Chuyện 2 cổ phiếu trên Sở GDCK Hà Nội

Chuyện 2 cổ phiếu trên Sở GDCK Hà Nội

(ĐTCK-online) Đây là 2 cổ phiếu đang giữ hai 2 vị trí đầu và cuối trong bảng xếp hạng thị giá các cổ phiếu trên Sở GDCK Hà Nội. Tuy nhiên, giữa chúng lại có khá nhiều điểm chung.

Cổ phiếu SQC của CTCP Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn được giao dịch trên sàn HNX tập trung, còn cổ phiếu SCO của CTCP Công nghiệp Thủy sản được giao dịch trên UPCoM.

Thứ nhất, cả hai mã này đều có thanh khoản rất yếu. Nếu tính từ khi chào sàn đến nay, khối lượng giao dịch bình quân/ngày của SCO chỉ đạt 1.284 đơn vị (chiếm 0,0316% số cổ phiếu lưu hành). Còn khối lượng giao dịch bình quân của SQC chỉ đạt 15.006 đơn vị (chiếm 0,015% số cổ phiếu lưu hành). Thứ hai, các cổ đông lớn nắm giữ số lượng cổ phiếu rất lớn. Nếu các cổ đông lớn của SCO nắm giữ 62% vốn điều lệ thì các cổ đông lớn của SQC nắm giữ tới 90% vốn điều lệ.

Điểm khác nhau lớn nhất và dễ nhận ra nhất là thị giá. Thị giá của SQC hiện đang gấp hơn 18 lần thị giá của SCO.

 Chuyện 2 cổ phiếu trên Sở GDCK Hà Nội ảnh 1

Cổ phiếu rẻ nhất trong lịch sử

Mặc dù tăng kịch trần lên mức 4.800 đồng/CP vào ngày 7/10, vượt qua giá của chứng chỉ quỹ MAFPF1 là 4.600 đồng/CCQ, nhưng SCO vẫn được ghi nhận là cổ phiếu có mức giá thấp nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam với mức giá chào sàn ngày 17/9/2010 là 2.500 đồng.

Ngày chào sàn, SCO được định giá theo sổ sách khoảng 12.285 đồng/cổ phiếu, nhưng chỉ vì “trò đùa” của một nhà đầu tư khi đặt lệnh bán 500 cổ phiếu trong ngày chào sàn cùng sự thờ ơ của chính những cổ đông SCO đã khiến cổ phiếu này rơi vào tình thế “có một không hai”.

Theo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thì việc cổ phiếu kém thanh khoản và không thu hút được nhà đầu tư trên sàn UPCoM có một phần “lỗi” của CTCK. Theo định hướng, CTCK tư vấn sẽ là người hỗ trợ các DN khi lên sàn này, đồng thời đóng vai trò như nhà tạo lập thị trường để cổ phiếu có thanh khoản. Tuy nhiên, không ít trường hợp, cả DN lẫn CTCK bỏ mặc cổ phiếu của mình, dẫn đến tình trạng nhiều cổ phiếu lên UPCoM không có nổi giao dịch trong ngày chào sàn đầu tiên và nhiều ngày sau đó.

CTCP Công nghiệp Thủy sản có vốn điều lệ là 42 tỷ đồng, trong đó 3 cổ đông lớn là Tổng công ty Hải sản Biển Đông nắm giữ 46,36%, CTCP Biển Tây nắm giữ 8,39% và ông Trần Vũ Dũng - thành viên HĐQT nắm giữ 7,23%. Năm 2010, SCO dự kiến đạt tổng doanh thu 420 tỷ đồng, lợi nhuận 9,525 tỷ đồng, tỷ lệ trả cổ tức 20%.

 

Cổ phiếu đắt nhất sàn HNX

CTCP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn nắm đến 90% vốn. Năm 2010, SQC dự kiến đạt tổng doanh thu 869 tỷ đồng, lợi nhuận 300 tỷ đồng. Hầu hết doanh thu và lợi nhuận ước tính trên đến từ dự án luyện quặng tinh và sản xuất xỉ titan. Tuy nhiên, Công ty vừa có thông báo về việc đóng cửa Nhà máy Titan từ 3 tháng qua vì sợ lỗ (57 USD/tấn xỉ titan). Nếu như trường hợp giá SCO thấp kỷ lục là do cổ đông đặt bán quá thấp một cách khó hiểu, thì SQC lại được xác định mức giá quá cao ngay từ khi chào sàn.

Ngày 5/10/2010, Hội đồng quản trị SQC đã gửi thông báo tới HNX về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để rút niêm yết cổ phiếu trên HNX. Có lẽ đây là giải pháp tốt nhất cho trường hợp của SQC hiện nay.