB (+700 đồng); CTG (+300 đồng); STB và BID (+100 đồng), tiếp tục là động lực lan tỏa hiệu ứng giao dịch tích cực ra nhiều nhóm cổ phiếu khác.

Với nhóm dầu khí, ngoài GAS giảm 1.500 đồng, hầu hết các cổ phiếu trong nhóm đang tăng khi giá dầu thế giới có xu hướng nhích dần về mốc 50 USD/thùng. Cụ thể, PVD tăng 500 đồng; PVT tăng 100 đồng; PGD tăng 200 đồng; PET tăng 100 đồng…

Trên HNX, mặc dù duy trì sắc xanh khi mở cửa phiên giao dịch, nhưng sau 40 phút giao dịch, chỉ số trên sàn này bắt đầu dao động khi thiếu đi các động lực, đặc biệt là các cổ phiếu ngân hàng đã có dấu hiệu điều chỉnh sau thời gian tăng vừa qua, như ACB và SHB cùng giảm 100 đồng.

Theo đó, đến 9h50, HNX-Index giảm 0,05 điểm (-0,07%) xuống 85,12 điểm. Tổng khối lượng giao địch đạt 8,78 triệu đơn vị, tương đương giá trị 100,5 tỷ đồng.

Theo nhận định của nhiều CTCK, có lẽ thị trường cần thêm động lực tăng từ nhiều nhóm cổ phiếu khác bên cạnh nhóm ngân hàng để có thể duy trì được đà tăng vững vàng.

Sau thời gian đầu phiên còn lình xình ở tham chiếu. Từ 10h trở đi, thị trường bất ngờ giảm mạnh, gần như lao dốc. VN-Index mất liền gần 9 điểm, xuống sát mốc 570 điểm.

Việc giảm điểm của thị trường cũng là điều dễ hiểu khi mà đà tăng trong những phiên gần đây, đà tăng được xây dựng bởi những trụ đỡ chính là nhóm ngân hàng và GAS. Vì thế, khi mất đi trụ đỡ này, lực đỡ của thị trường hoàn toàn mất tác dụng.

Có thể lý giải GAS tăng khi giá dầu thế giới liên tục rơi xuống vùng đáy xuất phát từ thông tin mua lại cổ phiếu quỹ của Tổng công ty này với giá tối đa là 100.000 đồng/cổ phiếu. Có lẽ khi nguồn cầu đã đủ thì áp lực cung - cầu trên thị trường sẽ thay đổi. GAS trong phiên hôm nay đã có thời điểm giảm tới 4.000 đồng, xuống mức 76.500 đồng.

Còn với nhóm cổ phiếu ngân hàng, kỳ vọng việc hoãn thực hiện Thông tư 36 là những tin được quan tâm nhất trong những ngày qua trên nhiều mặt báo cũng như diễn đàn. Thông điệp từ NHNN cho thấy sự quyết tâm của cơ quan này trong việc đưa Thông tư vào thực hiện có lẽ phần nào tác động đến tâm lý của nhà đầu tư, ảnh hưởng diễn biến giá của nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Tuy nhiên, như nhiều NHTM đã chia sẻ, họ đã sự chuẩn bị để áp dụng THông tư 36, vì thế thông tư này sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Vì thế, sự ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý của nhà đầu tư có lẽ sẽ nhanh chóng qua đi và áp lực điều chỉnh lên thị trường kỳ vọng cũng chỉ là trong ngắn hạn.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 4,4 điểm (-0,76%) xuống 576,2 điểm, Tổng khối lượng giao dịch đạt 63,43 triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.116,41 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 15,54 tỷ đồng.

HNX-Index giảm 0,76 điểm (-0,89%) xuống 74,42 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 29,84 triệu đơn vị, trị giá 352,76 tỷ đồng.

Ngoài GAS và nhóm ngân hàng, trong phiên trước, nhóm bất động sản cũng đã phát đi tín hiệu tăng. Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh đang lan rộng trên thị trường cũng phần nào tác động đến nhóm cổ phiếu này dù một số mã dẫn dắt vẫn còn giữ được đà tăng nhẹ. Chẳng hạn, FLC (trên HOSE) tăng 100 đồng; SCR, PVX (HNX) tăng 100 đồng.

Trong nhóm VN30, một trong những mã hiếm hoi còn duy trì tăng là CII (+400 đồng). Sáng nay, CII đã ký hợp đồng bán 30 triệu cổ phiếu LGC và phát hành 1.020 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi cũng với cổ phiếu LGC với đối tác Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) – đối tác đến từ Philippines. Tổng giá trị của thương vụ đạt trên 1.950 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số mã cổ phiếu vừa nhỏ có thông tin kết quả kinh doanh tốt cũng như thông tin về việc chia cổ tức cũng duy trì mức tăng như HVG tăng trần, NKG tăng 500 đồng; IJC tăng 100 đồng…

Đáng chú ý, sau gần 1 tuần niêm yết, cổ phiếu NCT của CTCP Dịch vụ hàng hóa Nội bài tiếp tục tăng trần. Đây là phiên tăng trần thứ 5 liên tiếp của cổ phiếu này. Hiện NCT đang giao dịch tại mức giá 116.000 đồng/cp.

Tin bài liên quan