Cỏ hoang, rác thải... ngập quá đầu người trong khu đô thị Thịnh Liệt

Cỏ hoang, rác thải... ngập quá đầu người trong khu đô thị Thịnh Liệt

(ĐTCK) Hơn chục năm qua, dự án khu đô thị Thịnh Liệt vẫn là một bãi đất hoang rộng mênh mông cỏ mọc um tùm, rác thải ngập đầu... không những thế, cuộc sống của người dân ngày càng trở nên khó khăn hơn bởi quy hoạch treo

Lối vào dự án khu đô thị Thịnh Liệt  có rào chắn lối, nằm trên đường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội chỉ rộng bằng cổng bãi rửa xe bên cạnh đó

 Từ lâu khu vực dự án đã được công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai khuyến cáo người đi đường đề phòng cướp giật

 Khu đô thị Thịnh Liệt có tổng mức đầu tư ban đầu là 2.000 tỷ đồng, khởi công xây dựng từ năm 2008, nhưng đến nay cả dự án mới chỉ có một con đường cát sỏi đầy ổ gà 

 Toàn bộ dự án rộng hơn 35ha do Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (Licogi) làm chủ đầu tư đang bị cỏ hoang...

 ...và rác thải xâm chiếm

Rác thải xuất hiện ở mọi nơi khiến không khí rất khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong vùng 

Gia đình bà Nguyễn Thị Lan sống tại tổ 42 phường Thịnh Liệt là những người đầu tiên giao nhà giải phóng mặt bằng. Nhưng sau 3 năm, ông bà vẫn phải sống tạm bợ trong căn nhà xuống cấp

Nhiều hộ dân cho biết họ sẵn sàng trao trả mặt bằng nếu dự án cam kết xây dựng đúng thời hạn

 Khu vực dự kiến xây dựng nhà tái định cư cho cư dân tại chỗ nằm trong khu đô thị Thịnh Liệt hiện vẫn đang là bãi đất hoang cỏ mọc quá đầu

 Những công trình kiên cố duy nhất trên đất dự án đô thị Thịnh Liệt là các trạm bê tông xây dựng

Dự án khu đô thị Thịnh Liệt của Licogi vẫn nằm trên... giấy sau gần 10 năm khởi công

Tin bài liên quan