Cơ hội vàng cho ngành xuất khẩu gạo Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Trong bối cảnh giá gạo xuất khẩu tăng mạnh và một số quốc gia trên thế giới cấm xuất khẩu gạo, ngành gạo Việt Nam đứng trước cơ hội không thể bỏ lỡ.
Cơ hội vàng cho ngành xuất khẩu gạo Việt Nam

Cơ hội vàng trong ngành xuất khẩu gạo

"Đây là thời cơ để chúng ta xuất khẩu gạo, không tranh thủ sẽ bị lỡ cơ hội", ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ tháng 7 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian qua, tình hình xuất khẩu gạo trên thế giới biến đổi liên tục. Việc Nga chính thức rút khỏi Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen; Ấn Độ - quốc gia chiếm thị phần khoảng 40% thị trường xuất khẩu trên thế giới cấm xuất gạo, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng tạm dừng xuất khẩu gạo, cũng như các vấn đề phát sinh khác…, khiến giá gạo trên thị trường thế giới tăng mạnh.

Thêm vào đó, hiện tượng El Nino, tình trạng xâm nhập mặn và hạn hán đang cũng có những diễn biến ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất lúa gạo.

Các yếu tố này đẩy giá gạo xuất khẩu trên thị trường tăng vọt. Trong vài ngày gần đây, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đã tăng từ mức 515 - 525 USD/tấn của trung tuần tháng 7 lên mức 550 - 575 USD/tấn, mức cao nhất trong một thập kỷ vừa qua.

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá gạo tăng đẩy giá lúa tăng theo. Cụ thể, giá lúa IR50404 tăng lên mức 6.500 đồng/kg; lúa OM 5451 tăng lên mức 6.800 đồng/kg; lúa đài thơm lên mức 6.950 đồng/kg.

Đại diện Cục Trồng trọt cho rằng, diễn biến giá gạo thế giới tăng cao trong những ngày gần đây là thời cơ để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu gạo, cần phải tận dụng để nâng cao thu nhập cho người trồng lúa, nếu không tranh thủ sẽ bị lỡ cơ hội này.

Việt Nam dự kiến xuất khẩu gạo kỷ lục, vẫn đảm bảo an ninh lương thực

Ông Nguyễn Như Cường nhấn mạnh, năm 2022, Việt Nam có sản lượng lúa trên 42 triệu tấn, xuất khẩu được 7,13 triệu tấn gạo. Còn năm nay, dự kiến sản xuất được trên 43 triệu tấn lúa (thậm chí có thể nhiều hơn) thì đương nhiên có thể xuất khẩu gạo vượt kỷ lục của năm 2022. Dự kiến năm nay, Việt Nam sẽ xuất khẩu trên 7 triệu tấn gạo.

Đặc biệt, dù đẩy mạnh xuất khẩu gạo nhưng vấn đề an ninh lương thực trong nước sẽ không bị ảnh hưởng.

"Khi chúng tôi cân đối nhu cầu tiêu thụ gạo cho 100 triệu dân, lượng gạo sử dụng trong chế biến, sản xuất thức ăn chăn nuôi, dự trữ... đều chủ động nâng lên tỷ lệ rất cao. Ví dụ, thống kê trung bình mỗi tháng 1 người dân Việt Nam tiêu thụ khoảng 7,5 kg nhưng khi tính toán đã nâng lên 9 kg/tháng. Ngoài ra, diện tích trồng lúa năm nay cao hơn 1 triệu ha thì chúng ta có xuất khẩu đến 8 triệu tấn gạo, thậm chí là hơn nữa cũng không ảnh hưởng gì đến nguồn cung gạo cho nhu cầu ở trong nước, đảm bảo an ninh lương thực", ông Cường khẳng định.

Để tận dụng cơ hội, Cục Trồng trọt đã bố trí nâng diện tích sản xuất vụ thu đông ở Đồng bằng công Cửu Long từ 650.000 ha lên 700.000 ha. Ngoài ra, ngày 31/7 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường xuất khẩu gạo trong bối cảnh hiện nay.

Sau khi Chỉ thị được ban hành, các Bộ ngành và địa phương sẽ tập trung các giải về kỹ thuật, hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nông dân để tăng cường xuất khẩu gạo.

“Đây là vừa là tình thế thời cơ, vừa chớp cơ hội nhưng cũng có sự chia sẻ. Trong bao năm qua, Việt Nam đảm bảo an ninh lương thực trong nước, khu vực và thế giới. Như vậy, chúng ta vừa đảm bảo sự tăng trưởng, vừa đảm bảo chia sẻ với cộng đồng và chia sẻ với khu vực và thế giới”, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến nêu quan điểm.

Tin bài liên quan