Lý Sơn đã trở thành "thỏi nam châm" hút du khách của Quảng Ngãi

Lý Sơn đã trở thành "thỏi nam châm" hút du khách của Quảng Ngãi

Đánh thức dư địa phát triển du lịch Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
Quảng Ngãi sở hữu tiềm năng phát triển du lịch biển rất lớn với tâm điểm là huyện đảo Lý Sơn, một địa chỉ được Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi xác định là Trung tâm du lịch biển đảo đẳng cấp quốc tế trong tương lai.

Dư địa lớn

Với đường bờ biển trải dài hơn 130 km, Quảng Ngãi được biết đến với nhiều bãi tắm thơ mộng mang vẻ đẹp nguyên sơ. Trong đó, tại khu vực phía Nam, vùng biển Sa Huỳnh trải dài gần 6 km, cong cong theo hình lưỡi liềm, ôm trọn bờ cát mịn vàng đầy quyến rũ đã là địa danh nổi tiếng từ lâu.

Trước kia, nơi đây được gọi là Sa Hoàng, nghĩa là bãi cát vàng, bởi cát ở đây mang một màu vàng óng ánh, không giống màu cát trắng ở những nơi khác. Nhưng vì trùng tên với chúa Nguyễn Hoàng nên người dân đọc thành Sa Huỳnh, và cái tên đó được sử dụng cho đến ngày nay. Làn nước trong xanh, bờ biển thoai thoải, Sa Huỳnh trở thành một bãi tắm lý tưởng, mời gọi du khách gần xa.

Hoặc như Mỹ Khê - bãi biển cách trung tâm TP. Quảng Ngãi hơn 10 km về phía Đông. Mỹ Khê nằm cạnh bờ sông Kinh, đẹp hoang sơ bởi bờ cát trắng mịn thoai thoải hướng về phía đại dương, điểm tô những vạt hoa muống biển khoe sắc tím mộng mơ, bao quanh là thảm rừng dương xanh thẳm đu đưa theo gió.

Đặc biệt, không thể không nói đến Lý Sơn - huyện đảo nằm cách đất liền gần 30 km, dân số hơn 22.000 người. Với lợi thế khung cảnh hoang sơ, chi phí du lịch tiết kiệm, những năm gần đây, Lý Sơn đã trở thành "thỏi nam châm" hút du khách của Quảng Ngãi.

Điểm ấn tượng của Lý Sơn là vẻ đẹp nguyên sơ, kỳ vĩ được ví như hòn ngọc giữa biển khơi. Nơi đây còn là bảo tàng sống động về di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản địa chất núi lửa biển, lưu giữ nhiều tài liệu quý giá về lịch sử xác lập, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông từ nhiều thế kỷ trước, thuận lợi phát triển du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển, vui chơi giải trí, thể thao, khám phá.

Giữa biển trời bao la, cùng với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, Lý Sơn được ví là thiên đường giữa biển khơi. Mỗi năm, huyện đảo này đón hàng chục ngàn du khách trong và ngoài nước. Những năm gần đây, Lý Sơn đa dạng hóa sự kiện văn hoá, thể thao gắn liền với những sản phấm du lịch có sẵn để tăng sức hút cho du lịch đất đảo. Riêng năm 2023, Quảng Ngãi tổ chức tuần lễ du lịch biển, đảo với chủ đề “Lý Sơn - Kỳ quan biển, đảo”. Đây là chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao kích cầu du lịch, góp phần phát triển đảo Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển, đảo với nhiều hoạt động như: Giải dù lượn, Chạy việt dã “Cung đường đảo Lý Sơn”, Hội đua thuyền truyền thống tứ linh, Bóng chuyền bãi biển…

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, ông Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ, Quảng Ngãi phát triển mạnh 3 dòng sản phẩm du lịch chủ đạo, lấy du lịch biển - đảo làm mũi nhọn, du lịch văn hóa làm trọng tâm và du lịch sinh thái làm nền tảng cho phát triển du lịch bền vững. Trong đó, xác định Lý Sơn làm hạt nhân trong tứ giác phát triển: Lý Sơn - Bình Sơn - Mỹ Khê - Sa Huỳnh để tập trung khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch biển, đảo, hình thành các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, tổ hợp giải trí có quy mô lớn.

Tâm điểm Lý Sơn

Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 vừa được Chính phủ phê duyệt đã nhấn mạnh trong mục tiêu tổng quát, Quảng Ngãi sẽ hình thành Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất và phát triển huyện đảo Lý Sơn trở thành Trung tâm du lịch biển - đảo.

Quy hoạch cũng đã xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng, với hạt nhân Trung tâm du lịch biển - đảo Lý Sơn và du lịch trải nghiệm gắn liền với văn hóa, lịch sử và giá trị cốt lõi của Quảng Ngãi. Phát triển đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch như du lịch biển, đảo, núi rừng, du lịch cộng đồng, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch văn hóa, tâm linh theo hướng bền vững, chất lượng cao, đẳng cấp, có giá trị gia tăng lớn.

Nói về Lý Sơn, ông Lê Văn Ninh, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: “Chúng tôi sẽ hình thành giải bơi vượt biển thành hoạt động thường niên trong chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ phát triển du lịch. Huyện xem đây là cơ hội vàng để giới thiệu, quảng bá văn hóa, hình ảnh du lịch Lý Sơn đến với du khách, góp phần cụ thế hóa định hướng của Đảng về phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển, đảo quốc gia” .

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan khảo sát, lập Đồ án Quy hoạch Phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đô thị Lý Sơn theo Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, tỉnh này định hướng xây dựng đảo Lý Sơn phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia nói chung và chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam nói riêng; xây dựng huyện đảo Lý Sơn thành một đô thị du lịch biển - đảo năng động, hấp dẫn và đáng sống với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, hiện đại; không gian kiến trúc cảnh quan, đô thị văn minh, môi trường bền vững và sử dụng đất đai hiệu quả; xứng đáng với vị thế của một trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh, vùng và của quốc gia; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh quốc phòng.

Sau khi Đồ án Quy hoạch Phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đô thị Lý Sơn được duyệt, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tham mưu kế hoạch, lộ trình, tập trung nguồn lực để thu hút đầu tư phát triển đảo Lý Sơn theo đúng định hướng mà Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra.

Xác định mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh là ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian quan, UBND tỉnh đã phê duyệt các quy hoạch liên quan như quy hoạch tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, điều chỉnh Quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê…; đồng thời tập trung đầu tư hạ tầng giao thông kết nối như đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông là cơ sở thuận lợi để khai thác lợi thế về du lịch của tỉnh và thúc đẩy hơn nữa trong việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, thu hút các dự án đầu tư nhằm tạo động lực cho du lịch của tỉnh phát triển trong thời gian tới.

Tin bài liên quan