Nếu trong điều kiện không lo ngại các yếu tố rủi ro chung, có rất nhiều mã chứng khoán có thể mua vào.

Nếu trong điều kiện không lo ngại các yếu tố rủi ro chung, có rất nhiều mã chứng khoán có thể mua vào.

Chứng khoán, vàng, đô la và bóng đá…

(ĐTCK-online) Lang thang vào blog của người quen, chợt giật mình khi thấy một cậu bạn “treo” một câu rất ấn tượng: "Chứng khoán, vàng, đô la, bóng đá..., giờ mình thành trùm ăn theo may rủi rồi!...". Chợt giật mình, không hiểu bây giờ cậu ta tự cho mình là tay chơi, hay gom tất cả chứng khoán, vàng, đô la... thành các kiểu đỏ đen mang tính may rủi?

Đối với rất nhiều NĐT chứng khoán hiện tại, dường như "cổ cánh" đang là lĩnh vực rủi nhiều hơn may, bởi vì theo họ, khi kinh tế vĩ mô chưa được cải thiện bằng chính các con số, sẽ rất khó để NĐT có thể yên tâm đầu tư dài hạn. Tâm lý "lướt sóng" khiến thị trường trở nên rủi ro, khó phát triển bền vững, mặc dù rất nhiều danh mục có thể chấp nhận đầu tư dài hạn. Đối với đầu tư vàng, trong thời gian vừa qua, kẻ thắng, người thua đều có, không có xu hướng một chiều và dường như còn chứa đựng không ít rủi ro vì chưa có một luật chơi ổn định từ phía cơ quan quản lý. Ngay việc sàn vàng của ACB thi thoảng bị "sập" vào những thời điểm nhạy cảm cũng khiến không ít NĐT đặt dấu chấm hỏi.

Nhiều NĐT lâu năm cho biết, nếu trong điều kiện không lo ngại các yếu tố rủi ro chung, có rất nhiều mã chứng khoán có thể mua vào. Tuy nhiên, lý do họ đưa ra cho việc chờ đợi là với tình hình thị trường chung, không loại trừ khả năng chứng khoán sẽ tiếp tục giảm giá để đến một mức "tốt hơn nữa" cho đầu tư! Chính suy nghĩ này khiến tâm lý thích lướt sóng và "đẩy đưa thị trường" diễn ra nhiều hơn.

Thị trường hiện tại đã qua một đợt điều chỉnh giảm khá sâu, nhưng do tốc độ trượt giá "đồng đều" đã khiến nhiều mã đi quá xa điểm giá chấp nhận đầu tư. Do đó, theo dự đoán của nhiều người, với việc nới rộng biên độ dao động giá vừa qua, chỉ sau khoảng 1 đến 2 tuần giao dịch nữa, hiện tượng tăng giảm đồng loạt sẽ không còn, thay vào đó sẽ là việc tăng - giảm có chọn lọc, tùy theo từng mã. Khi đó, TTCK dự kiến sẽ có nhiều sóng nhỏ và xuất hiện những cơ hội kinh doanh mới. Điều này có nghĩa là, nếu dành tâm huyết cho việc nghiên cứu, coi chứng khoán là một nghề, chắc chắn NĐT vẫn có "cơ" kiếm lời, dù những con số vĩ mô chưa được cải thiện và dù VN-Index có tiếp tục đi xuống.